Quân đội Nga lần đầu thu giữ được xe tăng Abrams Mỹ trên chiến trường Ukraine

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Quân đội Nga đã lần đầu tiên đưa một chiếc xe tăng M1 Abrams do Mỹ sản xuất ra khỏi chiến tuyến ở Ukraine. Chiếc xe này sau đó sẽ được đưa về Mátxcơva.

Trong cuộc phỏng vấn với RIA Novosti ngày 29/4, Aleksandr Savchuk - người đứng đầu văn phòng báo chí của cụm quân trung tâm cho biết chiếc xe tăng đã được đưa ra khỏi khu vực Avdiivka. Thành phố Avdiivka đã nằm dưới quyền kiểm soát của quân đội Nga từ tháng 2 sau khi lực lượng Ukraine rút lui.

Ông Savchuk nói thêm rằng chiếc xe tăng đã được kéo về hậu phương và sau đó sẽ được đưa về thủ đô Mátxcơva của Nga.

RIA Novosti, cùng với một số kênh Telegram của Nga, đã chia sẻ đoạn video cho thấy chiếc xe tăng được kéo đi trên một con đường tại một địa điểm không được tiết lộ. Chiếc Abrams dường như đang ở trong tình trạng hư hỏng nặng nề, với nhiều bánh xe bị mất, thân xe bị cháy. Không rõ chiếc xe tăng bị phá hủy như thế nào.

Các kênh Telegram của Nga lưu ý rằng xe Abrams đã được đưa ra khỏi thị trấn tiền tuyến Berdychi sau khi quân đội Nga tiến vào khu vực này. Chuyên gia quân sự Nga Boris Rozhin báo cáo rằng có ít nhất 4 xe Abrams khác và 7 hoặc 8 xe chiến đấu bộ binh Bradley do Mỹ sản xuất bị vô hiệu hóa gần Berdychi.

Mỹ đã cung cấp cho Ukraine tổng cộng 31 xe tăng M1 Abrams. Tất cả đều được chuyển giao vào tháng 10/2023. Nga báo cáo về việc chiếc xe tăng Abrams đầu tiên bị phá hủy vào cuối tháng 2 gần Avdiivka, được cho là do máy bay không người lái cảm tử.

Đầu tháng này, tờ New York Times đưa tin Mátxcơva đã loại bỏ ít nhất 5 chiếc Abrams và 3 chiếc khác “bị hư hỏng vừa phải”. Tờ báo lưu ý rằng trong hầu hết các trường hợp, những chiếc xe tăng trị giá khoảng 10 triệu đô la/chiếc đã bị hạ gục bằng máy bay không người lái trị giá 500 đô la,

Hãng AP cho biết do mối đe dọa liên tục từ các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Nga, Ukraine đã rút những chiếc Abrams còn lại khỏi tiền tuyến. Tuy nhiên phía Ukraine đã bác bỏ thông tin này.

Có thể bạn quan tâm

Palestine kêu gọi thông qua Tuyên bố New York

Palestine kêu gọi thông qua Tuyên bố New York

(GLO)- Bộ Ngoại giao Palestine kêu gọi cộng đồng quốc tế nhanh chóng thông qua và triển khai Tuyên bố New York về giải pháp hai nhà nước, coi đây là chìa khóa để đạt được lệnh ngừng bắn tại Dải Gaza và thúc đẩy tiến trình hòa bình Trung Đông.

Trung Quốc từ bỏ cơ chế ưu đãi đặc biệt tại WTO

Trung Quốc từ bỏ cơ chế ưu đãi đặc biệt tại WTO

(GLO)- Ngày 23-9, Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường khẳng định nước này sẽ không tìm kiếm bất kỳ ưu đãi đặc biệt và khác biệt dành cho các nước đang phát triển trong các cuộc đàm phán hiện tại và tương lai của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO).

Trực thăng quân sự Taliban cất cánh vào dịp kỷ niệm 3 năm Taliban tiếp quản Afghanistan tại căn cứ không quân Bagram vào năm 2024. Ảnh: AFP

Phép thử Bagram với cán cân quyền lực Mỹ-Trung

(GLO)- Phát biểu của Tổng thống Mỹ Donald Trump về ý định “lấy lại” căn cứ không quân Bagram ở Afghanistan đã châm ngòi tranh cãi. Taliban lập tức khước từ, Trung Quốc phản đối, còn các nước Nam Á theo dõi sát. Vị trí chiến lược của Bagram khiến nơi này trở thành điểm nóng Mỹ-Trung.

Ukraine đặt mục tiêu sản xuất 1 triệu UAV trong năm nay. Ảnh: AP

Ukraine tung 1.000 UAV mỗi ngày đối đầu mưa hỏa lực Nga

(GLO)-Ngày 18-9, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Rustem Umerov tuyên bố nước này đặt mục tiêu triển khai tới 1.000 UAV/ngày nhằm hóa giải chiến thuật “mưa hỏa lực” mà Nga đang áp dụng. Giới phân tích cho rằng, nếu hiện thực hóa, đây sẽ là bước ngoặt trong cuộc đua công nghệ không người lái giữa 2 bên.

null