Putin gặp Obama lần đầu tiên từ khi quay lại Kremli

Theo dõi Báo Gia Lai trênGoogle News
 

Tổng thống Mỹ Barack Obama và Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 18-6 đã có cuộc hội đàm quan trọng bên lề Hội nghị Thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi (G-20) diễn ra tại khu nghỉ dưỡng Los Cabos (Mexico). Đây là cuộc gặp đầu tiên giữa hai nhà lãnh đạo Nga-Mỹ kể từ khi ông Putin quay lại Điện Kremli.
 
Cuộc hội đàm này, kéo dài 30 phút đồng hồ, diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Obama nỗ lực duy trì thế "tái khởi động" các mối quan hệ với Mátxcơva bất chấp những bất đồng giữa hai bên đang gia tăng.

Tại cuộc hội đàm này, ông Obama và ông Putin đã thảo luận về một loạt vấn đề từ Iran, Syria cho tới tranh cãi liên quan tới kế hoạch triển khai lá chắn tên lửa của Washington tại Châu Âu.
 
Về Iran, hai nhà lãnh đạo Nga-Mỹ cho rằng Tehran phải tuân thủ các nghĩa vụ hạt nhân của nước này trong bối cảnh cuộc đàm phán giữa Iran và Nhóm P5+1 tại Mátxcơva đang lâm vào bế tắc.

Trong tuyên bố chung sau cuộc gặp, hai nhà lãnh đạo nêu rõ: "Chúng tôi nhất trí rằng Iran phải thực thi nghiêm túc các nỗ lực nhằm khôi phục niềm tin của cộng đồng quốc tế về bản chất hòa bình trong chương trình hạt nhân của nước này. Tóm lại, Iran phải hợp tác với Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế để tìm kiếm giải pháp cho tất cả các vấn đề tồn đọng".
 
Đối với Syria, hai tổng thống Obama và Putin nhất trí kêu gọi chấm dứt bạo lực tại quốc gia Trung Đông này và người dân Syria nên được phép quyết định một cách dân chủ tương lai của chính mình.

Tuyên bố chung có đoạn: "Để chấm dứt đổ máu ở Syria, chúng tôi kêu gọi chấm dứt ngay lập tức mọi hành động bạo lực. Chúng tôi cùng tin rằng người dân Syria nên được trao cơ hội để lựa chọn một cách độc lập và dân chủ tương lai của chính mình". Hai nhà lãnh đạo Nga/Mỹ lên tiếng hoàn toàn ủng hộ kế hoạch hòa bình sáu điểm do Đặc phái viên chung LHQ-Liên đoàn Arập đề xuất.
 
Tổng thống Obama và Tổng thống Putin cũng nhất trí tìm kiếm các giải pháp chung nhằm giải quyết tranh cãi song phương liên quan tới kế hoạch của Mỹ triển khai một hệ thống phòng thủ tên lửa tại Châu Âu, vấn đề khiến quan hệ giữa Mátxcơva và Washington leo thang căng thẳng trong những năm gần đây, đồng thời cam kết thực thi Hiệp ước cắt giảm vũ khí tấn công chiến lược (START) mới.

Theo TTXVN

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.
Dịch tả lại hoành hành châu Phi

Dịch tả lại hoành hành châu Phi

(GLO)-Ngày 17/3, TTXVN tại châu Phi dẫn thông tin từ Trung tâm kiểm soát dịch bệnh (CDC) châu Phi cho biết trong đợt dịch tả đang bùng phát tại một số quốc gia thuộc châu lục này, giới chức y tế đã ghi nhận tổng cộng 53.660 ca mắc bệnh kể từ tháng 2 vừa qua đến nay, trong đó 1.282 ca tử vong.
ICC phát lệnh bắt tổng thống Nga

ICC phát lệnh bắt tổng thống Nga

(GLO)-Theo TASS, trong lệnh bắt ngày 17-3, Tòa hình sự quốc tế ( ICC) cho biết họ nghi ngờ ông Putin đã trục xuất bất hợp pháp trẻ em và đưa người bất hợp pháp từ lãnh thổ Ukraine sang Nga.