Sẵn sàng nguồn thực phẩm dịp cuối năm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Vào dịp Tết Nguyên đán, nhu cầu tiêu thụ thịt gia súc, gia cầm sẽ tăng so với ngày thường. Để đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng trong dịp Tết năm nay, người chăn nuôi đang tất bật chăm sóc đàn gia súc, gia cầm; các doanh nghiệp cũng tích cực chuẩn bị nguồn hàng thực phẩm phục vụ.

Sau nhiều tháng giá heo xuống thấp khiến nhiều hộ chăn nuôi điêu đứng vì lỗ nặng, nhất là những hộ chăn nuôi nhỏ lẻ buộc phải “treo chuồng” vì không có lợi nhuận, hiện nay, giá heo có xu hướng tăng trở lại. Vì vậy, các hộ chăn nuôi trên địa bàn tỉnh đang yên tâm tập trung chăm sóc gia súc, gia cầm nhằm đáp ứng nhu cầu tiêu thụ trong dịp Tết sắp đến. Theo Chi cục Chăn nuôi và Thú y, hiện tại, đàn gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh phát triển ổn định, không có dịch bệnh.

 

Sản phẩm thịt heo sạch của Công ty Bếp Việt. Ảnh: N.D
Sản phẩm thịt heo sạch của Công ty Bếp Việt. Ảnh: N.D

Ông Dương Văn Hoàng-chủ trang trại gà Minh Chi (xã Ia Dêr, huyện Ia Grai), cho biết: “Trang trại hiện nuôi gần 7.000 con gà thịt và gà đẻ trứng. Đàn gà đảm bảo điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm để phục vụ người tiêu dùng”. Còn ông  Phạm Ngọc Tuấn-Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Kinh doanh thực phẩm Bếp Việt thì cho biết, đơn vị cũng đã chủ động nguồn thực phẩm phục vụ nhu cầu của người dân trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới. Đây là những sản phẩm do Công ty cổ phần Chăn nuôi CP-Chi nhánh Gia Lai sản xuất như: thịt heo, gà, trứng và xúc xích.

Hiện tại, mỗi ngày cơ sở xẻ bán 2 con heo có trọng lượng khoảng 150 kg, nguồn gốc rõ ràng. Để chuẩn bị nguồn thực phẩm sạch, an toàn, đảm bảo chất lượng, Công ty sẽ mở thêm 4 cửa hàng thực phẩm sạch chuyên bán thịt heo, gà tại TP. Pleiku. Đặc biệt, Công ty niêm yết giá công khai tại chỗ bằng hoặc thấp hơn giá thị trường với mong muốn người dân sử dụng thực phẩm sạch có nguồn gốc rõ ràng. Trong thời gian tới, đơn vị sẽ kết hợp với một số cơ sở trồng rau sạch tại Gia Lai xây dựng cửa hàng bán rau, củ, quả sạch để phục vụ người tiêu dùng.

Hiện tại, giá gà ta thả vườn ở mức 120.000 đồng/kg, còn gà ta nuôi nhốt khoảng 67.000 đồng/kg, trong khi giá heo hơi đang có xu hướng tăng trở lại. Ông Dương Ngọc Thanh-Phó Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y, cho hay: “Thời gian qua, giá heo trên thị trường xuống thấp khiến nhiều hộ chăn nuôi, nhất là các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ bị lỗ nặng, một số hộ phải “treo” chuồng.  Riêng các trang trại chăn nuôi quy mô lớn, nhất là nuôi gia công cho các công ty, đơn vị vẫn phát triển đàn ổn định. Hiện giá thịt trâu, bò, gia cầm trên thị trường ổn định. Vì vậy, sản lượng thịt đủ đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh dịp Tết Nguyên đán sắp tới. Riêng giá thịt heo dự báo sẽ tăng so với hiện nay”.

Cũng theo ông Thanh, Công ty cổ phần Chăn nuôi CP-Chi nhánh Gia Lai đã ký kết hợp đồng nuôi gia công heo, gà với số lượng lớn, đảm bảo khả năng cung cấp cho thị trường trong dịp Tết. Dự báo năm nay sẽ khó có đột biến về giá thịt gia súc, gia cầm.

Nguyễn Diệp

Có thể bạn quan tâm

Tích cực phát huy tiềm năng nông sản Gia Lai

Tích cực phát huy tiềm năng nông sản Gia Lai

(GLO)- Ngày hội Nông sản tỉnh Gia Lai lần thứ I gắn với Hội thi sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu năm 2025 (diễn ra từ ngày 17 - 19.10 tại phường Pleiku) là sự kiện nông nghiệp nổi bật, thu hút sự quan tâm của đông đảo nông dân, hợp tác xã, doanh nghiệp và người tiêu dùng.

Dây chuyền sản xuất nước giải khát từ thảo dược của Công ty TNHH Phát triển Khoa học Quốc tế Trường Sinh (Khu công nghiệp Trà Đa, phường Pleiku). Ảnh: Hà Duy

Gia Lai: "Cú hích" mới cho kinh tế tư nhân bứt phá

(GLO)- Khu vực kinh tế tư nhân đang ngày càng khẳng định vai trò trụ cột trong tăng trưởng của tỉnh Gia Lai. Với đóng góp hơn 80% GRDP, gần 23% tổng thu ngân sách và tạo việc làm cho 94% lao động toàn tỉnh, khu vực này đã chứng minh năng lực dẫn dắt nhiều lĩnh vực phát triển.

Tạo đột phá thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp

Tạo đột phá thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp

(GLO)- Xác định công nghiệp là 1 trong 3 trụ cột tăng trưởng của nền kinh tế, tỉnh Gia Lai đang tập trung tháo gỡ những vướng mắc, điểm nghẽn về hạ tầng, đất đai và thủ tục đầu tư, hướng đến tạo đột phá mới trong thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp.

Ông Thái Như Hiệp-Tổng Giám đốc Công ty TNHH Vĩnh Hiệp nhận Giải thưởng Doanh nhân xuất sắc châu Á-Thái Bình Dương. Ảnh: DNCC

Khát vọng xây dựng thương hiệu giá trị

(GLO)- Những năm qua, cộng đồng doanh nghiệp (DN) tỉnh Gia Lai luôn nỗ lực phát triển với khát vọng xây dựng những thương hiệu thật, giá trị thật, coi đó không chỉ là đích đến về lợi nhuận, mà còn là lời cam kết về niềm tin, trách nhiệm xã hội.

Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ đã hoàn thành toàn bộ kế hoạch được giao năm 2025. Ảnh: M.P

Gia Lai tăng tốc trồng rừng, hướng tới mục tiêu hơn 16.000 ha trong năm 2025

(GLO)- Gia Lai đặt mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững, đẩy nhanh trồng mới và phục hồi hơn 16.000 ha rừng trong năm 2025. Dù gặp khó khăn về thời tiết, địa hình và nhân lực, các địa phương vẫn nỗ lực phủ xanh đất trống, góp phần bảo vệ “lá phổi xanh” Tây Nguyên và ứng phó biến đổi khí hậu.

Chứng chỉ VFCS/PEFC giúp sản phẩm từ rừng của Công ty TNHH Lâm nghiệp Sông Kôn có giá trị kinh tế cao khi tiêu thụ trên thị trường trong và ngoài nước. Ảnh: N.N

Phó Giám đốc VFCO Nguyễn Hoàng Tiệp: Chứng chỉ rừng đảm bảo lợi ích cho người trồng và doanh nghiệp

(GLO)- Chứng chỉ rừng giúp nâng giá trị gỗ, hỗ trợ kỹ thuật cho người trồng và tạo nguồn nguyên liệu đạt chuẩn cho doanh nghiệp. Xung quanh vấn đề này, P.V Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai đã trao đổi với TS. Nguyễn Hoàng Tiệp-Phó Giám đốc Văn phòng Chứng chỉ Quản lý rừng bền vững (VFCO).

Năng lượng tái tạo là lĩnh vực tiềm năng của tỉnh Gia Lai, đóng góp lớn vào sản lượng điện của quốc gia. Ảnh: Vũ Thảo

Nền tảng cho công thương nghiệp Gia Lai bứt phá

(GLO)- Sự kết hợp giữa lợi thế của cao nguyên đất đỏ bazan và tiềm năng vùng ven biển đang mở ra cơ hội để Gia Lai vươn lên trở thành cực tăng trưởng mới của miền Trung-Tây Nguyên, nhất là trong phát triển nông nghiệp công nghệ cao gắn với công nghiệp chế biến, xuất khẩu và logistics.

null