Sắp ly hôn, chồng dùng cuốc cuốc thẳng vào đầu vợ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

 Đang trong thời gian chờ tòa xét xử ly hôn, tức giận vì vợ bán chiếc xe máy cũ, Hải đã dùng cuốc cuốc thẳng vào đầu vợ.

Người vợ ấy là chị Nguyễn Thị Hồng Tâm (SN 1980, ngụ TT Đất Đỏ, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) và chồng là Thạch Minh Hải (SN 1985).

Chị Tâm kể chị và chồng lấy nhau được 12 năm và có 1 con. Trước đó, dù cuộc sống khó khăn nhưng gia đình luôn êm ấm, ít khi xảy ra xích mích. Thế nhưng, bắt đầu từ năm 2017, hai vợ chồng có nhiều mâu thuẫn, sau đó có lần, anh Hải đã dùng ghế đánh vào vùng đầu của chị Tâm nhưng chị lấy tay đỡ được.

Sau lần đó, chị Tâm đã mời công an xã giải quyết và anh Hải hứa sẽ không giở thói vũ phu nữa nên chị Tâm cũng chấp nhận bỏ qua. Tuy nhiên, cuộc sống vợ chồng không thể hàn gắn nên 2 người quyết định sống ly thân, anh Hải ở trong nhà, còn chị Tâm và con sống ngoài tiệm làm tóc - nơi chị Tâm làm chủ.


 

Thương tích do Hải dùng cuốc gây ra trên đầu chị Tâm
Thương tích do Hải dùng cuốc gây ra trên đầu chị Tâm



Vào tháng 4-2018, các em của chị Tâm có gom góp tiền nói chị Tâm đổi chiếc xe máy cũ, mua xe mới đi lại cho an toàn. Chị Tâm liền bán chiếc xe cũ cộng với tiền gia đình cho để mua chiếc xe mới.

Khoảng 11 giờ 30 ngày 23-4-2018, do chưa lấy được xe mới nên chị Tâm dùng chiếc xe honda cub đi mua thức ăn về tiệm ăn trưa. Lúc đó, Hải đến hỏi chị Tâm: "Xe đâu?". Chị Tâm trả lời đã bán để mua xe mới.

Hải cho rằng xe đó không phải của riêng chị Tâm nên chị không có quyền bán nhưng chị Tâm cho biết 2 vợ chồng đã hòa giải 3 lần và mỗi lần tại tòa, anh Hải đều nói nhà có 2 chiếc xe thì mỗi người một chiếc nên chị Tâm mới bán xe cũ để mua xe mới.


 

Tóc đã mọc lên trên vết thương cũ, nhưng chị Tâm vẫn chưa khỏi bàng hoàng khi kể lại vụ việc
Tóc đã mọc lên trên vết thương cũ, nhưng chị Tâm vẫn chưa khỏi bàng hoàng khi kể lại vụ việc



Sau khi nghe chị Tâm nói, Hải đi ra phía sau vác cây cuốc vào đứng nhìn chằm chằm vào chị Tâm, lúc này chị đang ngồi trên ghế của tiệm cắt tóc. Nghĩ rằng người chồng đã cam kết không dùng vũ lực nữa nên chị yên tâm nằm xuống ghế và xem ti vi.

Lúc này, Hải đi vòng lên phía trước chị Tâm và bất ngờ cuốc vào đầu khiến chị Tâm choáng váng. Chưa dừng lại, Hải còn cuốc thêm vài nhát. Chị Tâm được đưa đi bệnh viện điều trị và sau đó chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy, TP HCM.

Chị Tâm cho biết sau khi vụ án xảy ra, Công an huyện Đất Đỏ đã đưa chị đi giám định thương tật tại Trung tâm giám định thuộc sở Y tế và sau đó có thông báo kết quả giám định là tỉ lệ thương tật 9%.

Cho rằng kết quả giám định thương tật chưa chính xác do vị trí tổn thương là vùng đầu, có khả năng nguy hiểm tới tính mạng, chị Tâm đã làm đơn yêu cầu giám định ở cấp cao hơn. "Tôi đã lên viện Khoa học hình sự- Bộ Công an để giám định lại thương tật, hiện đang chờ kết quả từ trên đó", chị Tâm cho biết.

Trao đổi với phóng viên, Công an huyện Đất Đỏ thông tin sau khi có kết quả giám định bước đầu, tháng 7-2018, công an đã quyết định khởi tố bị can, cho tại ngoại đối với Thạch Minh Hải về tội "Cố ý gây thương tích". Bước đầu, Hải không thừa nhận hành vi mà khai chỉ dùng cán cuốc để đánh. Tuy nhiên, căn cứ vào kết luận giám định, những chứng cứ liên quan cơ quan điều tra đã đủ cơ sở để khởi tố bị can đối với Hải.

Về việc chị Tâm có yêu cầu giám định lại tỉ lệ thương tật, sau khi nhận được đơn của chị Tâm, cơ quan điều tra cũng đã cử người đưa chị lên TP HCM để giám định lại và vẫn đang chờ kết luận.

 

 Ngọc Giang (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Nỗ lực kéo giảm tỷ lệ sinh con tại nhà

Nỗ lực kéo giảm tỷ lệ sinh con tại nhà

(GLO)- Tại nhiều làng đồng bào dân tộc thiểu số ở khu vực phía Tây tỉnh Gia Lai, vấn nạn sinh con tại nhà vẫn tồn tại. Đằng sau lựa chọn tưởng như “bình thường” ấy là những rủi ro khôn lường với sức khỏe của cả mẹ và trẻ sơ sinh.

Không sinh thành nhưng vẫn trọn tình mẹ

Không sinh thành nhưng vẫn trọn tình mẹ

(GLO)- Không mang nặng đẻ đau nhưng họ chọn làm mẹ bằng sự hy sinh và tình yêu thương dành cho những đứa trẻ mồ côi. Ở Làng Trẻ em SOS Pleiku (phường Thống Nhất, tỉnh Gia Lai), những “người mẹ thứ hai” lặng thầm vun đắp mái ấm, chắp cánh cho nhiều cuộc đời vươn lên.

Nét đẹp “con nuôi ở rể” của người Jrai

Nét đẹp “con nuôi ở rể” của người Jrai

(GLO)- Người Jrai theo chế độ mẫu hệ. Sau khi cưới, người chồng về ở rể bên nhà vợ. Tại làng mới bên gia đình vợ, người con trai sẽ xin làm con nuôi một cặp vợ chồng sống đức độ, có tấm lòng nhân hậu, được mọi người kính trọng.

Giữ nếp thờ gia tiên ngày Tết.

Giữ nếp thờ cúng gia tiên ngày Tết

(GLO)- Tết Nguyên đán không chỉ là thời điểm chuyển giao giữa năm cũ với năm mới, mà còn là dịp để con cháu hướng về cội nguồn. Từ tảo mộ, lau dọn bàn thờ đến chuẩn bị mâm cúng… mỗi nghi thức đều gửi gắm lòng hiếu kính, giữ gìn nếp nhà và gìn giữ gốc rễ văn hóa Việt.

Nâng cao chất lượng dân số vì tương lai phát triển

Nâng cao chất lượng dân số vì tương lai phát triển

(GLO)- Tháng hành động Quốc gia về dân số (tháng 12) với chủ đề “Nâng cao chất lượng dân số để đất nước phồn vinh, gia đình hạnh phúc” tiếp tục khẳng định trách nhiệm chung, đồng thời đặt ra yêu cầu cấp thiết đổi mới công tác dân số theo hướng thực chất, hiệu quả.

Văn hóa gia đình - Nền tảng hạnh phúc và tiến bộ

Văn hóa gia đình-Nền tảng hạnh phúc và tiến bộ

(GLO)- Phong trào xây dựng gia đình văn hóa trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã mang lại nhiều chuyển biến tích cực, từ tuyên truyền, giáo dục, phòng-chống bạo lực đến nhân rộng các “địa chỉ tin cậy” và mô hình sinh hoạt cộng đồng. 

Khi dân số già đi

Khi dân số già đi

Từ năm 2024, dân số nước ta đã đạt hơn 101 triệu người, chất lượng dân số, chỉ số phát triển con người (HDI) không ngừng tăng lên; tuổi thọ bình quân người VN ngày càng được nâng cao. Tuy nhiên, thực trạng dân số VN cũng đã phát sinh những vấn đề phải kịp thời giải quyết.

Hành vi cưỡng ép con học tập quá sức bị phạt tiền từ 5-10 triệu đồng từ ngày 15-12.

Từ 15-12, cưỡng ép con học tập quá sức bị phạt tiền từ 5-10 triệu đồng

(GLO)- Tại Nghị định số 282/2025/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội, phòng-chống tệ nạn xã hội, phòng-chống bạo lực gia đình có hiệu lực thi hành từ 15-12, cha mẹ có hành vi cưỡng ép con học tập quá sức sẽ bị phạt tiền từ 5-10 triệu đồng. 

Niềm vui lớn nhất của người nghệ nhân chính là được hô hát, phục vụ khán giả. Ảnh: Nguyễn Dũng

Gia đình thắp lửa bài chòi, nối dài mạch nguồn di sản

(GLO)-Không chỉ là loại hình nghệ thuật diễn xướng dân gian gắn với không khí hội hè, bài chòi còn len lỏi vào từng mái ấm, trở thành sợi dây gắn kết gia đình. Tại nhiều địa phương phía Đông tỉnh, nhiều gia đình đang nuôi dưỡng tình yêu với làn điệu quê hương, biến đam mê thành điểm tựa hạnh phúc.

null