Sáng kiến nâng cao hiệu quả khai thác mủ cao su

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Nhận thấy những bất cập trong việc dẫn mủ bằng 2 dây kẽm ở chế độ cạo 2-1/4 mà Nông trường Thanh Bình (Công ty TNHH một thành viên Cao su Chư Prông) đang áp dụng, chị Đinh Thị Nga-Đội trưởng Đội 6 và chị Nguyễn Thị Tuyết-cán bộ kỹ thuật Đội 6 đã sáng tạo chiếc máng dẫn mủ mới giúp công nhân tiết kiệm thời gian và tận thu lượng mủ.
Chị Đinh Thị Nga (bìa phải) giới thiệu với công nhân về sáng kiến máng dẫn mủ. Ảnh: H.Đ.T
Chị Đinh Thị Nga (bìa phải) giới thiệu với công nhân về sáng kiến máng dẫn mủ. Ảnh: H.Đ.T
Những năm trước đây, Nông trường Thanh Bình đã triển khai áp dụng đại trà dây dẫn mủ bằng kẽm cho vườn cây khai thác ở chế độ cạo 2-1/4. Nhiều người cho rằng, đây là giải pháp tối ưu để mủ cao su không bị rơi vãi, chảy lan, gây thất thoát. Tuy nhiên, qua nghiên cứu thực tế tại vườn cây, chị Đinh Thị Nga và chị Nguyễn Thị Tuyết đã nhận thấy nhiều bất cập khi áp dụng giải pháp này. Cụ thể, quá trình theo dõi công nhân khai thác mủ, chị Nga thấy họ vẫn mất nhiều thời gian khi cạo, phải thực hiện thao tác vệ sinh sạch dây dẫn thì mủ mới chảy vào chén, chi phí cho một phần cây còn khá cao. Đặc biệt, với giải pháp này, công nhân phải đóng đinh vào cây cao su, dẫn đến thối thân cây, làm giảm chất lượng gỗ khi đến giai đoạn thu hoạch.
Chị Nga chia sẻ: “Trong thực tế sản xuất, công nhân phải vuốt dây dẫn hoặc dùng bàn chải đánh răng để vệ sinh dây dẫn mủ sau khi cạo. Nếu vệ sinh dây dẫn không kỹ, mủ vẫn bị chảy lan ra ngoài chén. Vào đầu mùa khai thác, công nhân phải mất 4 ngày mới trang bị xong dây dẫn và tốn từ 800 ngàn đồng đến 900 ngàn đồng/phần cây. Điều này rất mất thời gian và đội chi phí sản xuất lên cao. Để giúp công nhân thao tác đơn giản hơn nhưng vẫn hiệu quả, cán bộ kỹ thuật Nguyễn Thị Tuyết đã đưa ra sáng kiến thay dây dẫn mủ bằng máng dẫn mủ tận dụng từ màng che chén đã bỏ”.
Thấy sáng kiến này giúp giảm được nhiều chi phí, chị Nga và chị Tuyết đã đề xuất lãnh đạo Nông trường Thanh Bình cho làm thí điểm trên một phần diện tích vườn cây. Qua 1 tháng thử nghiệm, các chị đã chứng minh được tính ưu việt của giải pháp này so với giải pháp dùng dây dẫn mủ trước đó. Với sáng kiến này, công nhân có thể lấy được trọn vẹn lượng mủ khai thác kể cả trong những ngày mưa. Mặt khác, chi phí làm máng dẫn mủ cũng thấp hơn so với làm dây dẫn mủ, chỉ tốn khoảng 15.000 đồng/phần cây, thời gian trang bị cho một phần cây cũng chỉ mất 2 ngày, thời gian cạo rút ngắn được 1,5 giờ, đồng thời có thể tận dụng những màng che chén đã bỏ để làm máng dẫn.
Dù sáng kiến này mới chỉ áp dụng đối với vườn cây cạo thấp và áp dụng cho chế độ cạo 2-1/4 nhưng chị Tuyết cho rằng: “Mỗi mặt cạo chế độ 2-1/4 có thể khai thác được 4 năm, sau đó chuyển mặt cạo khác vẫn áp dụng được 4 năm nữa. Như vậy, sáng kiến này có thể áp dụng được 8 năm trên miệng cạo 2-1/4, đồng thời giúp giảm chi phí và thời gian cạo của công nhân”. Cũng theo chị Tuyết, vừa qua, Tổng Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Cao su Chư Prông Võ Toàn Thắng đã đến xem vườn cây của đơn vị và đánh giá giải pháp sử dụng máng dẫn mủ là có hiệu quả. Tổng Giám đốc Công ty đã đồng ý để triển khai giải pháp này trên tất cả 164 ha cao su đang cạo ở chế độ cạo 2-1/4 của Đội 6.
Ông Lưu Văn Phiên-Giám đốc Nông trường Thanh Bình-cho biết: “Tôi đánh giá rất cao sáng kiến này. Từ thành công ở Nông trường Thanh Bình, hy vọng sáng kiến này sẽ được áp dụng trên toàn Công ty. Với việc có nhiều diện tích cao su lâu năm, sáng kiến này sẽ giúp Công ty tăng sản lượng mủ và giảm được giá thành sản phẩm”.
Hà Đức Thành

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Chính phủ gặp mặt và đối thoại với thanh niên: Kỳ vọng sức bật từ phát triển khoa học công nghệ

Thủ tướng Chính phủ gặp mặt và đối thoại với thanh niên: Kỳ vọng sức bật từ phát triển khoa học công nghệ

Người trẻ miền Tây vừa hào hứng vừa trăn trở, kỳ vọng về những bước tiến trong lĩnh vực mình công tác khi có cơ hội đối thoại với Thủ tướng Chính phủ về chủ đề "Thanh niên VN tiên phong phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia".

Chị Nay H’Hiên-Bí thư Chi đoàn buôn Rưng Ma Nhiu-là điển hình làm kinh tế giỏi tại địa phương. Ảnh: Vũ Chi

Bí thư Chi đoàn Nay H’Hiên làm kinh tế giỏi

(GLO)- Không chỉ năng nổ, nhiệt tình với công tác Đoàn, chị Nay H’Hiên-Bí thư Chi đoàn buôn Rưng Ma Nhiu (xã Ia Rbol, thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai) còn là tấm gương tiêu biểu dám nghĩ, dám làm, quyết tâm khởi nghiệp, làm giàu trên mảnh đất quê hương.

Anh Kpuih Xuân chăm sóc vườn cà phê của gia đình. Ảnh: M.K

Chàng trai Jrai trồng cây gì, nuôi con gì mà kiếm gần nửa tỷ đồng/năm?

(GLO)- Sau một thời gian làm công nhân tại tỉnh Bình Dương, năm 2020, anh Kpuih Xuân (28 tuổi, làng Tol, xã Ia Hlốp, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai) đã trở về làng khởi nghiệp từ nông nghiệp. Nhờ chịu khó học hỏi, cần cù và sáng tạo trong sản xuất, chàng trai Jrai đạt lợi nhuận gần nửa tỷ đồng/năm.

Chị Nguyễn Thị Thu Trang bên vùng nguyên liệu trồng hoa cúc chi hữu cơ. Ảnh: T.D

Cô gái 9X thành công với dòng trà “tiến vua”

(GLO)- Với mong muốn nâng cao giá trị cây dược liệu, năm 2023, chị Nguyễn Thị Thu Trang (SN 1990, trú tại thôn Tân Phong, xã Tân An, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai) đã xây dựng vùng nguyên liệu hữu cơ và nghiên cứu cho ra đời dòng sản phẩm trà "tiến vua" từ hoa cúc chi.

Rmah Minh: Cán bộ trẻ năng động, nhiệt huyết

Rmah Minh: Cán bộ trẻ năng động, nhiệt huyết

(GLO)- Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã Gào (TP. Pleiku) kiêm Trưởng ban Công tác Mặt trận làng C, Rmah Minh là nữ cán bộ trẻ năng động, nhiệt huyết. Chị đã tích cực làm công tác dân vận, giúp đỡ người dân nghèo vươn lên trong cuộc sống.