Tai nạn xảy ra liên tục trên Quốc lộ 1A do đường hư hỏng nặng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Người dân sống ven Quốc lộ 1A - đoạn đi qua xã Tam Nghĩa, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam nơm nớp lo vì tình trạng tai nạn liên tục xảy ra. Nhiều hộ dân phải mang vật dụng ra cảnh báo...

Quốc lộ 1A bị hư hỏng nặng khiến tai nạn giao thông xảy ra nhiều trong thời gian qua. Ảnh: Thanh Chung
Quốc lộ 1A bị hư hỏng nặng khiến tai nạn giao thông xảy ra nhiều trong thời gian qua. Ảnh: Thanh Chung
Sau mưa lớn, dọc QL1A bắt đầu có ổ gà. Đặc biệt, tại Km 1025 - xã Tam Nghĩa liên tục xảy ra tai nạn bởi đoạn đường này bị hư hỏng nặng.
Bà Lê Thị Hương có nhà sát Quốc lộ 1A tại Km 1024+900 thường xuyên chứng kiến các vụ tai nạn. Bà kể, đoạn đường này đã xuống cấp nghiêm trọng, dù lực lượng chức năng đã đổ bêtông để khắc phục tạm thời, nhưng vẫn không giảm bớt tai nạn, vì vừa khắc phục đã hư lại.
Bà Hương phải tìm biển cảnh báo để xe máy tránh vào phần đường hư hỏng và bà cũng là người thường xuyên quét dọn sỏi đá ở đây để đảm bảo mặt đường.

Người dân phải cảnh báo để xe máy tránh vào phần đường hư hỏng.
Người dân phải cảnh báo để xe máy tránh vào phần đường hư hỏng.
“Tôi thường xuyên chứng kiến tai nạn kinh hoàng nên phải làm biển báo hiệu để mọi người giảm tốc độ và tránh vào làn đường bên hư hỏng phía trong. Mỗi lần bước ra khỏi ngõ nhìn con đường là rùng mình" - bà Hương lo lắng.
 
Tại Km 1025, đường hư hỏng nặng, đã được lấp đá cấp phối, nhưng nguy hiểm vẫn luôn rình rập bởi mặt đường còn gồ ghề và dễ trượt hơn.
Tương tự, tại Km 1025+100 cũng xuất hiện khoảng 30m2 bị hư hỏng nặng. Ông Châu Ngọc Kỳ cho hay, cứ mỗi tối ngủ mà nghe tiếng "ầm" ngoài đường thì kiểu gì cũng có một xe “nằm đường”. Hai vợ chồng ông Kỳ già nên chỉ biết kêu bà con hàng xóm gọi cấp cứu giúp.

Đống đá cấp phối được lực lượng chức năng đổ để sửa đường nhưng không dọn sạch khiến người dân bất an.
Đống đá cấp phối được lực lượng chức năng đổ để sửa đường nhưng không dọn sạch khiến người dân bất an.
“Đoạn đường này hư hỏng từ đầu năm đến nay, số vụ tai nạn xảy ra đếm không xuể. Để giảm thiểu tai nạn, tôi cũng thường xuyên lấy các vật dụng dựng lên cảnh báo, nhưng lực lượng chức năng lại thu vì cho rằng sẽ gây mất an toàn giao thông. Tuy nhiên họ không đặt biển cảnh báo để người dân tránh tai nạn" - ông Kỳ nói.

Rất nhiều điểm trên đường Quốc lộ 1A xuất hiện ổ gà.
Rất nhiều điểm trên đường Quốc lộ 1A xuất hiện ổ gà.
Ông Nguyễn Duy Thanh Bình – Phó Tổng Giám đốc Công ty Xây dựng công trình giao thông 5 cho hay, do mưa ngập vừa qua nên một số đoạn hư hỏng, khoảng 130m2. Đơn vị đã xử lý những điểm nguy hiểm để đảm bảo an toàn cho người dân. Theo dự báo thời tiết sắp tới còn mưa nên đơn vị sẽ đổ đá cấp phối lấp lại, sau khi nắng ráo sẽ dùng nhựa xử lý lại.
THANH CHUNG (LĐO)

Có thể bạn quan tâm

Chung sức làm đường, đổi thay vùng quê

Chung sức làm đường, đổi thay vùng quê

(GLO)- Với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, nhiều tuyến đường bê tông đã được xây dựng ở những vùng quê khó khăn. Hạ tầng giao thông hoàn thiện không chỉ giúp người dân đi lại, sản xuất thuận lợi hơn mà còn làm đổi thay diện mạo nông thôn, khơi dậy tinh thần đoàn kết trong cộng đồng.

Thị trường bất động sản dễ hình thành bong bóng

Thị trường bất động sản dễ hình thành bong bóng

Với mặt bằng giá hiện nay, người mua ở thực gần như không còn cơ hội tiếp cận thị trường. Thay vào đó, phần lớn giao dịch đến từ nhóm nhà đầu tư, đầu cơ. Khi người mua ở thực không thể tham gia, dòng tiền chỉ quay vòng giữa các nhà đầu tư với nhau, dễ hình thành bong bóng bất động sản.

Sự nhất quán của chính sách

Sự nhất quán của chính sách

Trong bức tranh phục hồi kinh tế hiện nay, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp không chỉ là một chính sách hỗ trợ đơn lẻ, mà là nhiệm vụ mang tính sống còn để khơi thông nguồn lực xã hội, kích hoạt tăng trưởng và củng cố niềm tin của nhà đầu tư.

Ngẫm chuyện ngập

Ngẫm chuyện ngập

Người Thủ đô không chỉ yêu giai điệu và ca từ của ca khúc “Hà Nội mùa vắng những cơn mưa”, mà hiện tại, có lẽ họ đều mong đến thời điểm tên bài hát thành hiện thực.

Phát triển cơ sở hạ tầng thiết yếu cho vùng khó khăn

Phát triển cơ sở hạ tầng thiết yếu cho vùng khó khăn

(GLO)- Từ nguồn vốn Dự án 4 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025, nhiều địa phương tập trung đầu tư công trình hạ tầng thiết yếu, góp phần nâng cao đời sống người dân, thay đổi diện mạo nông thôn, miền núi.

null