Quyết định thay đổi quan hệ với Cuba là di sản lớn trong nhiệm kỳ của ông Biden

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 15/1 thông báo đưa Cuba ra khỏi danh sách các nước bảo trợ khủng bố. Đáp lại, Cuba công bố sẽ thả hơn 500 tù nhân.

my-va-cuba-da-co-quyet-dinh-quan-trong-lam-thay-doi-quan-he-2-nuoc-anh-reuters.png
Mỹ và Cuba đã có quyết định quan trọng làm thay đổi quan hệ 2 nước. Ảnh: Reuters

Thông báo của 2 nước có thể thay đổi quan hệ Mỹ - Cuba ngay trước khi ông Donald Trump nhậm chức.

Thông báo của Nhà Trắng nêu rõ, quyết định được đưa ra sau khi chính quyền hoàn tất đánh giá và xác định rằng không có bằng chứng nào cho thấy Cuba đang hỗ trợ khủng bố quốc tế.

Trong lịch sử, cựu tổng thống Barack Obama năm 2015 đã đưa Cuba ra khỏi danh sách đen các quốc gia bảo trợ khủng bố khi ông tiến tới bình thường hóa quan hệ với Cuba.

Tuy nhiên, trong những ngày cuối cùng của nhiệm kỳ thứ nhất, chính quyền ông Donald Trump đã lại đưa Cuba vào danh sách này, với lý do Cuba đã hỗ trợ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro và chứa chấp các tội phạm truy nã của Mỹ và các lãnh đạo du kích Colombia.

Cuba đã phủ nhận các cáo buộc này, gọi đó là một trò hề và yêu cầu gỡ bỏ khỏi danh sách, vì việc này cấm viện trợ kinh tế từ Mỹ và cấm xuất khẩu vũ khí của Mỹ sang Cuba.

Thông báo của Tổng thống Joe Biden thực tế là đảo ngược nhiều lệnh trừng phạt mà Tổng thống đắc cử Trump từng áp đặt. Nếu các biện pháp này được duy trì, đó sẽ là bước tiến lớn nhất trong quan hệ Mỹ - Cuba kể từ thời kỳ hòa hoãn dưới thời Tổng thống Obama.

Đăng tải trên mạng xã hội X, Chủ tịch Cuba Miguel Diaz Canel bày tỏ cảm ơn tới tất cả người dân đã đóng góp vào quyết định của Mỹ nhằm xóa tên Cuba khỏi danh sách các quốc gia tài trợ cho khủng bố. Theo ông Diaz Canel, Cuba không bao giờ nên nằm trong danh sách đó.

"Đây là một quyết định đúng hướng, mặc dù chậm trễ và có phạm vi hạn chế. Lệnh phong tỏa và hầu hết các biện pháp cực đoan được thực hiện kể từ năm 2017 của Mỹ nhằm bóp nghẹt nền kinh tế Cuba và gây ra tình trạng thiếu hụt cho người dân Cuba vẫn tiếp diễn. Chúng tôi sẽ tiếp tục đối đầu và lên án cuộc chiến tranh kinh tế và các hành động can thiệp, thông tin sai lệch của Mỹ. Đồng thời, chúng tôi sẽ không từ bỏ việc phát triển mối quan hệ văn minh và tôn trọng với Mỹ và yêu cầu Mỹ tôn trọng chủ quyền của chúng tôi", ông Diaz viết .

Ngoại trưởng Cuba Bruno Rodríguez nhận định, quyết định của Mỹ là bước đi “đúng hướng”, song bày tỏ quan ngại về lệnh bao vây cấm vận vẫn chưa được gỡ bỏ.

Hội đồng an ninh quốc gia Mỹ hiện chưa có bình luận nào trước thông tin truyền thông đăng tải.

Có thể bạn quan tâm

Tổ chức, cá nhân bị thiệt hại do bão số 13 sẽ được Thuế tỉnh Gia Lai hỗ trợ.

Thuế tỉnh Gia Lai triển khai chính sách hỗ trợ thuế cho tổ chức, cá nhân bị thiệt hại do bão số 13

(GLO)-Sau khi cơn bão số 13 (Kalmaegi) gây thiệt hại nặng nề đến tài sản, hoạt động sản xuất kinh doanh của tổ chức, cá nhân, Thuế tỉnh Gia Lai đã chủ động triển khai chính sách hỗ trợ về thuế nhằm giúp doanh nghiệp, hộ và cá nhân kinh doanh sớm vượt qua khó khăn, khôi phục sản xuất.

Xử lý hình sự 2 đối tượng ở Phù Mỹ Đông lợi dụng các quyền tự do dân chủ vi phạm pháp luật.

Gia Lai: Khởi tố 2 đối tượng lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước

(GLO)- Sáng 12-11, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã công bố quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam thời hạn 2 tháng đối với Nguyễn Thị Biểu (SN 1961); khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Phạm Thị Diễm (SN 1983, cùng trú tại xã Phù Mỹ Đông).

Viện KSND tỉnh Gia Lai tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác kiểm sát và thực hành quyền công tố.

Viện KSND tỉnh Gia Lai tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác kiểm sát và thực hành quyền công tố

(GLO)-Chiều 11-11, Viện Kiểm sát nhân dân (KSND) tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2026. Dự hội nghị có đồng chí Thái Đại Ngọc-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai; cùng đại diện các sở, ban, ngành, cơ quan tư pháp của tỉnh.

null