Tàu nghiên cứu Mặt trăng của Ấn Độ chuyển sang giai đoạn 'ngủ'

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Ấn Độ đã tắt tàu thám hiểm Mặt trăng sau khi hoàn thành nhiệm vụ thí nghiệm kéo dài 2 tuần, cơ quan vũ trụ nước này cho biết.
Hình ảnh cận cảnh Mặt trăng do camera của tàu đổ bộ Chandrayaan-3 chụp. (Ảnh: ISRO)

Hình ảnh cận cảnh Mặt trăng do camera của tàu đổ bộ Chandrayaan-3 chụp. (Ảnh: ISRO)

Cuối ngày 2/9, Tổ chức Nghiên cứu Vũ trụ Ấn Độ (ISRO) cho biết trong một bài đăng trên mạng xã hội X rằng tàu thăm dò Pragyan tách ra từ tàu đổ bộ Chandrayaan-3 đã được "đặt ở chế độ ngủ" nhưng pin đã được sạc và bật bộ thu.

"Chờ đợi sự tỉnh giấc thành công để thực hiện một loạt nhiệm vụ khác! Nếu không, nó sẽ mãi mãi ở đó với tư cách là đại sứ Mặt trăng của Ấn Độ", ISRO cho biết.

Thời gian hoạt động của Chandrayaan-3 và tàu thăm dò Pragyan là 1 ngày ở Mặt trăng, tương đương 14 ngày trên Trái đất. Nếu vượt qua được đêm dài trên Mặt trăng, tàu đổ bộ và tàu tự hành có thể sẽ sống sót.

Với việc đưa tàu đổ bộ đáp xuống Mặt trăng, Ấn Độ trở thành quốc gia thứ tư, sau Mỹ, Trung Quốc và Liên Xô cũ, chinh phục thành công hành tinh này. Tàu đổ bộ của Ấn Độ còn lập kỷ lục khi trở thành tàu đầu tiên đáp xuống cực nam của Mặt trăng, sau khi nỗ lực tương tự của Nga không thành công.

Cú đáp xuống nhẹ nhàng và mang tính chuẩn mực của Chandrayaan-3 sau nỗ lực thất bại năm 2019 mang lại sự hân hoan lớn ở một trong hai quốc gia đông dân nhất thế giới. Các phương tiện truyền thông ca ngợi cuộc đổ bộ là kỳ tích khoa học vĩ đại nhất của Ấn Độ.

ISRO cho biết, Pragyan đã di chuyển hơn 100m, xác nhận sự hiện diện của lưu huỳnh, sắt, ô xy và các nguyên tố khác trên Mặt trăng.

Không lâu sau thành công với Mặt trăng, Ấn Độ tiếp tục phóng tàu nghiên cứu Mặt trời và đang chờ đợi con tàu vào được đúng vị trí dự kiến.

Ngày 2/9, ISRO cho biết rằng "vệ tinh vẫn khỏe mạnh", đang ở trên quỹ đạo Trái đất và chuẩn bị cho hành trình dài 1,5 triệu km.

Có thể bạn quan tâm

Ân Tường ra quân hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2026

Ân Tường ra quân hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2026

(GLO)- Sáng 1-10, UBND xã Ân Tường (tỉnh Gia Lai) phát động các hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2026 và tập huấn ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong xử lý công việc cho cán bộ, công chức, viên chức, thành viên tổ công nghệ số cộng đồng, đại diện các thôn, trường học.

Công an Gia Lai đưa tiện ích lên môi trường số, phục vụ nhân dân

Công an Gia Lai đưa tiện ích lên môi trường số, phục vụ nhân dân

(GLO)- Từ giải quyết thủ tục hành chính, cấp căn cước, định danh điện tử đến tra cứu vi phạm giao thông, nhiều tiện ích được Công an tỉnh Gia Lai đưa lên môi trường số. Đằng sau là quá trình xây dựng, làm sạch, kết nối dữ liệu, cụ thể hóa Nghị quyết 57-NQ/TW, đổi mới quản lý, phục vụ nhân dân.

Đưa AI vào sản xuất, y tế, logistics: Mức tài trợ lên tới 3 tỷ đồng

Đưa AI vào sản xuất, y tế, logistics: Mức tài trợ lên tới 3 tỷ đồng

(GLO)- Các doanh nghiệp, tổ chức triển khai nhiệm vụ đổi mới công nghệ ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong sản xuất, y tế, logistics và một số lĩnh vực ưu tiên có thể được ngân sách nhà nước tài trợ tối đa 3 tỷ đồng cho mỗi nhiệm vụ. Hồ sơ được tiếp nhận đến 17 giờ ngày 10-10-2026.

79 nền tảng số dùng chung quốc gia, lấy dữ liệu làm trung tâm, ưu tiên ứng dụng AI

79 nền tảng số dùng chung quốc gia, lấy dữ liệu làm trung tâm, ưu tiên ứng dụng AI

(GLO)- Nguyên tắc xuyên suốt khi triển khai Khung kiến trúc tổng thể quốc gia số là phải lấy dữ liệu làm trung tâm, ưu tiên ứng dụng trí tuệ nhân tạo nhưng không thay thế con người ra quyết định. Khung cũng định hướng sử dụng chung 79 nền tảng số quốc gia, hạn chế đầu tư nhỏ lẻ, trùng lặp.

null