Thái Lan: Biểu tình tại Bangkok yêu cầu các thượng nghị sỹ từ chức

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Tại Bangkok, hàng trăm người đã tham gia một cuộc biểu tình bằng ôtô để bày tỏ sự phản đối việc các thượng nghị sỹ không tham gia bỏ phiếu bầu thủ tướng hôm 13/7.
Biểu tình tại Bangkok phản đối các nghị sỹ không tham gia bỏ phiếu bầu thủ tướng. (Nguồn: EFE)

Biểu tình tại Bangkok phản đối các nghị sỹ không tham gia bỏ phiếu bầu thủ tướng. (Nguồn: EFE)

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, truyền thông Thái Lan ngày 16/7 đưa tin, khoảng 700 người sử dụng 500 ôtô và xe máy đã tham gia một cuộc biểu tình ở trung tâm Bangkok vào chiều 16/7 để yêu cầu các thượng nghị sỹ không tham gia bỏ phiếu bầu thủ tướng hôm 13/7 nên từ chức.

Những người biểu tình đã tập trung tại Đài Tưởng niệm Dân chủ và sau đó di chuyển đến trụ sở của quân đội và cảnh sát.

Dẫn đầu cuộc biểu tình, nhà hoạt động Arnon Nampa cho rằng nếu các thượng nghị sỹ đó từ chức, ứng cử viên thủ tướng của đảng Tiến bước (MFP) Pita Limjaroenrat đã có thể vượt qua ngưỡng đa số phiếu từ Hạ viện và Thượng viện trở thành thủ tướng.

Ông Arnon cũng kêu gọi các thượng nghị sỹ bỏ phiếu cho ông Pita trong vòng bầu cử thủ tướng tiếp theo.

Trong cuộc họp Quốc hội Thái Lan hôm 13/7, có 205 trên tổng số 249 thượng nghị sỹ tham gia bầu thủ tướng, trong đó chỉ có 13 thượng nghị sỹ ủng hộ ông Pita vào vị trí người đứng đầu chính phủ.

Điều này khiến ông Pita chỉ nhận được 324 phiếu ủng hộ và không vượt qua được quá bán (375 phiếu) để trở thành thủ tướng.

Trong khi đó, cũng trong ngày 16/7, một số nghị sỹ của Đảng Tiến bước (MFP) đã lên tiếng xác nhận rằng MFP sẽ thúc đẩy sửa đổi Điều 112 của Bộ Luật Hình sự (hay còn được biết đến là “Luật Khi quân”) vì đây là điều mà đảng này đã cam kết trong chiến dịch tranh cử và được cử tri ủng hộ.

Phát biểu trên mạng xã hội, Hạ nghị sỹ của MFP, ông Wiroj Lakkhanaadisorn nhấn mạnh: "Nếu chúng tôi thất hứa để lên nắm quyền, những người dân sẽ bỏ rơi và thậm chí nguyền rủa chúng tôi."

Bên cạnh đó, ông Wiroj cam kết rằng việc sửa đổi Điều 112 của Bộ Luật Hình sự sẽ được thực hiện cẩn trọng, tất cả các bên liên quan sẽ có tiếng nói của mình và MFP sẽ sửa đổi nó theo các quy định của Quốc hội Thái Lan.

Trong khi đó, Hạ nghị sỹ của MFP tại Bangkok, ông Sasinan Thammanithinan cho biết sửa đổi “Luật Khi quân” có thể không phải là ưu tiên trong vài năm đầu tiên của chính phủ mới nhưng MFP ít nhất muốn bắt đầu quá trình này.

Thông điệp trên được các nghị sỹ của MFP đưa ra trong bối cảnh có một số ý kiến cho rằng đảng MFP nên rút lại kế hoạch sửa đổi Điều 112 để nhận được sự ủng hộ từ các nghị sỹ cho vị trí thủ tướng của ứng cử viên Pita Limjaroensuk.

Có thể bạn quan tâm

Một số tàu chiến Mỹ bị UAV Iran tấn công

Một số tàu chiến Mỹ bị UAV Iran tấn công

(GLO)- Phía hãng thông tấn bán chính thức Tasnim đưa tin rằng các thiết bị bay không người lái (UAV) đã được phóng về phía một số tàu chiến Mỹ sau khi các lực lượng của Mỹ lên kiểm soát tàu container TOUSKA của Iran tại Vịnh Oman.

Ukraine dồn dập tập kích hạ tầng dầu mỏ và quân sự của Nga

Tin thế giới tối 19-4: Ukraine dồn dập tập kích hạ tầng dầu mỏ và quân sự của Nga

(GLO)- Ukraine dồn dập tập kích hạ tầng dầu mỏ và quân sự của Nga; Israel lập “Đường Vàng” tại Liban; Trung Quốc triệt phá đường dây sản xuất, tiêu thụ rượu giả quy mô lớn; Ghi nhận 23 ca tử vọng, Thái Lan ban hành cảnh báo bệnh Whitmore... là những thông tin quốc tế nổi bật tối 19-4.

Mỹ gia hạn nới lỏng cấm vận dầu mỏ Nga

Mỹ gia hạn nới lỏng cấm vận dầu mỏ Nga

Reuters ngày 18.4 đưa tin chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa gia hạn thêm 1 tháng đối với quyết định cho phép các nước mua dầu thuộc diện cấm vận của Nga trên biển, dù một số nghị sĩ cho rằng chính quyền Mỹ dễ dãi với Nga khi xung đột tại Ukraine tiếp diễn.

Iran đe dọa sẽ phong tỏa hoạt động thương mại 3 tuyến hàng hải then chốt, Mỹ chuẩn bị điều thêm quân đến Hormuz

Iran đe dọa phong tỏa hoạt động 3 tuyến hàng hải then chốt

(GLO)- Ngày 15-4, quân đội Iran cảnh báo rằng họ sẽ chặn hoạt động thương mại đi qua Vịnh Ba Tư, Biển Oman và Biển Đỏ nếu việc phong tỏa hải quân của Mỹ tiếp tục. Về phía Mỹ, nước này đang chuẩn bị điều thêm hơn 10.000 quân đến Hormuz nhằm gây áp lực cho đối phương.

null