Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin: Mỹ không để Ukraine phải thua Nga

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(GLO)- Phát biểu trước hơn 50 nhà lãnh đạo quốc phòng từ châu Âu và các nơi khác trên thế giới đang gặp nhau tại Căn cứ Không quân Ramstein ở Đức hôm 19/3, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin nhấn mạnh: “Liên minh này sẽ không để Ukraine thua. Và thế giới tự do sẽ không để Ukraine thua”.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin. Ảnh: Getty Images

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin. Ảnh: Getty Images

Ông Austin nhấn mạnh thông điệp trên ngay cả khi gói viện trợ của Mỹ vẫn bị đình trệ ở Quốc hội và Kiev phải đối mặt tình trạng thiếu đạn dược.

Hạ viện do đảng Cộng hòa nắm quyền kiểm soát cho đến nay vẫn bác bỏ khoản viện trợ trị giá 60 tỷ USD cho Ukraine và Mỹ đã cảnh báo gói hỗ trợ 300 triệu USD gần đây sẽ chỉ đủ dùng trong vài tuần.

Tuy nhiên, khi phát biểu khai mạc cuộc họp ở Đức với những quốc gia ủng hộ Ukraine, Bộ trưởng Austin khẳng định: "Mỹ sẽ không để Ukraine thất bại".

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trong một ngày trước đó phát biểu: “Điều cực kỳ quan trọng đối với chúng tôi là Quốc hội Mỹ sớm hoàn thành mọi thủ tục cần thiết và đưa ra quyết định cuối cùng” về viện trợ cho Kiev.

Đến nay, Mỹ là nhà viện trợ an ninh lớn nhất cho Kiev, cam kết hỗ trợ hàng chục tỷ USD, kể từ khi chiến sự Nga- Ukraine bùng nổ vào tháng 2/2022.

Có thể bạn quan tâm

Năng lực phát triển không gian của Trung Quốc là thách thức hàng đầu của Mỹ

Năng lực phát triển không gian của Trung Quốc là thách thức hàng đầu của Mỹ

(GLO)- Gặp gỡ phóng viên ngày 24/4, tướng Stephen Whiting, người đứng đầu Bộ Tư lệnh Vũ trụ Mỹ Stephen Whiting cho biết Trung Quốc đã "tăng gấp ba số lượng vệ tinh giám sát và trinh sát tình báo trên quỹ đạo" chỉ trong vòng 6 năm, tạo ra tác động trên khắp các lĩnh vực quân sự, theo AFP.