Tặng 30 suất quà Tết cho gia đình chính sách, hộ nghèo ở xã Đê Ar và Đăk Trôi

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

GLO)- Sáng 16-1, tại Hội trường UBND xã Đê Ar (huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai), Ủy viên Thường trực Ủy ban Xã hội của Quốc hội, đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai Đinh Ngọc Quý đã trao tặng quà Tết cho các gia đình chính sách, hộ nghèo ở xã Đê Ar và Đăk Trôi nhân dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025.

Cùng đi với đoàn có lãnh đạo UBND huyện Mang Yang, lãnh đạo Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội huyện.

1737000164994.jpg
Ủy viên Thường trực Ủy ban Xã hội của Quốc hội, đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai Đinh Ngọc Quý đã trao những phần quà ý nghĩa đến tay bà con trên địa bàn huyện Mang Yang. Ảnh: Ngọc Duy

Tại chương trình, đoàn đã tặng 30 suất quà Tết (mỗi suất gồm 1 triệu đồng tiền mặt và nhu yếu phẩm) cho 30 gia đình chính sách, hộ nghèo ở xã Đê Ar và xã Đăk Trôi (huyện Mang Yang).

Phát biểu tại chương trình, Ủy viên Thường trực Ủy ban Xã hội của Quốc hội, đại biểu quốc hội tỉnh Gia Lai Đinh Ngọc Quý gửi lời chúc bà con năm mới an khang thịnh vượng, có nhiều sức khỏe, gia đình hạnh phúc. Mong muốn bà con sang năm mới tiếp tục đoàn kết, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước; nỗ lực vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống, chung tay xây dựng địa phương ngày càng phát triển.

20250116-0855101.jpg
Đoàn trao tặng những phần quà Tết ý nghĩa cho gia đình chính sách, hộ nghèo trên địa bàn huyện Mang Yang. Ảnh: Ngọc Duy

Với tinh thần “không để ai bị bỏ lại phía sau”, chương trình tặng quà thể hiện sự quan tâm, chăm lo của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đối với các gia đình chính sách, hộ nghèo dân tộc thiểu số ở vùng sâu, vùng xa trong dịp Tết đến, Xuân về.

Có thể bạn quan tâm

Cần xử lý dứt điểm công trình chắn ngang đường nội bộ chợ Mộc Bài

Cần xử lý dứt điểm công trình chắn ngang đường nội bộ chợ Mộc Bài

(GLO)- Nhiều năm qua, trên tuyến đường nội bộ chợ Mộc Bài (thôn Thanh Tú, xã Hoài Ân, tỉnh Gia Lai) có 3 công trình chắn ngang, gây ách tắc giao thông, ảnh hưởng đến việc buôn bán của người dân. Mặc dù người dân đã nhiều lần kiến nghị nhưng tình trạng này vẫn chưa được xử lý dứt điểm.

null