50 năm thống nhất đất nước - Ngày 26/3/1975: Hoàn toàn giải phóng Thừa Thiên-Huế

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Đúng 6 giờ 30 phút ngày 26/3/1975, lá cờ “Quyết chiến, Quyết thắng” của quân đội ta tung bay trên đỉnh Kỳ Đài-Phu Văn Lâu. Tỉnh Thừa Thiên-Huế (nay là Thành phố Huế) hoàn toàn giải phóng.

Tỉnh Thừa Thiên-Huế (nay là Thành phố Huế) hoàn toàn giải phóng. (Ảnh: TTXVN)
Tỉnh Thừa Thiên-Huế (nay là Thành phố Huế) hoàn toàn giải phóng. (Ảnh: TTXVN)

Tại Thừa Thiên-Huế, đúng 6 giờ 30 phút ngày 26/3/1975, lá cờ “Quyết chiến, Quyết thắng” của quân đội ta tung bay trên đỉnh Kỳ Đài-Phu Văn Lâu. Tỉnh Thừa Thiên-Huế (nay là Thành phố Huế trực thuộc Trung ương) hoàn toàn giải phóng.

Tại tỉnh Thừa Thiên-Huế, đến ngày 26/3/1975, qua các đợt tiến công và nổi dậy, ta đã diệt và bắt sống toàn bộ quân địch, gồm: Sư đoàn 1 bộ binh, Lữ đoàn 147 thủy quân lục chiến, 2 Lữ đoàn biệt động, 1 Lữ đoàn kỵ binh thiết giáp, 3 Thiết đoàn, 8 Tiểu đoàn pháo, 15 Tiểu đoàn và 21 Đại đội bảo an, 319 Trung đội dân vệ, 7.000 cảnh sát, toàn bộ hệ thống ngụy quyền và hơn 3,6 vạn phòng vệ dân sự; thu toàn bộ vũ khí và phương tiện chiến tranh của địch.

Với chiến thắng vang dội này, ta đã đập tan tấm lá chắn mạnh nhất của địch ở phía Bắc, mở toang cánh cửa để tiếp tục phát triển cuộc tiến công về phía Nam, giải phóng thành phố Đà Nẵng, làm thất bại ý đồ rút quân co cụm của địch ở ven biển miền Trung, đẩy quân ngụy vào thế suy sụp không thể cứu vãn.

Tại Quảng Nam, 5 giờ ngày 26/3/1975, một bộ phận Lữ đoàn 52 chiếm căn cứ Chu Lai, giải phóng Chu Lai.

Trong lúc đó, Sư đoàn 2, Trung đoàn pháo binh 572, Trung đoàn cao xạ 573, Trung đoàn thiết giáp 574 cũng chuyển đội hình ra Thăng Bình, Quế Sơn, sẵn sàng tiến về giải phóng Đà Nẵng.

Cũng trong ngày 26/3/1975, tại Sở chỉ huy tiền phương Quân đoàn 2, các đồng chí trong Bộ Tư lệnh và Tham mưu trưởng họp bàn kế hoạch sử dụng Trung đoàn 18 Sư đoàn 325 tiếp tục phát triển tiến công vào phía Nam theo kế hoạch và quyết định sử dụng Trung đoàn 9 Sư đoàn 304 tiến vào Nam theo hướng Đường 14.

Ở hướng Đường 1 của Quân đoàn 2, cuộc chiến đấu mở đường đánh vào Đà Nẵng của Trung đoàn 18 Sư đoàn 325 diễn ra ngay khi nhiệm vụ giải phóng tỉnh Thừa Thiên-Huế chưa kết thúc.

Ngày 26/3/1975, Trung đoàn 18 Sư đoàn 325 giải phóng Nước Ngọt, Thừa Lưu, diệt cứ điểm Thổ Sơn.

Trên hướng Đường 14, Trung đoàn 9 bộ binh, Sư đoàn 304 được phối thuộc một Tiểu đoàn xe tăng, một Tiểu đoàn công binh, một Tiểu đoàn cao xạ, một Tiểu đoàn pháo binh, gấp rút hành quân tiến công Đà Nẵng từ hướng Tây Bắc.

Để giải quyết khó khăn về hậu cần, ngày 26/3/1975, Cục Hậu cần Quân đoàn nhanh chóng tổ chức lực lượng thu hồi và quản lý các căn cứ hậu cần của địch ở Phú Bài, ấp 5, sử dụng cấp phát cho các đơn vị.

Cùng ngày, Bộ Tư lệnh Quân khu Trị-Thiên và Bộ Tư lệnh Quân đoàn 2 nhận được chỉ thị của Bộ Tổng tham mưu chỉ rõ: Nhiệm vụ cơ bản của Thừa Thiên-Huế là tiếp tục truy tìm tàn binh... Lực lượng B5 sau khi đã tiêu diệt hết các bộ phận quân địch còn chống cự, phải nhanh chóng thu quân, chuẩn bị sẵn sàng chuyển hướng tiến công giải phóng Đà Nẵng.

Như vậy, Đà Nẵng bị bao vây, cô lập từ 3 hướng: Bắc, Nam và Tây; đồng thời bị cắt hoàn toàn khỏi các vùng còn lại mà địch đang chiếm giữ.

Về phía địch, nhận thấy thành phố Đà Nẵng bị quân ta uy hiếp dữ dội từ các hướng, nguy cơ thất thủ chỉ còn chờ từng ngày, đế quốc Mỹ vội vàng lập cầu hàng không di tản cơ quan Lãnh sự quán của Mỹ ở Đà Nẵng và gia đình một số sĩ quan, nhân viên ngụy quyền về Sài Gòn để tránh bị tiến công.

Nhiều sỹ quan ngụy thu vén của cải, tìm đường tháo chạy. Bọn tàn quân từ Huế, thị xã Tam Kỳ chạy về phá phách, cướp bóc, bắn giết lẫn nhau làm cho thành phố Đà Nẵng càng trở nên hỗn loạn.

Tại tỉnh Bình Định, ngày 26/3/1975, Trung đoàn 93 và lực lượng huyện Hoài Nhơn, giải phóng thị trấn Tam Quan.

Trên tuyến đường Hồ Chí Minh, ngày 26/3/1975, Sư đoàn ô tô 571 nhận lệnh tập trung 1.000 xe cùng với lực lượng vận tải ô tô của Cục Vận tải (Tổng cục Hậu cần), cơ động Quân đoàn 1, lực lượng dự bị chiến lược của Bộ, từ Vĩnh Linh vào Đồng Xoài chuẩn bị tham gia chiến dịch giải phóng Sài Gòn.

Nhằm tiếp tục xây dựng các binh đoàn chủ lực cơ động, tạo những “quả đấm quyết định”, ngày 26/3/1975, Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã ký Quyết định số 54/QĐ-QĐ thành lập Binh đoàn Tây Nguyên, phiên hiệu công khai là B3, trực thuộc Bộ Quốc phòng.

Binh đoàn Tây Nguyên do đồng chí Vũ Lăng làm Tư lệnh, đồng chí Đặng Vũ Hiệp làm Chính ủy.

[Nguồn: TTXVN; Thời khắc lịch sử: Chiến dịch Hồ Chí Minh 1975, Nxb Quân đội nhân dân, Hà Nội, 2005; Những chiến dịch có ý nghĩa quyết định thắng lợi trong Đại thắng mùa Xuân 1975, Nxb Quân đội nhân dân, Hà Nội, 2010; Sự kiện và những con số lịch sử, Nxb Quân đội nhân dân, Hà Nội, 2015; Quyết định lịch sử, Nxb Quân đội nhân dân, Hà Nội, 2015; Bộ Quốc phòng - Viện Lịch sử Quân sự Việt Nam: Lịch sử Quân sự Việt Nam, tập 11, Nxb Chính trị Quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2019; Đại tướng Văn Tiến Dũng: Đại thắng mùa Xuân, Nxb Quân đội nhân dân, Hà Nội, 2024; Từ trận Phai Khắt, Nà Ngần đến Chiến dịch Hồ Chí Minh, Nxb Quân đội nhân dân, Hà Nội, 2024].

Theo TTXVN/Vietnam+

Có thể bạn quan tâm

Đồng chí Trương Văn Đạt thăm các lực lượng thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ

Đồng chí Trương Văn Đạt thăm, tặng quà các lực lượng thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ

(GLO)- Ngày 10-8, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Gia Lai Trương Văn Đạt đã đến thăm, tặng quà các lực lượng đang thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” tại một số xã, phường. 

Giới thiệu chuyên mục: Người dân, doanh nghiệp hỏi, chính quyền tỉnh Gia Lai trả lời

Giới thiệu chuyên mục: Người dân, doanh nghiệp hỏi, chính quyền tỉnh Gia Lai trả lời

(GLO)- Với thông điệp “Lắng nghe để thấu hiểu - Hành động để phục vụ”, chuyên mục “Người dân, doanh nghiệp hỏi - Chính quyền tỉnh Gia Lai trả lời” là kênh thông tin chính thức tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của người dân và doanh nghiệp về các vấn đề liên quan đến địa phương.

Kiểm soát rủi ro, không tạo thêm thủ tục trong phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt.

Kiểm soát rủi ro, không tạo thêm thủ tục trong phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt

(GLO)- Thảo luận về dự án Luật Phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt, đại biểu Trần Minh Trọng đề nghị kiểm soát rủi ro có trọng tâm, không phát sinh thủ tục hành chính trùng lặp, vừa bảo đảm an ninh quốc gia vừa bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

UBND tỉnh làm việc với Trường Đại học Bách khoa - ĐHQG TP Hồ Chí Minh về hợp tác phát triển phòng thí nghiệm dùng chung

UBND tỉnh Gia Lai làm việc với Trường Đại học Bách khoa - ĐHQG TP Hồ Chí Minh

(GLO)- Sáng 7-8, UBND tỉnh Gia Lai đã tổ chức buổi làm việc với Trường Đại học Bách khoa - ĐHQG Thành phố Hồ Chí Minh và tham dự lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa các trường về việc sử dụng chung các phòng thí nghiệm trong lĩnh vực bán dẫn, công nghệ lượng tử và trí tuệ nhân tạo (AI).

Làm rõ cơ sở điều chỉnh Dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng

Làm rõ cơ sở điều chỉnh Dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng

(GLO)- Trong phiên thảo luận ở tổ sáng 6-8 về dự thảo Nghị quyết điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, các đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai đề nghị Chính phủ làm rõ cơ sở điều chỉnh, đánh giá đầy đủ tác động của việc tăng tổng mức đầu tư...

Tìm danh tính liệt sĩ từ dòng tên mờ trên con tem cũ

Tìm danh tính liệt sĩ từ dòng tên mờ trên con tem cũ

(GLO)- Trong quá trình lấy mẫu, xác minh danh tính liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ xã Vĩnh Quang (tỉnh Gia Lai), lực lượng chức năng phát hiện trong 1 phần mộ có túi ni lông cũ chứa nhiều con tem, bên trên có dòng tên viết tay đã phai mờ, được đọc tương đối là “Nguyễn Văn (Vũ) Tánh”.

null