Siêu hành tinh quay quanh ngôi sao ma

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Hành tinh khổng lồ thuộc về một "hệ mặt trời" khác trong chòm sao Thiên Nga, quay quanh tới 2 ngôi sao mẹ, trong đó có 1 sao mẹ đã chết.

Nghiên cứu từ Đại học São Paulo dựa trên dữ liệu mà kính viễn vọng Kepler của NASA đã thu thập được, đã chỉ ra một hành tinh khổng lồ được ví như "siêu Sao Mộc".

Hành tinh này nặng hơn Sao Mộc đến 13 lần, trong khi bản thân Sao Mộc đã nặng gấp 318 trái đất.


 

Siêu hành tinh quay quanh 2 ngôi sao mẹ nhưng chỉ 1 trong 2 ngôi sao này là còn sống. Ngôi sao còn lại có thể đã chết tự nhiên hoặc chết khi sinh ra siêu hành tinh này - ảnh đồ họa từ Leandro Almeida.
Siêu hành tinh quay quanh 2 ngôi sao mẹ nhưng chỉ 1 trong 2 ngôi sao này là còn sống. Ngôi sao còn lại có thể đã chết tự nhiên hoặc chết khi sinh ra siêu hành tinh này - ảnh đồ họa từ Leandro Almeida.



Hành tinh khổng lồ này sở hữu đến 2 sao mẹ thay vì 1 mặt trời như trái đất chúng ta, trong đó có một sao mẹ là "sao ma".

Cụ thể, trung tâm của hệ hành tinh được đặt tên KIC 10544976 bao gồm 1 sao lùn trắng và một sao lùn đỏ. Sao lùn trắng là một ngôi sao đã chết với nhiệt độ bề mặt cao, trong khi ngôi sao lùn đỏ còn sống thì có độ sáng thấp và khối lượng nhỏ hơn mặt trời của chúng ta.

Siêu hành tinh khổng lồ được phát hiện một cách gián tiếp qua sự biến thiên quỹ đạo của cặp sao mẹ này. Các nhà nghiên cứu đặt 2 giả thuyết cho sự ra đời của siêu hành tinh này. Một là nó có thể hình thành cùng lúc với 2 ngôi sao, hàng tỉ năm trước. Kịch bản thứ 2 là đây là một gã khổng lồ khí cùng tính chất với Sao Mộc, được sinh ra từ cái chết của sao lùn trắng.

Sắp tới, các nhà khoa học sẽ dùng hệ thống Kính thiên văn Magellan khổng lồ (GMT), đặt tại sa mạc Atacama của Chile, để quan sát tiếp về sự hình thành và tiến hóa của hành tinh. Họ cũng mong xác định được khả năng tồn tại sự sống trên siêu hành tinh này.

A. Thư Sience Daily, Mirror, nld)

Có thể bạn quan tâm

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại cuộc họp cho chủ trương về công tác nghiên cứu khoa học cơ bản

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại cuộc họp cho chủ trương về công tác nghiên cứu khoa học cơ bản

(GLO)- Sáng 25-5, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm - Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số chủ trì buổi làm việc của Thường trực Ban Chỉ đạo để cho chủ trương về công tác nghiên cứu khoa học cơ bản.

Tăng cường bảo vệ tài sản trí tuệ trong thời đại số

Tăng cường bảo vệ tài sản trí tuệ trong thời đại số

(GLO)- Luật Sở hữu trí tuệ hiện hành cũng quy định rõ trách nhiệm bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan và quyền sở hữu công nghiệp trong môi trường số. Phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai có cuộc trao đổi với ông Phan Hồ Giang-Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ về vấn đề này.

Kiểm soát hình ảnh AI

Kiểm soát hình ảnh AI

Gần đây, nhiều quốc gia liên tục thắt chặt việc kiểm soát thông qua các hình thức dán nhãn, xử lý sai phạm liên quan việc sử dụng hình ảnh được tạo từ công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI).

Phát động hưởng ứng Ngày Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo Việt Nam năm 2026

Phát động hưởng ứng Ngày Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo năm 2026

(GLO)- Ngày 18-5, tại Nhà văn hóa Nhơn Phúc, UBND phường Bình Định (tỉnh Gia Lai) tổ chức lễ phát động hưởng ứng Ngày Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo Việt Nam năm 2026 với chủ đề “Khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số - Động lực chính của mô hình tăng trưởng mới”.

Phát hiện khoảng 100 quả trứng khủng long hóa thạch tại Pháp, niên đại ước tính 72 triệu năm

Phát hiện khoảng 100 quả trứng khủng long hóa thạch tại Pháp, niên đại ước tính 72 triệu năm

(GLO)- Bảo tàng Khủng long Mèze tọa lạc tại tỉnh Hérault (miền Nam nước Pháp) cho biết vừa phát hiện khoảng 100 quả trứng khủng long hóa thạch có niên đại ước tính 72 triệu năm; qua đó đưa khu vực này trở thành một trong những điểm khảo cổ quan trọng hàng đầu thế giới.

null