Tập huấn xây dựng kế hoạch sẵn sàng chiến đấu cho các đơn vị tự vệ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Sáng 8-9, tại Trung tâm huấn luyện, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh-Trung đoàn Bộ binh 991, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Gia Lai tập huấn xây dựng kế hoạch sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) theo Thông tư số 43/2020/TT-BQP của Bộ Quốc phòng cho các đơn vị tự vệ năm 2023.
Các đại biểu dự lớp tập huấn. Ảnh: Huy Bắc

Các đại biểu dự lớp tập huấn. Ảnh: Huy Bắc

Tham dự tập huấn có hơn 60 học viên là Phó Chỉ huy trưởng kiêm Tham mưu trưởng Ban CHQS 17 huyện, thị xã, thành phố, Trung đoàn bộ binh 991 và Phó Chỉ huy trưởng Ban CHQS cơ quan, tổ chức cấp tỉnh.

Trong 1 ngày, học viên được bồi dưỡng phương pháp xây dựng các kế hoạch gồm: Kế hoạch chuyển trạng thái SSCĐ của Ban CHQS cơ quan, tổ chức; chiến đấu bảo vệ cơ quan; huấn luyện tự vệ; công tác quốc phòng quân sự; công tác giáo dục quốc phòng an ninh; công tác phòng không nhân dân và kế hoạch phối hợp hoạt động giữa lực lượng tự vệ với lực lượng dân quân và Công an cấp xã theo Nghị định số 02/2020/NĐ-CP ngày 30-6-2020 của Chính phủ quy định về hoạt động của dân quân tự vệ.

Thông qua tập huấn để các cơ quan, đơn vị thống nhất về nội dung, nâng cao chất lượng xây dựng kế hoạch; tổ chức luyện tập các phương án chiến đấu bảo vệ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Có thể bạn quan tâm

Gặp nhau tại Rome, thông tin thảo luận giữa Tổng thống Mỹ và Tổng thống Ukraine vẫn chưa được công bố

Gặp nhau tại Rome, thông tin thảo luận giữa Tổng thống Mỹ và Tổng thống Ukraine vẫn chưa được công bố

(GLO)- Ngày 26/4, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có cuộc gặp trực tiếp tại Vatican, Rome (Italia) trong tang lễ Giáo hoàng Francis, đánh dấu lần đầu tiên hai nhà lãnh đạo đối thoại kể từ sau cuộc tranh cãi căng thẳng tại Nhà Trắng vào tháng 2.

Toàn cảnh vụ thảm sát du khách ở Kashmir khiến quan hệ Pakistan và Ấn Độ căng thẳng

Toàn cảnh vụ thảm sát du khách ở Kashmir khiến quan hệ Pakistan và Ấn Độ căng thẳng

Căng thẳng giữa Ấn Độ và Pakistan đang leo thang sau vụ tấn công du khách của các tay súng ở khu vực Kashmir do Ấn Độ kiểm soát. Vụ việc đã dẫn đến các hành động trả đũa lẫn nhau và làm dấy lên lo ngại về khả năng xảy ra đối đầu quân sự mới giữa hai quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân.