Thầm lặng đồng hành cùng bệnh nhân tâm thần

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Những y-bác sĩ, điều dưỡng viên đang làm việc tại Bệnh viện Tâm thần kinh tỉnh cũng như Trung tâm Bảo trợ xã hội tổng hợp tỉnh luôn phải đối mặt với vất vả, khó khăn bởi bệnh tâm thần không chỉ gây ảnh hưởng đến sức khỏe mà còn ảnh hưởng đến khả năng nhận thức và hành vi của người bệnh.

Vì vậy, công tác chăm sóc bệnh nhân tâm thần không chỉ là thuốc men mà còn cần sự kiên nhẫn, thấu hiểu và tấm lòng bao dung của người thầy thuốc.

Nghề nghiệp đầy thử thách

Trung tâm Bảo trợ xã hội tổng hợp tỉnh đang chăm sóc nuôi dưỡng 54 bệnh nhân tâm thần. Công việc hàng ngày của 9 y-dược sĩ, điều dưỡng viên là luân phiên chăm sóc các bệnh nhân. Lúc cho uống thuốc, lúc nhắc nhở người bệnh dọn dẹp, vệ sinh buồng bệnh hay đôn đốc hoặc giúp bệnh nhân vệ sinh cá nhân; thậm chí là đút cơm cho những bệnh nhân nặng…

Những đêm trực, các y sĩ, điều dưỡng viên thay nhau đi kiểm tra từng phòng bệnh để nhắc nhở bệnh nhân đi ngủ, mắc màn, đắp chăn cho họ. Không những vậy, đội ngũ y sĩ, điều dưỡng viên còn đồng hành cùng bệnh nhân trong quá trình điều trị và là nhà tâm lý, cùng sẻ chia, động viên người bệnh an tâm điều trị.

22.jpg
Ngoài công việc điều trị cho bệnh nhân theo trị liệu của Bệnh viện tâm thần kinh tỉnh, hàng ngày, Điều dưỡng viên Đỗ Văn Bằng dành hết tình yêu thương sẻ chia với người bệnh. Ảnh: Đinh Yến

Anh Đỗ Văn Bằng-Điều dưỡng viên, quản lý Phòng Y tế phục hồi chức năng (Trung tâm Bảo trợ xã hội tổng hợp tỉnh) đã có 13 năm gắn bó với nghề. Anh cho hay: Chăm sóc bệnh nhân bình thường đã vất vả, chăm sóc bệnh nhân tâm thần càng vất vả hơn.

Đặc biệt là lúc bệnh nhân mới vào Trung tâm, có người kích động đập phá đồ đạc, đánh người thân và người xung quanh, nói nhảm, chửi bới, lại có những bệnh nhân ca hát, nhảy múa cả ngày, hoặc sợ sệt, trốn trong góc phòng...

Khi gặp y sĩ, điều dưỡng viên, họ thường có hành vi chống đối, nóng nảy, thậm chí là tấn công nhân viên y tế. “Nhớ có lần một bệnh nhân bị kích động, để trấn an, tôi lại gần vỗ về. Bất ngờ, bệnh nhân nổi cơn hung hăng, tôi bị đạp mạnh vào người khiến ngã ra sàn nhà, may mà có cán bộ và bệnh nhân khác xung quanh hỗ trợ giải vây kịp thời”-anh Bằng kể.

Bệnh viện Tâm thần kinh tỉnh mỗi ngày tiếp nhận khám cho hơn 100 trường hợp và điều trị nội trú cho khoảng 50 bệnh nhân mắc bệnh tâm thần. Trong khi đó, Bệnh viện chỉ có 33 y-bác sĩ, điều dưỡng viên. Công việc chăm sóc phục vụ những người bệnh đặc biệt này rất áp lực, nhất là với các điều dưỡng viên khi không chỉ thực hiện các y lệnh mà còn phải theo dõi sát sao hành vi của bệnh nhân, hỗ trợ họ trong sinh hoạt hàng ngày. Đôi khi, nhân viên y tế phải đối mặt với những tình huống nguy hiểm, nhưng vẫn luôn đặt sự an toàn và phục hồi của người bệnh lên hàng đầu.

Chị Lê Thị Hoa-Điều dưỡng Trưởng khoa Khám cấp cứu (Bệnh viện Tâm thần kinh tỉnh) chia sẻ: Chị nhận công tác tại Bệnh viện từ năm 2014. Ngày mới nhận công tác, chị gặp không ít áp lực khi thực tế công việc khác xa rất nhiều so với các bài học trên sách vở.

Chị bộc bạch: “Có lần, khi đang chăm sóc bệnh nhân, tôi bị bệnh nhân quậy phá ném chai nước trúng vào người. Lúc đó tôi tủi thân lắm. Nhưng rồi nghĩ tới những thiệt thòi mà bệnh nhân phải chịu, tôi lại thấy thương họ hơn. Thấm thoát 11 năm trôi qua, khó khăn, vất vả không kể hết nhưng nhìn bệnh nhân hồi phục được xuất viện trở về nhà trong niềm vui của người thân, gia đình, tôi và các đồng nghiệp càng có thêm động lực để gắn bó và cống hiến cho nghề”.

tham-lang-dong-hanh-cung-benh-nhan-tam-tha-bg.jpg
Chị Lê Thị Hoa-Điều dưỡng Trưởng khoa Khám cấp cứu (Bệnh viện Tâm thần kinh tỉnh) chăm sóc bệnh nhân. Ảnh: Đ.Y

Những hy sinh thầm lặng

Dù công việc vất vả, nhưng các y-bác sĩ, dược sĩ, điều dưỡng viên tại Bệnh viện Tâm thần kinh tỉnh và Trung tâm Bảo trợ xã hội tổng hợp tỉnh vẫn kiên trì bám trụ với nghề. Nhiều điều dưỡng viên hàng ngày còn tận dụng thời gian để trò chuyện, chăm sóc từng bữa ăn, giấc ngủ cho bệnh nhân. Có những y-bác sĩ đã gắn bó hàng chục năm trong nghề, chứng kiến những câu chuyện đau lòng nhưng cũng đầy hy vọng về sự hồi phục của người bệnh.

Bác sĩ chuyên khoa II Đồng Vĩnh Thanh-Phó Giám đốc Bệnh viện Tâm thần kinh tỉnh-cho biết: Tâm thần là một căn bệnh mãn tính cần điều trị dài ngày. Vì vậy, các y-bác sĩ hay điều dưỡng viên không chỉ cần có kiến thức chuyên môn mà còn phải có lòng kiên nhẫn và sự đồng cảm với bệnh nhân. Nhiều bệnh nhân từ chối điều trị, không hợp tác hoặc có những hành vi bất thường, đòi hỏi bác sĩ, điều dưỡng viên phải có kỹ năng giao tiếp, ứng xử và phương pháp điều trị linh hoạt.

Điều dưỡng viên Đỗ Văn Bằng trải lòng: “Dù vất vả nhưng chúng tôi vẫn tiếp tục công việc của mình bằng tình yêu thương với người bệnh. Mục tiêu cao nhất là giúp các bệnh nhân bình phục và trở thành người bình thường, đó là phần thưởng lớn nhất đối với những người làm nghề như chúng tôi”.

Còn điều dưỡng viên Lê Thị Hòa thì tâm sự: “Không giống như các bệnh lý thể chất có thể chẩn đoán bằng xét nghiệm hay hình ảnh y khoa, bệnh tâm thần thường khó nhận diện và điều trị hơn. Vì thế đòi hỏi điều dưỡng viên không chỉ có chuyên môn cao mà còn phải có sự kiên nhẫn, thương yêu, thấu hiểu, tận tâm và nhạy bén trong việc theo dõi thì mới chăm sóc được bệnh nhân tốt nhất”.

…Khi tận mắt chứng kiến các y sĩ, điều dưỡng viên ở Bệnh viện Tâm thần kinh tỉnh hay Trung tâm Bảo trợ xã hội tổng hợp tỉnh chăm sóc người bệnh, tôi càng hiểu hơn sự vất vả, khó khăn mà họ đang từng ngày trải qua. Với họ, niềm vui lớn nhất là được chứng kiến người bệnh hồi phục, trở về hòa nhập với cộng đồng.

Có thể bạn quan tâm

Tặng công trình “Thắp sáng đường quê” cho người dân thôn Đức Hưng

Tặng công trình “Thắp sáng đường quê” cho người dân thôn Đức Hưng

(GLO)- Ngày 17-1, Đoàn Công ty Điện lực Gia Lai tổ chức chương trình “Đông tình nguyện - Thắp sáng biên cương” tại thôn Đức Hưng (xã Ia Nan) nhằm chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; kỷ niệm 96 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2026).

Đoàn xã Tuy Phước phối hợp với Công an xã ra quân thực hiện công trình “Tuổi trẻ tri ân anh hùng liệt sĩ” tại Nghĩa trang liệt sĩ Diêu Trì. Ảnh: M.N

Đoàn xã Tuy Phước ra quân thực hiện công trình “Tuổi trẻ tri ân Anh hùng liệt sĩ”

(GLO)- Sáng 17-1, Đoàn xã Tuy Phước (tỉnh Gia Lai) ra quân thực hiện công trình “Tuổi trẻ - Công an xã Tuy Phước tri ân Anh hùng liệt sĩ” và tổ chức chương trình “Thiếu nhi Tuy Phước sử dụng các mô hình trí tuệ nhân tạo và thiết bị điện tử an toàn, lành mạnh”.

Đoàn viên thanh niên và người dân phường Bồng Sơn triển khai lắp đặt Tuyến đường cờ Tổ quốc tại khu phố Lại Khánh Nam vào ngày 15-1.

Phường Bồng Sơn thực hiện công trình chào mừng Đại hội Đảng lần thứ XIV

(GLO)- Hòa chung không khí thi đua chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và Tết Bính Ngọ 2026, ngày 15-1, Đoàn Thanh niên phường Bồng Sơn phối hợp với Hội Nông dân phường thực hiện công trình “Tuyến đường cờ Tổ quốc” tại khu phố Lại Khánh Nam.

Lan tỏa khát vọng cống hiến của thế hệ trẻ Gia Lai

Lan tỏa khát vọng cống hiến của thế hệ trẻ Gia Lai

(GLO)- Chào mừng kỷ niệm 76 năm Ngày truyền thống Học sinh - Sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam (9/1/1950 - 9/1/2026), tại Gia Lai, nhiều hoạt động ý nghĩa, sôi nổi đã được tổ chức, góp phần tôn vinh truyền thống vẻ vang và lan tỏa tinh thần trách nhiệm, khát vọng cống hiến của thế hệ trẻ.

Tỉnh đoàn, Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Gia Lai tuyên dương 30 “Sinh viên 5 tốt”, 4 “Học sinh 3 rèn luyện” cấp tỉnh năm học 2024-2025.

Gia Lai: Tuyên dương 30 “Sinh viên 5 tốt”, 4 “Học sinh 3 rèn luyện” cấp tỉnh năm học 2024-2025

(GLO)- Chiều 9-1, tại Trường Đại học Quy Nhơn, Tỉnh đoàn, Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Gia Lai tổ chức chương trình kỷ niệm 76 năm Ngày truyền thống học sinh, sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam; tuyên dương "Sinh viên 5 tốt", "Học sinh 3 rèn luyện" cấp tỉnh năm học 2024-2025.

Pleiku: Khen thưởng 28 tập thể và cá nhân trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi

Pleiku: Khen thưởng 28 tập thể và cá nhân trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi

(GLO)- Tối 8-1, Ban Chấp hành Đoàn phường Pleiku (tỉnh Gia Lai) tổ chức hội nghị tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2025, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2026. 28 tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn, phong trào thanh thiếu nhi được khen thưởng.

Đoàn phường Quy Nhơn kỷ niệm Ngày truyền thống học sinh, sinh viên Việt Nam

Đoàn phường Quy Nhơn sôi nổi kỷ niệm 76 năm Ngày truyền thống học sinh, sinh viên Việt Nam

(GLO)- Kỷ niệm 76 năm Ngày truyền thống học sinh, sinh viên Việt Nam (9/1/1950 - 9/1/2026), tối 30-12, Đoàn phường Quy Nhơn (tỉnh Gia Lai) tổ chức Hội thi “Vũ điệu tuổi trẻ - Tỏa sáng đam mê” và tuyên dương học sinh, sinh viên tiêu biểu trong công tác tình nguyện “Vì cuộc sống cộng đồng”.

Gia Lai có 1 nam sinh được nhận danh hiệu “Học sinh 3 tốt” cấp Trung ương

Gia Lai có 1 nam sinh được nhận danh hiệu “Học sinh 3 tốt” cấp Trung ương

(GLO)- Trung ương Đoàn, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam vừa tổ chức chương trình kỷ niệm 76 năm Ngày truyền thống học sinh, sinh viên (9-1) và Hội Sinh viên Việt Nam, tuyên dương các danh hiệu “Học sinh 3 tốt”, “Học sinh 3 rèn luyện”, “Sinh viên 5 tốt” cấp Trung ương năm học 2024-2025.

Bừng sức trẻ, lan tỏa khát vọng sinh viên Gia Lai

E-magazine Bừng sức trẻ, lan tỏa khát vọng sinh viên Gia Lai

(GLO)- Kỷ niệm 76 năm Ngày Truyền thống học sinh, sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam (9/1/1950 - 9/1/2026), trong hai ngày 27-12 và 28-12, Liên hoan Câu lạc bộ, Đội, Nhóm năm 2025 do Tỉnh đoàn, Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Gia Lai tổ chức đã mang đến không khí sôi nổi, trẻ trung, đầy hào hứng...