Quân đội Nga cho hay họ đã ngăn chặn các cuộc tấn công của Ukraine vào các khu định cư ở tỉnh Kursk và kiểm soát được nơi mà họ mô tả là trung tâm hậu cần chiến lược Newyork ở miền Đông Ukraine.
(GLO)- Ngày 24-6, TTO và TPO cho biết, ông Pak Jong-chon-một trong những quan chức quân sự hàng đầu của Triều Tiên đã khẳng định Triều Tiên sẽ luôn sát cánh cùng quân đội và Nhân dân Nga trong “cuộc đấu tranh bảo vệ quyền chủ quyền”.
(GLO)- Vtv.vn và TNO đưa tin, Bộ Quốc phòng Nga cho biết, quân đội Nga đã tiến hành các cuộc tấn công có độ chính xác cao nhằm vào các kho đạn của Ukraine.
Bộ Quốc phòng Nga ngày 21/6 thông báo quân đội nước này đã đẩy lùi một số cuộc tấn công bằng máy bay không người lái quy mô lớn của Ukraine, bắn hạ 114 máy bay không người lái trong đêm và đánh chặn 6 xuồng không người lái trên Biển Đen.
Quân đội Nga đã lần đầu tiên đưa một chiếc xe tăng M1 Abrams do Mỹ sản xuất ra khỏi chiến tuyến ở Ukraine. Chiếc xe này sau đó sẽ được đưa về Mátxcơva.
Mưu toan nổi loạn của ông Yevgeny Prigozhin, thủ lĩnh nhóm quân sự Wagner, là “cú đâm sau lưng” trong hoàn cảnh Nga đang xung đột với Ukraine, Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố.
Các biện pháp an ninh ở thủ đô Moskva của Nga đã được siết chặt; tất cả các cơ sở trọng yếu, các cơ quan chính phủ, hạ tầng giao thông vận tải được tăng cường bảo vệ.
Theo Bộ Quốc phòng Nga, tại thao trường Quân khu miền Tây ở tỉnh Belgorod, hai công dân một trong các nước Cộng đồng các quốc gia độc lập đã thực hiện hành động khủng bố khiến 11 người chết.
Ukraine nói Nga đã phá hủy một cây cầu bắc qua song Seversky Donets, nối thành phố Severodonetsk và Lysychansk, qua đó chặn đường lùi của lực lượng Ukraine khỏi điểm nóng chiến sự.
Đại tá Vladimir Baranyuk - chỉ huy Lữ đoàn bộ binh hải quân số 36 của Kiev tuyên bố rằng ông đã rất sốc và ngạc nhiên trước lý do mà các chiến binh người Anh trong đơn vị của ông đưa ra để tham chiến ở Ukraine, theo RT.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price ngày 11-4 cho biết Washington vẫn chưa xác minh được nghi vấn Nga sử dụng vũ khí hóa học ở TP Mariupol – Ukraine.
Không phải dàn vũ khí tối tân đầy uy lực mà Phương Tây viện trợ cho Ukraine, thực tế điều quyết định có thể giúp Ukraine làm chậm các bước tiến của quân đội Nga tại thời điểm này lại hoàn toàn phụ thuộc vào “Rasputiza“- cuộc chiến bùn, cho thấy mọi dự đoán trước đó đều có thể ngược lại.
Theo xác nhận của phía Ukraine, quân đội Nga đã điều lực lượng hùng hậu gồm 20 máy bay trực thăng tấn công Ka-52 và Mi-8 chở theo lực lượng đổ bộ tinh nhuệ để đánh chiếm sân bay quân sự Gostomel.
Tổng thống Vladimir Putin bất ngờ đặt các lực lượng vũ trang Nga tại Quân khu Trung ương vào tình trạng báo động cao, thông báo tập trận để kiểm tra khả năng sẵn sàng chiến đấu.
Theo Đài Sputnik, Nga và Nam Ossetia (vùng lãnh thổ ly khai của Gruzia) mới đây đã ký một thỏa thuận liên chính phủ về việc sáp nhập một phần quân đội Nam Ossetia vào thành phần quân đội Nga.
Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 30-1 tuyên bố chương trình vũ khí nhà nước đã được thông qua sẽ cho phép trang bị cho quân đội nước này các vũ khí tấn công và hệ thống trinh sát thế hệ mới.
Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố, một ngày nào đó vũ khí hạt nhân mà giới chuyên gia nước ngoài vẫn đang dày công nghiên cứu, có thể sẽ không còn hiệu quả nữa, thậm chí còn trở nên vô nghĩa.
Ukraine cần vũ khí “thay đổi cuộc chơi“ bao gồm máy bay chiến đấu F-16 để gây áp lực lên Tổng thống Putin và đẩy lùi quân đội Nga vốn đang “kiệt sức“, cựu Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko tuyên bố.