Sự thật bất ngờ về hài cốt quái vật "bạo chúa Nano" mới

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Bí ẩn gây tranh cãi suốt 50 năm về một quái vật thời tiền sử được đặt tên Nanotyrannus, một cách ghép chữ từ tên khủng long bạo chúa Tyrannosaurus, đã được giải mã.



Sau gần 2 thập kỷ nghiên cứu, các nhà khoa học từ Đại học Bang Oklahoma (Mỹ) đã tìm được câu trả lời cuối cùng cho loài "quái vật" kỷ Phấn Trắng từng được cho là một loài khủng long bạo chúa hoàn toàn mới – Nanotyrannus.

Theo bài công bố mới đây trên Science Advances, Nanotyrannus bí ẩn thật ra chỉ là… những Tyrannosaurus (T-rex) vị thành niên.


 

Khủng long bạo chúa, loài quái vật đáng sợ bậc nhất từng lang thang trên trái đất - ảnh minh họa từ Internet
Khủng long bạo chúa, loài quái vật đáng sợ bậc nhất từng lang thang trên trái đất - ảnh minh họa từ Internet



Các phần hài cốt hóa thạch của loài quái vật được gọi là Nanotyrannus đã được tìm thấy từ những năm 1960, được cho là một T-rex chưa trưởng thành. Tuy nhiên, vào năm 1970, một nghiên cứu khác đã khởi động cho chuỗi nghiên cứu cho rằng nó thực ra là một loài khác, có hình dáng gần giống T-rex nhưng bé nhỏ hơn.

Cuối cùng, một nghiên cứu đã cho ra đời cái tên Nanotyrannus, ghép giữa "nano" và "Tyrannosaurus" với hàm ý là một khủng long bạo chúa bé nhỏ.

Thế nhưng mối nghi ngờ đã dấy lên khi 2 hộp sọ mang tên Jane và Petey của loài quái vật "Nanotyrannus" được khai quật năm 2000. Các nhà khoa học của Trung tâm Khoa học Sức khỏe (Đại học Oklahoma) đã mất nhiều năm để phân tích, so sánh và đối chiếu, để rồi hôm nay có thể khẳng định Jane và Petey hoàn toàn là T-rex danh tiếng!

Jane có hộp sọ và bộ xương gần hoàn chỉnh, trong khi Petey có bộ xương hoàn chỉnh và hộp sọ còn khiếm khuyết. "Nghiên cứu của chúng tôi kiểm tra độc lập giả thuyết "Nanotyrannus" bằng cách sử dụng mô học xương, thay vì hình thái xương" – tác giả chính Holly Woodward giải thích.

Chính cấu trúc mô xương đã cho thấy tốc độ tăng trưởng ở thời điểm chết, tuổi cũng như xác định đó có phải là một động vật trưởng thành. Kết quả chắc chắn: Jane và Petey chỉ là con non, chết trước khi kịp bước vào giai đoạn "trổ giò" để hóa thân thành khủng long bạo chúa khổng lồ.

Jane và Petey chỉ mới 13-15 tuổi khi chết, có trọng lượng khoảng 975-1.000 kg và chỉ dài khoảng 6 m, tức một nửa chiều dài và 1/10 trọng lượng của Sue, con khủng long bạo chúa lớn nhất từng được khai quật. Khủng long bạo của được cho là đạt đến kích thước cực đại vào tuổi 20, cũng là độ tuổi của Sue khi chết.

A. Thư (NLĐO/Theo New Scientist, Newsweek)

Có thể bạn quan tâm

Đưa AI vào sản xuất, y tế, logistics: Mức tài trợ lên tới 3 tỷ đồng

Đưa AI vào sản xuất, y tế, logistics: Mức tài trợ lên tới 3 tỷ đồng

(GLO)- Các doanh nghiệp, tổ chức triển khai nhiệm vụ đổi mới công nghệ ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong sản xuất, y tế, logistics và một số lĩnh vực ưu tiên có thể được ngân sách nhà nước tài trợ tối đa 3 tỷ đồng cho mỗi nhiệm vụ. Hồ sơ được tiếp nhận đến 17 giờ ngày 10-10-2026.

79 nền tảng số dùng chung quốc gia, lấy dữ liệu làm trung tâm, ưu tiên ứng dụng AI

79 nền tảng số dùng chung quốc gia, lấy dữ liệu làm trung tâm, ưu tiên ứng dụng AI

(GLO)- Nguyên tắc xuyên suốt khi triển khai Khung kiến trúc tổng thể quốc gia số là phải lấy dữ liệu làm trung tâm, ưu tiên ứng dụng trí tuệ nhân tạo nhưng không thay thế con người ra quyết định. Khung cũng định hướng sử dụng chung 79 nền tảng số quốc gia, hạn chế đầu tư nhỏ lẻ, trùng lặp.

Ðưa chuyển đổi số đến gần với người dân

Ðưa chuyển đổi số đến gần với người dân

(GLO)- Từ bệnh viện, công sở đến chợ, gia đình và từng khu dân cư, chuyển đổi số ở Gia Lai đang dần đi vào đời sống bằng những tiện ích thiết thực. Khi công nghệ giúp người dân giảm chờ đợi, bớt đi lại, dễ tiếp cận dịch vụ và mở rộng cơ hội kinh doanh, chuyển đổi số mới thực sự tạo ra giá trị.

Gia Lai triển khai làm sạch, làm giàu và chuẩn hóa dữ liệu y tế trong 90 ngày

Gia Lai triển khai làm sạch, làm giàu và chuẩn hóa dữ liệu y tế trong 90 ngày

(GLO)- Chiến dịch 90 ngày làm sạch, làm giàu và chuẩn hóa dữ liệu y tế sẽ được triển khai trên địa bàn tỉnh Gia Lai từ tháng 7 đến hết tháng 9-2026, với mục tiêu nâng cao chất lượng dữ liệu, phục vụ hiệu quả công tác quản lý nhà nước, thúc đẩy chuyển đổi số trong lĩnh vực y tế.

null