Tài năng Việt trên bản đồ start-up

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Thoát khỏi cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu mà không chịu nhiều thiệt hại, với tốc độ tăng trưởng bình quân 6%/năm trong hơn 10 năm qua, Việt Nam trở thành một trong những nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất thế giới.
Sở hữu dân số trẻ thuộc loại lớn nhất thế giới - hơn 60% trong số 90 triệu dân dưới 35 tuổi - cũng là yếu tố giúp Việt Nam ghi dấu ấn trên bản đồ start-up (khởi nghiệp) của thế giới.
Theo báo ASEAN Post, có 39.580 doanh nghiệp khởi nghiệp ở thị trường Việt Nam vào năm ngoái, hầu hết trong lĩnh vực công nghệ. Năm 2017, cộng đồng start-up Việt Nam nhận được 291 triệu USD tiền đầu tư, tăng gấp đôi so với năm trước đó.
Văn Đinh Hồng Vũ tạo ra ứng dụng ELSA từ chính trải nghiệm với tiếng Anh của mình Ảnh: SOUTH CHINA MORNING POST
Văn Đinh Hồng Vũ tạo ra ứng dụng ELSA từ chính trải nghiệm với tiếng Anh của mình (Ảnh: SOUTH CHINA MORNING POST)
Một trong những câu chuyện khởi nghiệp thành công thuộc về cô gái trẻ Văn Đinh Hồng Vũ. Tuy tốt nghiệp thạc sĩ tại Trường ĐH Stanford nổi tiếng của Mỹ nhưng cô cũng từng chịu cảnh bị bỏ lại phía sau khi nhập học vào năm 2009. "Các giảng viên không hiểu những gì tôi nói. Dù tôi có trình bày ý tưởng hay thì cũng không được chú ý nhiều. Tôi mất rất nhiều tự tin trong năm học đầu tiên" - Vũ kể với báo South China Morning Post (Hồng Kông). Từ kinh nghiệm "thương đau" này, Vũ tạo ra ứng dụng Hỗ trợ nói tiếng Anh (ELSA) sau khi về Việt Nam.
Ra mắt vào năm 2015, ELSA sử dụng trí tuệ nhân tạo để hỗ trợ người học tiếng Anh phần phát âm. "Tôi làm khảo sát và 90% người trả lời thừa nhận họ sợ phần nói nhất nhưng lại không có giải pháp cải thiện" - Vũ nói. Tới nay, ứng dụng của cô nhận được 3,2 triệu USD góp vốn từ Quỹ đầu tư mạo hiểm Monk’s Hill.
Ông Eddie Thai, đối tác tại một quỹ đầu tư vi mô của Mỹ (có vốn 14 triệu USD) mang tên 500 Startups, nhận xét Việt Nam vẫn còn thu hút so với các thị trường mới nổi khác. "Hệ sinh thái khởi nghiệp của một số nước Đông Nam Á như Singapore, Malaysia đã hoàn thiện. Còn Việt Nam đang nổi lên nhờ kinh tế ổn định, dân số trẻ và tài năng" - ông Thai nhận xét. Ngoài vốn từ Thung lũng Silicon (trung tâm công nghệ ở bang California - Mỹ), start-up Việt còn nhận được đầu tư của các công ty lớn trong khu vực, như Tencent, JD.com của Trung Quốc. Trang TechCrunch cho biết JD.com rót khoảng 50 triệu USD vào trang thương mại điện tử Tiki hồi đầu năm nay.
Ông Eddie Thai kỳ vọng nhìn thấy những bước tiến lớn trong lĩnh vực công nghệ tài chính, thương mại điện tử, giao thông và logistics, giáo dục, y tế... trong vài năm tới, bởi theo ông, start-up Việt hiện mới đặc biệt tập trung vào giải quyết các vướng mắc của thị trường mới nổi. Trường hợp của Roy Nguyen, nhà khởi nghiệp người Mỹ gốc Việt, chứng minh nhận định của ông Thai. "Năm 2013, tôi đạp xe đạp dọc Việt Nam và chứng kiến nhiều người không có tài khoản ngân hàng không thể tiếp cận nguồn vốn từ các tổ chức tài chính. 
Tương tự, nhiều tài năng và doanh nhân trẻ cũng gặp khó khăn vì thiếu vốn" - anh Roy kể. Một năm sau, anh ra mắt dịch vụ tài chính Huydong.com và hiện hợp tác với Tập đoàn SparkLabs (Hàn Quốc) và Silicon Valley Vietnam (sáng kiến khởi nghiệp do Chính phủ Việt Nam điều hành). Theo Roy, việc chính phủ tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tư nhân phát triển là một hỗ trợ rất lớn. 
Hải Ngọc (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Khởi nghiệp thành công ở tuổi 60

Khởi nghiệp thành công ở tuổi 60

(GLO)- Sau 36 năm làm cô giáo mầm non, năm 2017, bà Nguyễn Thị Cảm (SN 1961, thôn Thanh Giáo, xã Ia Krêl, huyện Đức Cơ) nghỉ hưu theo chế độ. Thay vì chọn cuộc sống an nhàn, bà Cảm lại bước vào hành trình khởi nghiệp để xây dựng các sản phẩm cà phê mang thương hiệu của riêng mình khi đã ở tuổi 60.

Ksor Chiến quyết tâm làm giàu trên mảnh đất quê hương

Ksor Chiến quyết tâm làm giàu trên mảnh đất quê hương

(GLO)- Nhiều người trẻ rời quê lên phố tìm kiếm cơ hội việc làm, còn anh Ksor Chiến (SN 1996, làng Bía, xã Ia Chía, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai) lại “bỏ phố về quê” để khởi nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp, hiện thực hóa ước mơ làm giàu trên chính mảnh đất quê hương.

Chị Nay H’Hiên-Bí thư Chi đoàn buôn Rưng Ma Nhiu-là điển hình làm kinh tế giỏi tại địa phương. Ảnh: Vũ Chi

Bí thư Chi đoàn Nay H’Hiên làm kinh tế giỏi

(GLO)- Không chỉ năng nổ, nhiệt tình với công tác Đoàn, chị Nay H’Hiên-Bí thư Chi đoàn buôn Rưng Ma Nhiu (xã Ia Rbol, thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai) còn là tấm gương tiêu biểu dám nghĩ, dám làm, quyết tâm khởi nghiệp, làm giàu trên mảnh đất quê hương.

Anh Kpuih Xuân chăm sóc vườn cà phê của gia đình. Ảnh: M.K

Chàng trai Jrai trồng cây gì, nuôi con gì mà kiếm gần nửa tỷ đồng/năm?

(GLO)- Sau một thời gian làm công nhân tại tỉnh Bình Dương, năm 2020, anh Kpuih Xuân (28 tuổi, làng Tol, xã Ia Hlốp, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai) đã trở về làng khởi nghiệp từ nông nghiệp. Nhờ chịu khó học hỏi, cần cù và sáng tạo trong sản xuất, chàng trai Jrai đạt lợi nhuận gần nửa tỷ đồng/năm.

Chị Nguyễn Thị Thu Trang bên vùng nguyên liệu trồng hoa cúc chi hữu cơ. Ảnh: T.D

Cô gái 9X thành công với dòng trà “tiến vua”

(GLO)- Với mong muốn nâng cao giá trị cây dược liệu, năm 2023, chị Nguyễn Thị Thu Trang (SN 1990, trú tại thôn Tân Phong, xã Tân An, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai) đã xây dựng vùng nguyên liệu hữu cơ và nghiên cứu cho ra đời dòng sản phẩm trà "tiến vua" từ hoa cúc chi.

Rmah Minh: Cán bộ trẻ năng động, nhiệt huyết

Rmah Minh: Cán bộ trẻ năng động, nhiệt huyết

(GLO)- Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã Gào (TP. Pleiku) kiêm Trưởng ban Công tác Mặt trận làng C, Rmah Minh là nữ cán bộ trẻ năng động, nhiệt huyết. Chị đã tích cực làm công tác dân vận, giúp đỡ người dân nghèo vươn lên trong cuộc sống.

Thợ chụp ảnh kiếm cả triệu đồng mỗi ngày nhờ dịp tết

Thợ chụp ảnh kiếm cả triệu đồng mỗi ngày nhờ dịp tết

Khắp các địa điểm nổi tiếng ở TP.HCM như: Nhà văn hóa Thanh niên, chợ Bến Thành, Hội trường Thống Nhất… đều tấp nập người dân tham quan, chụp ảnh. Nhu cầu lưu giữ những khoảnh khắc đẹp dịp đầu xuân giúp các thợ chụp ảnh trở nên bận rộn, thậm chí kiếm được tiền triệu chỉ trong một buổi sáng.