Sôi nổi các hoạt động hướng tới ngày Quốc tế phụ nữ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(GLO)- Ngày 4-3, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa tổ chức chuỗi hoạt động hướng tới kỷ niệm Ngày Quốc Tế phụ nữ 8-3 như: Phát động chủ đề năm 2023, đồng diễn dân vũ với chủ đề "Phụ nữ Krông Pa duyên dáng, khỏe đẹp”, hội thi duyên dáng áo dài.

200 hội viên, phụ nữ đến từ các cơ sở hội đã tham gia đồng diễn dân vũ trên nền nhạc các ca khúc cách mạng sôi động, tạo khí thế sôi nổi, hướng tới kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ 8-3, đồng thời tôn vinh nét đẹp khỏe khoắn, duyên dáng của phụ nữ trong tà áo dài.

Hội LHPN huyện Kông Pa tổ chức hội thi duyên dáng áo dài gắn với tôn vinh bản sắc văn hóa. Ảnh: Minh Châu

Hội LHPN huyện Kông Pa tổ chức hội thi duyên dáng áo dài gắn với tôn vinh bản sắc văn hóa. Ảnh: Minh Châu

Bên cạnh đó, với chủ đề “Áo dài Việt-hương sắc Tây Nguyên”, hội thi thu hút 30 thí sinh tham gia trình diễn áo dài, chuyển tải thông điệp ý nghĩa về bảo tồn bản sắc văn hóa, tôn vinh thổ cẩm gắn với trang phục truyền thống dân tộc. Kết thúc hội thi, Ban tổ chức trao 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba và 4 giải khuyến khích. Trong đó, chị Ngô Thị Thu-hội viên phụ nữ xã Đất Bằng giành giải nhất.

Trước đó, tối 3-3, tại Nhà Thiếu nhi TP. Pleiku, Hội LHPN thành phố tổ chức giao lưu dân vũ, trình diễn áo dài, đồng thời phát động triển khai thực hiện chủ đề năm 2023: “Tập trung xây dựng cơ sở hội vững mạnh, trọng tâm là nâng cao năng lực cán bộ hội cơ sở và xây dựng chi hội làng đồng bào dân tộc thiểu số”. Sự kiện thu hút hơn 500 cán bộ, hội viên phụ nữ của 22 xã, phường.

300 hội viên phụ nữ TP. Pleiku đồng diễn dân vũ trong tà áo dài. Ảnh: Minh Châu

300 hội viên phụ nữ TP. Pleiku đồng diễn dân vũ trong tà áo dài. Ảnh: Minh Châu

Tại buổi giao lưu, 300 hội viên phụ nữ đã đồng diễn dân vũ trên nền nhạc 2 ca khúc “Đến với con người Việt Nam tôi” và “Xinh tươi Việt Nam” để mở màn sự kiện. Ngoài ra, khán giả được thưởng thức màn trình diễn áo dài của 46 chị, 22 tiết mục nhảy dân vũ trên nền nhạc các ca khúc cách mạng sôi động của hội viên, phụ nữ đến từ các cơ sở hội. Với những vũ điệu khỏe, đẹp trong tà áo dài, các chị đã mang đến buổi giao lưu những điệu nhảy sôi nổi, hấp dẫn thu hút được đông đảo nhân dân đến xem và cổ vũ.

Có thể bạn quan tâm

Krông Pa tổ chức ngày hội “Sách-Hành trang trí thức”

Krông Pa tổ chức ngày hội “Sách-Hành trang trí thức”

(GLO)- Hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam, Ngày Sách và bản quyền thế giới, sáng 22-4, Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm (thị trấn Phú Túc) tổ chức Ngày hội đọc sách năm 2024 với chủ đề “Sách-Hành trang trí thức”.
Ẩn họa từ hàng rong trước cổng trường

Ẩn họa từ hàng rong trước cổng trường

(GLO)- Tại khu vực xung quanh các trường tiểu học, THCS trên địa bàn tỉnh Gia Lai, nhất là ở TP. Pleiku có nhiều hàng rong, hàng quán vỉa hè bán đồ ăn uống không có nhãn mác, nguồn gốc. Thực tế này luôn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn thực phẩm.

Mùa nước cạn ven hồ Ayun Hạ

Mùa nước cạn ven hồ Ayun Hạ

(GLO)- Những ngày nắng nóng tháng 4, dọc ven hồ Ayun Hạ thuộc địa phận xã Ayun, huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai), đông đảo người dân lại kéo nhau ra cào hến, bắt cá, tép, vừa cải thiện bữa ăn, vừa bán để kiếm thêm thu nhập.
Ông ba Bông “vác tù và hàng tổng”

Ông ba Bông “vác tù và hàng tổng”

(GLO)- “Cứ việc gì đem lại lợi ích cho bà con thì làm thôi”-một câu nói nhẹ tênh nhưng thể hiện tinh thần trách nhiệm đối với cộng đồng của ông Trần Đình Bông (thôn 3, xã Nam Yang, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai).
Vượt lên khiếm khuyết để tỏa sáng

Vượt lên khiếm khuyết để tỏa sáng

(GLO)- Trong cuộc sống có rất nhiều người sinh ra và lớn lên khi không may bị khiếm khuyết một phần của cơ thể, dù vậy, họ không chấp nhận phó mặc cho số phận mà nỗ lực vươn lên và tỏa sáng giữa đời thường.
Đak Pơ kiên quyết đóng cửa bãi rác gây ô nhiễm

Đak Pơ kiên quyết đóng cửa bãi rác gây ô nhiễm

(GLO)- Dù bãi rác thải cũ của huyện ở thôn 4 (xã An Thành) đã đóng cửa nhưng nhiều người dân vẫn lén lút đổ rác, gây ô nhiễm môi trường. Huyện Đak Pơ chỉ đạo phòng chức năng và các địa phương triển khai các giải pháp ngăn ngừa tình trạng đổ rác trái phép và cải tạo môi trường nơi đây.