Thoát nghèo nhờ nguồn vốn ưu đãi xuất khẩu lao động

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Thời gian qua, cùng với các cấp, ngành trên địa bàn huyện Hoài Ân, Ngân hàng CSXH huyện đã và đang đóng vai trò quan trọng trong hỗ trợ nguồn vốn vay ưu đãi cho lao động xuất khẩu. Nhờ đó, giúp cho nhiều người có cơ hội đi làm việc ở nước ngoài, từng bước thoát nghèo, vươn lên ổn định cuộc sống.

Hộ bà Nguyễn Thị Thanh Long (SN 1971, ở khu phố Du Tự, thị trấn Tăng Bạt Hổ) trước đây thuộc diện hộ cận nghèo. Đầu năm 2023, con gái bà là chị Nguyễn Thị Trà My (SN 1997) quyết định đi xuất khẩu lao động (XKLĐ) sang Nhật Bản. Nhờ trực tiếp vay với số tiền 70 triệu đồng theo diện hộ cận nghèo của Ngân hàng CSXH huyện, gia đình bà giảm bớt một phần gánh nặng tài chính.

Từ số tiền con gái đi XKLĐ gửi về mà bà Nguyễn Thị Thanh Long (ở khu phố Du Tự, thị trấn Tăng Bạt Hổ, huyện Hoài Ân) có vốn để mua bò chăn nuôi, trồng rau, phát triển thêm kinh tế gia đình, thoát nghèo hiệu quả. Ảnh: T.C

Từ số tiền con gái đi XKLĐ gửi về mà bà Nguyễn Thị Thanh Long (ở khu phố Du Tự, thị trấn Tăng Bạt Hổ, huyện Hoài Ân) có vốn để mua bò chăn nuôi, trồng rau, phát triển thêm kinh tế gia đình, thoát nghèo hiệu quả. Ảnh: T.C

Bà Long chia sẻ: “Mỗi tháng, trừ chi phí sinh hoạt, con tôi gửi về từ 16 - 20 triệu đồng. Sau gần 2 năm đi làm ở nước ngoài, cũng dành dụm được hơn 400 triệu đồng. Với khoản tiền này, tôi có điều kiện sửa chữa nhà ở, gửi tiền tiết kiệm, mua thêm 3 con bò, trồng 4 sào rau, nâng cao thêm thu nhập và giúp cho gia đình thoát nghèo”.

Tương tự, gia đình ông Trang Thanh Tài (SN 1981, ở thôn An Thường 1, xã Ân Thạnh) là hộ nghèo, có con trai là anh Trang Văn Quỳnh (SN 2004) cũng đang đi XKLĐ tại thị trường Nhật Bản từ năm 2023. Sau khi con nhận thông báo trúng tuyển đi làm tại Nhật Bản và chi phí hết khoảng 150 triệu đồng, ông lo lắng không biết xoay xở ở đâu.

Ông Tài cho hay, được tư vấn, ông đã trực tiếp vay 90 triệu đồng từ chương trình XKLĐ theo diện hộ nghèo của Ngân hàng CSXH huyện. Sau hơn 2 năm đi làm, hiện con ông mỗi tháng gửi về hơn 15 triệu đồng để gia đình trả nợ và gửi tiết kiệm tích lũy cho bản thân sau này khi kết thúc hợp đồng lao động tại nước ngoài.

Theo Ngân hàng CSXH huyện Hoài Ân, xác định XKLĐ là một trong những giải pháp vừa giải quyết việc làm, giảm nghèo hiệu quả, đơn vị đã tăng cường tuyên truyền, hỗ trợ lao động đi làm việc có thời hạn tại nước ngoài bằng nhiều hình thức khác nhau. Tính đến nay, trên địa bàn huyện có 96 lao động được vay vốn trực tiếp đi làm việc ở nước ngoài, với tổng dư nợ trên 4 tỷ đồng, giúp nhiều người có việc làm ổn định, thu nhập cao, đảm bảo đời sống của bản thân và gia đình.

Bà Võ Thị Oanh Kiều, Phó Giám đốc Ngân hàng CSXH huyện Hoài Ân, cho biết: Thời gian tới, đơn vị sẽ tăng cường tham mưu cho cấp ủy đảng, chính quyền các địa phương, phối hợp hội, đoàn thể đẩy mạnh tuyên truyền về hoạt động XKLĐ; đồng thời tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất về thủ tục để kịp thời giải ngân nguồn vốn vay cho người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, góp phần vào thành tích chung trong công tác giảm nghèo bền vững của huyện.

TRIỀU CHÂU

Có thể bạn quan tâm

Ngầm tràn mùa lũ: Rình rập hiểm nguy

Ngầm tràn mùa lũ: Rình rập hiểm nguy

(GLO)- Mỗi mùa mưa, các ngầm tràn ở khu vực phía Tây tỉnh Gia Lai lại tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn khi nước lũ dâng cao. Những vụ tai nạn thương tâm xảy ra đã cho thấy, cùng với tăng cường cảnh báo, việc đầu tư xây dựng các công trình vượt lũ là yêu cầu cấp thiết nhằm bảo đảm an toàn cho người dân.

Người y sĩ tâm huyết với đồng bào vùng khó

Người y sĩ tâm huyết với đồng bào vùng khó

(GLO)- Sinh ra và lớn lên tại xã An Toàn, y sĩ Đinh Văn Na sớm chứng kiến nhiều người đau ốm nhưng không đến cơ sở y tế mà chỉ trông cậy vào thầy cúng. Không ít trường hợp vì chậm chữa trị đã để lại hậu quả đáng tiếc.

Mưu sinh trên lòng hồ Định Bình

Mưu sinh trên lòng hồ Định Bình

(GLO)- Hồ Định Bình không chỉ là công trình thủy lợi quan trọng mà còn là nơi mưu sinh của nhiều hộ dân ở xã Vĩnh Thạnh, tỉnh Gia Lai. Giữa mênh mông sóng nước, ngày ngày, bằng nhiều nghề khác nhau, họ bền bỉ vun đắp cuộc sống.

Mua flycam về có được tự mang ra bay?

Mua flycam về có được tự mang ra bay?

(GLO)- Mua flycam về không đồng nghĩa có thể mang ra bay ở bất kỳ đâu. Người sử dụng cần đặc biệt lưu ý quy định về đăng ký phương tiện, giấy phép điều khiển, khu vực bay và trường hợp phải xin phép bay.

null