Quảng Bình: Khởi tố 1 giám đốc doanh nghiệp trốn thuế hơn 2,7 tỉ đồng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Trên cương vị là Giám đốc công ty, Ngô Văn Xoài đã chỉ đạo kế toán công ty và cá nhân trực tiếp liên hệ xin 519 tờ hóa đơn giá trị gia tăng khống của các công ty khác với tổng giá trị thanh toán hơn 10 tỉ đồng.

Ngày 6-10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Bình đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Ngô Văn Xoài (SN 1954, ngụ huyện Quảng Ninh) - là giám đốc Công ty TNHH Thương mại xây dựng và Vận tải Thiên Ân về hành vi trốn thuế.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình địa bàn, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng - kinh tế - buôn lậu Công an tỉnh Quảng Bình phát hiện thấy có dấu hiệu tội phạm trốn thuế xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại xây dựng và Vận tải Thiên Ân do Ngô Văn Xoài làm giám đốc nên đã lập án đấu tranh.


 

Lực lượng chức năng đang khám xét nơi ở của Ngô Văn Xoài
Lực lượng chức năng đang khám xét nơi ở của Ngô Văn Xoài



Theo tài liệu điều tra, từ năm 2015 - 2017, trên cương vị là Giám đốc công ty, Ngô Văn Xoài đã có hành vi chỉ đạo công nhân, kế toán công ty và cá nhân trực tiếp liên hệ xin 519 tờ hóa đơn giá trị gia tăng khống (hóa đơn không kèm theo hàng hóa, dịch vụ) của các công ty khác với tổng giá trị thanh toán hơn 10 tỉ đồng.

Số hóa đơn này Xoài xin nhằm mục đích hoạt toán hàng hóa, nguyên liệu đầu vào trong hoạt động phát sinh nghĩa vụ thuế nhằm mục đích làm giảm số tiền thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp là hơn 2,7 tỉ đồng. Trong đó thuế giá trị gia tăng gần 900 triệu đồng và thuế thu nhập doanh nghiệp hơn 1,8 tỉ đồng.

Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.

Theo HOÀNG PHÚC (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Khởi tố 6 cựu giáo viên Trường Mẫu giáo Kon Pne

Khởi tố 6 cựu giáo viên Trường Mẫu giáo Kon Pne

(GLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố bị can và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú với 6 cựu giáo viên của Trường Mẫu giáo Kon Pne (xã Đăk Rong) liên quan đến vụ rút 500 triệu đồng từ ngân sách nhà nước.

Cản trở phóng viên tác nghiệp có thể bị xử lý thế nào?

Cản trở phóng viên tác nghiệp có thể bị xử lý thế nào?

(GLO)- Từ ngày 26-9, hành vi cản trở trái pháp luật hoạt động nghề nghiệp của nhà báo, phóng viên có thể bị phạt từ 20-30 triệu đồng. Trường hợp đe dọa, uy hiếp tính mạng người làm báo có thể bị phạt đến 100 triệu đồng nếu chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

Một kết luận giám định tâm thần có thể làm thay đổi vụ án như thế nào?

Một kết luận giám định tâm thần có thể làm thay đổi vụ án như thế nào?

(GLO)- Từ hoạt động giám định pháp y tâm thần, một kết luận về khả năng nhận thức và điều khiển hành vi có thể tác động trực tiếp đến hướng xử lý người phạm tội. Vụ án tại Viện Pháp y Tâm thần Trung ương cho thấy cáo buộc “chạy” kết luận đã tạo ra những hệ lụy đặc biệt nghiêm trọng.

Ngày 6-10 xét xử vụ 3 mẹ con bị sát hại ở Đồng Nai: Người yêu cũ của hung thủ được triệu tập

Ngày 6-10 xét xử vụ 3 mẹ con bị sát hại ở Đồng Nai: Người yêu cũ của hung thủ được triệu tập

(GLO)- Đúng 8 giờ ngày 6-10, Tòa án nhân dân (TAND) TP. Đồng Nai sẽ xét xử công khai Nguyễn Đức Anh (21 tuổi, ngụ phường Hố Nai) về 2 tội giết người và sử dụng trái phép vũ khí quân dụng trong vụ 3 mẹ con bị sát hại. Người yêu cũ của bị cáo cũng được triệu tập đến phiên tòa.

null