Sau hơn một năm gián đoạn, cuộc điện đàm giữa Bộ trưởng Quốc phòng Nga và Mỹ có nội dung gì?

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Ngày 25/6, Bộ Quốc phòng Nga cho biết Bộ trưởng Quốc phòng nước này Andrei Belousov và người đồng cấp Mỹ Lloyd Austin đã thảo luận về vấn đề Ukraine trong cuộc điện đàm theo sáng kiến của Washington.
Bộ trưởng quốc phòng Mỹ ( trái) và người đồng cấp Nga. Ảnh: Pravda

Bộ trưởng quốc phòng Mỹ ( trái) và người đồng cấp Nga. Ảnh: Pravda

Theo Hãng tin AFP, cuộc điện đàm diễn ra "theo sáng kiến của phía Mỹ". Ông Belousov, tân Bộ trưởng Quốc phòng Nga vừa được bổ nhiệm vào tháng 5 sau cuộc cải tổ lớn ở Điện Kremlin và ông Austin đã "trao đổi quan điểm xung quanh tình hình Ukraine".

Bộ trưởng Belousov nhấn mạnh nguy cơ leo thang hơn nữa do Mỹ tiếp tục cung cấp vũ khí cho lực lượng vũ trang Ukraine. Hai bên cũng thảo luận về các vấn đề khác.

"Ông Andrei Belousov đã chỉ ra mối nguy hiểm của việc tình hình leo thang hơn nữa liên quan đến chuyện cung cấp vũ khí của Mỹ cho các lực lượng vũ trang Ukraine. Các vấn đề khác cũng được thảo luận" - Bộ Quốc phòng Nga cho biết.

Trong khi đó, Lầu Năm Góc cho biết Bộ trưởng Austin và người đồng cấp Nga đã thảo luận tầm quan trọng của các đường dây liên lạc mở, "nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì các đường dây liên lạc trong bối cảnh cuộc chiến đang diễn ra của Nga chống lại Ukraine".

Đây là cuộc trao đổi đầu tiên giữa ông Austin và ông Belousov và là cuộc điện đàm đầu tiên giữa Bộ trưởng Quốc phòng hai nước kể từ tháng 3/2023.

Reuters đánh giá hai bên đã đưa ra những bản tường thuật khác nhau về cuộc điện đàm.

Quan hệ giữa Nga và Mỹ đã rơi xuống mức thấp nhất kể từ cuộc khủng hoảng tên lửa Cuba năm 1962, sau khi xung đột Nga - Ukraine nổ ra vào tháng 2/2022.

Có thể bạn quan tâm

Dự kiến sau sáp nhập, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ sẽ chỉ định các chức danh thuộc HĐND tỉnh và UBND tỉnh

Dự kiến sau sáp nhập, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ sẽ chỉ định các chức danh thuộc HĐND tỉnh và UBND tỉnh

(GLO)- Theo dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013, sau khi sáp nhập tỉnh, kết thúc hoạt động cấp huyện trong năm 2025, các địa phương không tiến hành bầu các chức danh thuộc HĐND và UBND mà sẽ được cấp trên chỉ định.