Cơ hội ở lại V-League mong manh của CLB Đà Nẵng
CLB Đà Nẵng chuẩn bị bước vào chuỗi trận phán quyết số phận mùa này, khởi đầu bằng màn so tài "chung kết ngược" với CLB Bình Định trên sân Tam Kỳ ở vòng 22 V-League, diễn ra lúc 18 giờ ngày 10.5.
Dù vừa thua đậm 0-6 trước Thể Công Viettel ở vòng 21, song không thể phủ nhận, CLB Đà Nẵng đang vươn lên mạnh mẽ dưới thời HLV Lê Đức Tuấn. Khác với giai đoạn yếu đuối đầu mùa với vỏn vẹn 4 điểm sau 11 trận, thầy trẻ Lê Đức Tuấn đã thổi luồng gió mới khi cùng Đà Nẵng lấy 10 điểm trong 10 trận gần nhất.
Cốt lõi của đội bóng sông Hàn nằm ở chiến thắng 2-1 trước Bình Định trên sân Quy Nhơn, cùng chiến thắng 1-0 trước Thanh Hóa cách đây 1 tuần.

Tuy nhiên, nỗ lực của CLB Đà Nẵng sẽ thành "công cốc", nếu trắng tay trước Bình Định ở cuộc so tài sau đây 2 ngày. Khoảng cách giữa đội cuối bảng Đà Nẵng (14 điểm) với vị trí đá play-off của đội áp chót Bình Định (19 điểm) trước trận là 5 điểm. Nếu thua, CLB Đà Nẵng sẽ kém Bình Định 8 điểm, kém SLNA ít nhất 6 điểm.
Trong bối cảnh chỉ còn 4 vòng, đấy là khoảng cách đẩy CLB Đà Nẵng xuống rất gần hạng nhất.
Lịch sử V-League từng chứng kiến những màn bứt tốc ấn tượng của các đội nhóm cuối. Ở V-League 2015, HAGL từng thắng một mạch 3 trong 5 trận cuối để trụ hạng, bất chấp gần như cả mùa đứng cuối bảng. Đến V-League 2020, Quảng Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Nguyễn Thành Công cũng thắng 3 trong 4 trận cuối và suýt nữa trụ hạng thành công.
Dù vậy, không phải đội nào cũng đủ lực vươn lên. HLV Lê Đức Tuấn thừa nhận: "Khi tôi nhận đôi, thể trạng cầu thủ Đà Nẵng không tốt. Tôi đã xây dựng giáo án tập để cải thiện thể trạng cầu thủ. Chiều sâu lực lượng Đà Nẵng không có, dẫn đến nhiều trụ cột bị quá tải vì phải thi đấu liên tục. Chúng tôi phải vượt khó".
Lực lượng mỏng khiến CLB Đà Nẵng chỉ có khoảng 12 đến 14 cầu thủ để căng mình chiến đấu mỗi vòng. Song, may mắn cho chủ nhà Đà Nẵng ở vòng này, là CLB Bình Định thực ra cũng không khá hơn.
Cuộc chảy máu lực lượng đầu mùa khiến lực lượng còn lại trong tay HLV Bùi Đoàn Quang Huy rất hạn chế.

Ở trận "chung kết ngược" cuối tuần này, CLB Đà Nẵng cần tận dụng tốt miếng đánh sở trường, đó là những pha lên biên, phản công có nét.
Hạn chế của đội bóng sông Hàn nằm ở khả năng dứt điểm. CLB Đà Nẵng mới ghi 14 bàn sau 21 trận (kém nhất giải), đồng thời chưa có cầu thủ nào ghi quá 2 bàn. Biết chắt chiu cơ hội, CLB Đà Nẵng mới mong trụ hạng.
Cuộc đua sinh tồn phức tạp
Sau trận gặp CLB Bình Định, đội Đà Nẵng lần lượt so tài Quảng Nam (vòng 23), HAGL (vòng 24), Hà Tĩnh (vòng 25) và SLNA (vòng 26).
3 trong số 4 đội này vẫn đang bị cuốn vào vòng xoáy sinh tồn. Việc gặp những đội đồng cảnh ngộ giúp CLB Đà Nẵng tăng quyền tự quyết số phận. Nhưng ngược lại, khi các đối thủ đều khát điểm, trận nào của thầy trò HLV Lê Đức Tuấn cũng rất căng. CLB Đà Nẵng đã ở thế mà mỗi thất bại đều đồng nghĩa ngưỡng cửa xuống hạng gần hơn một nấc.
"Khi tiếp quản CLB Đà Nẵng, tôi đã nói cầu thủ rằng mỗi trận đều là trận chung kết, mang tính chất 6 điểm. Chúng tôi phải mạnh mẽ chiến đấu, đặc biệt là về mặt tinh thần", HLV Lê Đức Tuấn nhấn mạnh.
Cuộc đua trụ hạng V-League lâu nay phức tạp, bởi có những đội bóng khi đã đạt mục tiêu thường buông lỏng động lực thi đấu, không chơi hết mình. Quyết tâm của những đội bóng như vậy sẽ ảnh hưởng đến cuộc đua sinh tồn. Đó là chưa kể, còn có những câu chuyện "ân tình" khó nói trong làng bóng đá Việt.
CLB Đà Nẵng chỉ còn một con đường duy nhất để tự quyết số phận, đó là chiến thắng. Nếu không, suất xuống hạng đầu tiên sắp tìm được chủ nhân!
Theo Hồng Nam (TNO)