(GLO)- Trong chuyến công tác tại xã Yang Bắc (huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai), chúng tôi được nghe các bậc cao niên kể chuyện về những năm tháng dân làng tăng gia sản xuất phục vụ cách mạng.
(GLO)- Bên cạnh nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, Lữ đoàn Công binh 280 (Quân khu 5) luôn chú trọng xây dựng đơn vị chính quy, sáng-xanh-sạch-đẹp. Việc này góp phần giúp cán bộ, chiến sĩ yên tâm công tác, gắn bó với đơn vị và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.
(GLO)- Để chuẩn bị chu đáo các điều kiện cho cán bộ, chiến sĩ đón Tết cổ truyền, các đồn Biên phòng trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao và chủ động nguồn thực phẩm đầy đủ.
(GLO)- Phát huy tinh thần “tuổi cao, gương sáng”, nhiều người cao tuổi ở huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tích cực tăng gia sản xuất để phát triển kinh tế gia đình, trở thành chỗ dựa vững chắc cho con cháu.
(GLO)- Đi đôi với công tác huấn luyện, tuần tra, bảo vệ biên giới, Đồn Biên phòng Ia Púch còn tích cực đẩy mạnh thực hiện hoạt động tăng gia sản xuất (TGSX). Qua đó đã nâng cao chất lượng đời sống, sức khỏe thể chất của cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị.
Sau giờ huấn luyện và thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, cuối buổi chiều, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Gia Lai tích cực đẩy mạnh tăng gia sản xuất. Nhờ đó, các đơn vị bảo đảm nguồn rau xanh, thực phẩm an toàn, góp phần, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.
(GLO)- Bên cạnh nhiệm vụ trực, sẵn sàng chiến đấu, Tiểu đội dân quân thường trực xã Ia Pnôn (huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai) còn thực hiện tốt công tác tăng gia sản xuất. Mới đây, đơn vị đã đạt giải nhất tại Cuộc thi tiểu đội dân quân thường trực tăng gia sản xuất giỏi của tỉnh.
(GLO)- Nhằm tạo điều kiện cho các hộ nghèo, hội viên khó khăn vươn lên, xã Ia Kênh (TP. Pleiku) và xã Ia Mơr (huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai) vừa tổ chức chương trình trao sinh kế với tổng trị giá hơn 120 triệu đồng.
(GLO)- Mặc dù đóng quân trên địa bàn có điều kiện khí hậu khắc nghiệt nhưng Đồn Biên phòng Ia Nan (huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai) trở thành điểm sáng trong phong trào tăng gia sản xuất, góp phần nâng cao đời sống bộ đội.
(GLO)- Những năm gần đây, các đồn Biên phòng làm tốt công tác tăng gia sản xuất để bảo đảm hậu cần tại chỗ. Nhờ đó, đời sống vật chất của bộ đội được nâng cao, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ.
(GLO)- Để thực hiện hiệu quả nhiệm vụ vừa quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, vừa phòng-chống dịch Covid-19, cán bộ, chiến sĩ bộ đội Biên phòng (BĐBP) và Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh trên các chốt biên giới đã tích cực tăng gia sản xuất, góp phần cải thiện bữa ăn, sẵn sàng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
(GLO)- Chiều 6-7, đồng chí Huỳnh Thế Mạnh-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã đến dự buổi sinh hoạt thường kỳ của Chi bộ làng Lợk (xã Lơ Ku, huyện Kbang).
(GLO)- Những năm qua, Quân đoàn 3 tích cực tăng gia sản xuất nhằm bổ sung nguồn lương thực, thực phẩm phục vụ công tác huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, diễn tập, cứu nạn, cứu hộ.
(GLO)- Tận dụng vật liệu từ thiên nhiên, Tiểu đoàn Bộ binh 50 (Trung đoàn Bộ binh 991, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai) đã xây dựng những thao trường học lý thuyết dưới tán cây. Những thao trường xanh này không chỉ giúp các chiến sĩ học lý thuyết bám sát với thực hành, thực tế chiến đấu mà còn tạo cảnh quan xanh-sạch-đẹp.
(GLO)- Cách đây hơn nửa thế kỷ, ngôi trường sư phạm đầu tiên của tỉnh Gia Lai được thành lập tại xã Sơ Pai thuộc Khu 2 (nay là huyện Kbang). Khác xa với hiện tại, việc dạy và học ở trường sư phạm lúc bấy giờ chỉ đơn giản là “truyền chữ“ cho nhau với mục tiêu xóa mù chữ cho bà con ở các buôn làng.
(GLO)- Trung tá Lê Viết Phấn-Chính trị viên Đồn Biên phòng Ia O (huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai) cho hay: Hàng năm, đơn vị phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương rà soát và nhận giúp 1-2 hộ dân thoát nghèo.
(GLO)- Bám sát 9 chỉ tiêu chủ yếu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân sự TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) lần thứ XIV (nhiệm kỳ 2020-2025), ngay từ đầu nhiệm kỳ, Đảng ủy-Ban Chỉ huy Quân sự thành phố đã triển khai nhiều giải pháp nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu đã đề ra.
(GLO)- Sau gần 3 năm chăm sóc, vườn cây ăn quả rộng 1,5 ha của gia đình chị Dương Thị Thủy (thôn Đại An 2, xã Ia Khươl, huyện Chư Pah, Gia Lai) đã bắt đầu cho thu hoạch. Dù số tiền thu về chưa đáng là bao song với gia đình chị Thủy, đó vẫn là niềm vui lớn bởi trước đó, khó ai tin mảnh đất khô cằn dưới chân núi này lại có thể cho quả ngọt.
(GLO)- Ngoài việc tăng gia sản xuất nhằm cải thiện bữa ăn, Đồn Biên phòng Ia Púch (xã Ia Púch, huyện Chư Prông) còn dành một khu đất rộng hàng trăm mét vuông để trồng cây thuốc Nam phục vụ việc chăm sóc sức khỏe của cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị.