Đã có lời giải đáp cho bí ẩn "Quái vật hồ Loch Ness"?

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Báo cáo gần đây cho thấy, số lần Nessie xuất hiện trước sự chứng kiến của nhiều người đã tăng lên đáng kể.

 
Hình ảnh vệ tinh chụp một vật thể bí ẩn (khoanh tròn) trong hồ Loch Ness sau đó được tiết lộ là một chiếc thuyền
Một loạt các tư liệu, hình ảnh trong những lần Nessie xuất hiện gần đây đã làm cho các chuyên gia và người dân địa phương thất vọng.
Sau 18 tháng mà không có một xác nhận chính xác nào về việc nhìn thấy Nessie, thì một vài tuần gần đây, một số người cuối cùng cũng đưa ra các báo cáo về những con thú bí ẩn nổi lên từ vùng biển hồ Loch Ness.
Như vậy, hơn 80 năm sau những hình ảnh đầu tiên chụp một vật thể được coi là Nessie được công bố, con quái vật đã trở lại?
Đáng buồn thay, đáp lại sự hiếu kì của mọi người, tổ chức từ thiện bảo tồn thiên nhiên có tên Woodland Trust đã đưa ra một lời giải thích vô cùng buồn tẻ. Tổ chức từ thiện này tuyên bố rằng những tục lệ hiến tế của người Hồi giáo là nguyên nhân xuất hiện những cái xác bị dòng nước cuốn trôi từ dòng sông Urquhart Bay Wood gần đó. Điều này có lẽ sẽ giải thích được cho những cảnh tượng gần đây – và cũng có thể lý giải tại sao con quái vật này đã được phát hiện thường xuyên như vậy trong quá khứ.
Một lý giải khác đó là: mỗi năm một lượng lớn thân gỗ bị nước cuốn trôi ra từ rừng thông qua hai con sông uốn lượn rồi chảy vào hồ Loch Ness, điều này thường xảy ra khi nước dâng cao vào cuối mùa thu và mùa xuân.
Vịnh Urquhart sở hữu một khu rừng ngập nước thực sự quan trọng, là nơi sinh sống của các loài thực vật như cây tro, cây Alder, thanh lương trà và liễu. Nó là một trong số rất ít rừng ngập nước còn nguyên vẹn ở Anh và giữ một vai trò quan trọng đối với châu Âu. Những thiên tai như lũ lụt hay việc xả nước của các dòng sông lân cận và những thân cây đổ mắc kẹt trong rừng làm cho khu vực trở thành một nơi thú vị với nhiều điều lạ lùng để quan sát, một thành viên của The Woodland Trust cho biết.
Những tin đồn về quái vật khu vực hồ Loch Ness lại được rấy lên một cách mạnh mẽ vào năm 1933, khi một người đàn ông tên là George Spicer và vợ của mình nhìn thấy một loài động vật với hình dáng phi thường băng qua đường trước mũi xe của họ. Trước đó, vào thế kỷ thứ 6, từng có người cho rằng đã nhìn thấy quái vật trong hồ. Sau đó người ta đưa ra lời giải thích cho sự việc này là một chiếc thuyền bị đắm đang được dòng nước cuốn đi dưới mặt nước hồ và câu chuyện dần đi vào lãng quên.
 
Nhiều nhà khoa học đã dành thời gian tìm hiểu về nguồn gốc của tin đồn quái vật hồ Loch Ness
Một trong những lời giải thích hấp dẫn hơn được đưa ra vào năm 2006, khi Neil Clark, người phụ trách nghiên cứu về cổ sinh vật học tại Bảo tang Hunter của Đại học Glasgow, kết luận được đưa ra sau hai năm nghiên cứu rằng có sự liên kết giữa Nessie và voi.
Ông nói rằng sở dĩ có giải thích này bởi vì các rạp xiếc thường xuyên ghé thăm Inverness trong thế kỷ vừa qua và thường dừng lại ở bờ hồ Loch Ness để cho các con vật nghỉ ngơi. Thân và vòi của con voi trong nước sẽ có những điểm tương đồng với một số bức ảnh nổi tiếng nhất của Nessie.
 
Những hình ảnh đầu tiên của vật thể lạ được coi là quái vật Nessie
Dân Việt (Theo Lê Trang/independent.co.uk)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.