Ayun Pa:

Tăng cường các giải pháp đảm bảo an toàn giao thông cho học sinh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Triển khai các giải pháp về đảm bảo trật tự, an toàn giao thông (ATGT) trong “Tháng cao điểm ATGT cho học sinh đến trường”, Công an thị xã Ayun Pa phối hợp với các trường học trên địa bàn tổ chức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật các quy định về ATGT cho học sinh trên địa bàn.

Tại Trường THPT Lê Thánh Tông (phường Hòa Bình), tranh thủ tiết chào cờ thứ 2 đầu tuần, Đội cảnh sát Giao thông-Trật tự Công an thị xã Ayun Pa đã lồng ghép tổ chức buổi tuyên truyền, phổ biến, giáo dục kiến thức cũng như các kỹ năng tham gia giao thông an toàn cho học sinh.

Côn an.jpg
Lực lượng Cảnh sát Giao thông-Trật tự Công an thị xã Ayun Pa tổ chức tuyên truyền, phổ biến các quy định về an toàn giao thông cho học sinh đầu năm học mới. Ảnh: Minh Phương

Đáng chú ý là thông tin về tình trạng vi phạm trật tự ATGT của một bộ phận học sinh hiện nay, nhất là việc tham gia giao thông không đội mũ bảo hiểm, tình trạng phóng nhanh, vượt ẩu, lạng lách, đánh võng; chở quá số người quy định, đi xe hàng 2, hàng 3 trên đường...

Em Vũ Ngọc Huyền (lớp 10A1, Trường THPT Lê Thánh Tông) cho biết: “Buổi tuyên truyền mang lại cho chúng em nhiều thông tin hữu ích, giúp em hiểu và nắm được các quy định về ATGT. Từ đó, chúng em cũng ý thức được rằng, lứa tuổi của mình chưa được phép điều khiển xe trên 50 cm3 thì bắt buộc phải đi xe đạp, đi bộ đến trường nếu nhà gần hoặc nhờ ba mẹ chở. Khi tham gia giao thông phải đi bên phải đúng phần đường, làn đường quy định, không đi xe dàn hàng 2, hàng 3”.

Theo thầy Lý Tấn Hùng-Phó Hiệu trưởng Trường THPT Lê Thánh Tông: Trong buổi chào cờ đầu tiên của năm học mới, nhà trường đã phối hợp với Đội Cảnh sát Giao thông-Trật tự thị xã tổ chức tuyên truyền về Luật Giao thông đường bộ, đồng thời cũng họp phụ huynh để thực hiện ký cam kết về việc giáo dục ATGT cho con em mình.

Đặc biệt, nhà trường còn tích hợp 6 bài giảng dạy về Luật Giao thông đường bộ vào trong chương trình giảng dạy, hoạt động trải nghiệm và hướng nghiệp theo chủ đề từng tháng; thường xuyên tuyên truyền, nhắc nhở khi thấy học sinh có dấu hiệu vi phạm.

công an 3.jpg
Lực lượng Cảnh sát giao thông-Trật tự tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm đối với học sinh vi phạm. Ảnh: Minh Phương

Trong khi đó, Trường THPT Lý Thường Kiệt (phường Hòa Bình) cũng rất chú trọng tuyên truyền các quy định về ATGT cho 930 học. Thầy Đặng Đoàn Hùng-Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Buổi chào cờ tuần thứ 2 của năm học mới, lực lượng Cảnh sát Giao thông của thị xã đến tổ chức tuyên truyền trực tiếp cho học sinh.

Ngoài nội dung cơ bản về Luật Giao thông đường bộ, lực lượng Cảnh sát giao thông còn tập trung tuyên truyền cụ thể những hành vi mà học sinh hay vi phạm. Cụ thể, trước cổng trường có đoạn dải phân cách nên học sinh ngại đi đường vòng mà thường chọn đi ngược chiều; hoặc tình trạng học sinh sử dụng xe độ chế, xe thay đổi kết cấu, chở quá số người quy định, chạy hàng 2 hàng 3 trên đường.

Bên cạnh việc phối hợp với các trường học tổ chức tuyên truyền các quy định về ATGT cho học sinh, Đội Cảnh sát giao thông-Trật tự Công an thị xã còn tăng cường tuần tra, kiểm soát, kịp thời xử lý nghiêm đối với học sinh vi phạm.

Cụ thể, từ đầu năm đến nay, Công an thị xã đã lập biên bản 25 vụ việc vi phạm Luật Giao thông đường bộ liên quan đến học sinh, tạm giữ 25 xe mô tô, xử phạt 21 trường hợp với số tiền hơn 10,7 triệu đồng. Cùng với đó, lực lượng Cảnh sát giao thông còn phối hợp với Công an các xã, phường tổ chức 39 buổi tuyên truyền tại trường học các cấp, thu hút hơn 23 ngàn lượt học sinh, giáo viên, công nhân viên tham gia.

Trao đổi về vấn đề này, Đại úy Đỗ Như Vũ-Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông-Trật tự Công an thị xã Ayun Pa thông tin: “Thực hiện “Tháng cao điểm ATGT cho học sinh đến trường”, chúng tôi đã tập trung lực lượng, phương tiện triển khai nhiều biện pháp công tác nhằm đảm bảo trật tự, ATGT trên địa bàn. Trong đó, chú trọng tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật ATGT cho cán bộ, giáo viên, học sinh và cả phụ huynh. Cùng với đó, tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, tập trung chủ yếu vào các lỗi vi phạm về độ tuổi điều khiển phương tiện của học sinh, phụ huynh giao xe cho con chưa đủ tuổi điều khiển phương tiện đến trường.

Hiện lực lượng Công an thị xã phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo, ban giám hiệu các trường học trên địa bàn thị xã tổ chức rà soát, thống kê số lượng học sinh điều khiển xe mô tô, xe gắn máy, kể cả xe máy điện đi học để có giải pháp kiểm soát tốt hơn tình hình vi phạm ATGT của học sinh”.

cong an 2.jpg
Lực lượng chức năng tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục kiến thức cũng như các kỹ năng khi tham gia giao thông an toàn cho học sinh. Ảnh: Minh Phương

Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông-Trật tự Công an thị xã Ayun Pa cho rằng: Đảm bảo an toàn giao thông cho học sinh ngoài sự phối hợp tích cực giữa lực lượng chức năng, nhà trường và chính quyền địa phương, rất cần có sự chung tay của các bậc phụ huynh trong việc nhắc nhở, giám sát con em mình, tuyệt đối không giao xe khi các em chưa đủ tuổi điều khiển phương tiện.

Đây là điều kiện quan trọng không chỉ góp phần thực hiện mục tiêu giảm thiểu tai nạn giao thông mà còn hình thành ý thức chấp hành tốt pháp luật về ATGT của học sinh, hướng đến xây dựng văn hóa tham gia giao thông tại địa phương.

Có thể bạn quan tâm

Cán bộ Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 4 nhắc nhở tài xế về các điểm chưa đảm bảo tại chốt giữ của container. Ảnh: K.A

Gia Lai tăng cường kiểm soát phương tiện kinh doanh vận tải

(GLO)- Từ ngày 26-8 – 25-9, lực lượng cảnh sát giao thông (CSGT) tỉnh Gia Lai triển khai đợt cao điểm tổng kiểm soát phương tiện kinh doanh vận tải. Cùng với kiểm tra, xử lý vi phạm, lực lượng CSGT tăng cường tuyên truyền, nhắc nhở, nâng cao trách nhiệm của doanh nghiệp và tài xế.

Xem bóng đá miễn phí trên web lậu, người dùng đang trả giá bằng điều gì?

Xem bóng đá miễn phí trên web lậu, người dùng đang trả giá bằng điều gì?

(GLO)- Từ website được lập bởi 1 lập trình viên mê bóng đá, XoilacTV phát triển thành hệ thống nhiều trang web phát bóng đá lậu, thu hút lượng lớn người xem và kiếm hàng trăm tỷ đồng từ quảng cáo cá cược. Vụ việc đặt ra câu hỏi: Người dùng đang trả giá thế nào cho những trận bóng “miễn phí”?

Khởi tố đối tượng sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai

Khởi tố đối tượng sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai

(GLO)- Chiều 4-9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Đức Anh (21 tuổi, ở phường Hố Nai, TP. Đồng Nai) để điều tra về hành vi giết người quy định tại khoản 1 Điều 123 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Tin nhắn Zalo có giá trị chứng cứ khi kiện đòi tiền?

Tin nhắn Zalo có giá trị chứng cứ khi kiện đòi tiền?

(GLO)- Trong thời đại giao dịch trực tuyến ngày càng phổ biến, không ít trường hợp cho vay tiền chỉ trao đổi qua Zalo hoặc các ứng dụng nhắn tin khác. Khi xảy ra tranh chấp, câu hỏi được nhiều người đặt ra là: Tin nhắn Zalo có thể được sử dụng làm chứng cứ để đòi lại tiền hay không?

Tân sinh viên cảnh giác mùa nhập học: Lừa đặt cọc phòng trọ, việc nhẹ lương cao

Tân sinh viên cảnh giác mùa nhập học: Lừa đặt cọc phòng trọ, việc nhẹ lương cao

Bước vào mùa nhập học năm 2026, hàng chục nghìn tân sinh viên từ các tỉnh, thành đổ về TPHCM tìm phòng trọ, việc làm thêm và hoàn tất thủ tục nhập học. Sự thiếu kinh nghiệm cùng tâm lý muốn nhanh chóng ổn định cuộc sống khiến các em dễ trở thành mục tiêu của những chiêu trò lừa đảo tinh vi.

null