Quốc hội Thái Lan quyết định thế nào khi liên minh 8 đảng tiếp tục ủng hộ ông Pita Limjaroenrat ?

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)-Liên minh 8 chính đảng do Đảng Tiến bước Thái Lan lãnh đạo nhất trí tiếp tục đề cử ông Pita Limjaroenrat là ứng cử viên duy nhất của liên minh này trong cuộc bầu chọn Thủ tướng lần 2 vào ngày 19/7.
Chủ tịch đảng Tiến bước và Chủ tịch đảng Vì nước Thái bắt tay nhau sau cuộc họp ngày 17/7. Ảnh: Bangkok posst

Chủ tịch đảng Tiến bước và Chủ tịch đảng Vì nước Thái bắt tay nhau sau cuộc họp ngày 17/7.

Ảnh: Bangkok posst

Ngoài ra, liên minh này cũng nhất trí cho rằng việc tái đề cử ông Pita trong cuộc bỏ phiếu sắp tới hoàn toàn hợp pháp, do căn cứ các quy định của Hiến pháp, không dựa trên quy chế hoạt động của Quốc hội.

Liên minh 8 chính đảng cũng thừa nhận việc Đảng Tiến bước kiến nghị sửa đổi Hiến pháp nhằm xóa bỏ quyền bầu chọn Thủ tướng của các thượng nghị sỹ là chủ trương của riêng đảng này, không phải là quyết định của liên minh.

Trả lời báo chí, ông Pita cho rằng ông nên tiếp tục được trao cơ hội lần thứ 3 nếu trong cuộc bỏ phiếu sắp tới ông giành được thêm 10% phiếu ủng hộ, tăng từ 324 lên khoảng 344 hoặc 345/749 phiếu.

Ông Pita kỳ vọng ông có thể giành thêm nhiều phiếu ủng hộ từ 43 thượng nghị sỹ vắng mặt hoặc hơn 100 thượng nghị sỹ đã bỏ phiếu trắng trong cuộc bỏ phiếu hôm 13/7 vừa qua.

Trước đó ngày 16/7, một số nghị sĩ của Đảng Tiến bước xác nhận thúc đẩy sửa đổi Điều 112 của Bộ luật hình sự (hay còn được biết đến là “luật khi quân”) vì đây là điều mà đảng này đã cam kết trong chiến dịch tranh cử và được cử tri ủng hộ.

Viết trên mạng xã hội, Hạ nghị sĩ của đảng Tiến bước, ông Wiroj Lakkhanaadisorn nhấn mạnh: “Nếu chúng tôi thất hứa để lên nắm quyền, người dân sẽ bỏ rơi, thậm chí nguyền rủa chúng tôi”. Ông cam kết việc sửa đổi Điều 112 của Bộ luật Hình sự sẽ được thực hiện cẩn thận, tất cả các bên liên quan sẽ có tiếng nói để sửa đổi nó theo các quy tắc của Quốc hội.

Về phần mình, trong ngày 19/7, Quốc hội Thái Lan sẽ diễn ra cuộc tranh luận về vấn đề tái đề cử lãnh đạo đảng Tiến bước Pita Limjaroenrat làm Thủ tướng tiếp theo, sau khi Hạ viện và Thượng viện không giải quyết được bất đồng về vấn đề này trong cuộc họp ngày 18/7.

Chủ tịch Hạ viện Wan Mohamad Noor Matha, người chủ trì cuộc họp, cho biết các thành viên của lưỡng viện tranh luận về vấn đề này trong khoảng 2 giờ tại phiên họp chung, sau đó ông sẽ tự mình đưa ra quyết định hoặc tổ chức một cuộc bỏ phiếu.

Có thể bạn quan tâm

Ông Đỗ Thanh Bình giữ chức Bí thư Thành ủy Cần Thơ

Ông Đỗ Thanh Bình giữ chức Bí thư Thành ủy Cần Thơ

Bộ Chính trị quyết định điều động, phân công, chỉ định ông Đỗ Thanh Bình - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, giữ chức Bí thư Thành ủy Cần Thơ nhiệm kỳ 2025-2030, thay ông Lê Quang Tùng vừa được điều động giữ chức Bí thư Tỉnh ủy An Giang.

Ông Lê Quang Tùng giữ chức Bí thư Tỉnh ủy An Giang

Ông Lê Quang Tùng giữ chức Bí thư Tỉnh ủy An Giang

Bộ Chính trị quyết định điều động, phân công, chỉ định ông Lê Quang Tùng - Bí thư Thành ủy Cần Thơ, giữ chức Bí thư Tỉnh ủy An Giang nhiệm kỳ 2025 - 2030, thay ông Nguyễn Tiến Hải được điều động về công tác tại Bộ Nội vụ.

Trung ương thi hành kỷ luật nguyên Bí thư Bắc Giang

Trung ương thi hành kỷ luật nguyên Bí thư Bắc Giang

Trung ương đã biểu quyết thống nhất cao thi hành kỷ luật bằng hình thức cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng đối với ông Bùi Văn Hải, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Giang (nay là tỉnh Bắc Ninh).

null