Nga xác nhận tiến hành cuộc tấn công quy mô lớn vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Quân đội Nga ngày 26/8 đã tiến hành một cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào 65 mục tiêu ở Ukraine, gây ra tình trạng mất điện trên diện rộng.

Trong tuyên bố mới nhất, Bộ Quốc phòng Nga cho biết, quân đội nước này đã thực hiện "cuộc tấn công chính xác cao" bằng máy bay không người lái, vũ khí tầm xa phóng từ trên không và trên biển nhằm vào Ukraine.

Mục tiêu của cuộc tấn công là các cơ sở hỗ trợ cho tổ hợp công nghiệp quốc phòng của Ukraine. Trong đó bao gồm các trạm biến áp điện ở Kiev, Vinnitsa, Zhitomir, Khmelnytsky, Dnepropetrovsk, Poltava, Nikolaev, Kirovograd, Odessa, cũng như các trạm nén khí ở Lviv, Ivano-Frankivsk và Kharkov.

Ngoài cơ sở hạ tầng năng lượng, quân đội Nga tấn công các sân bay ở Kiev và Dnepropetrovsk, hiện đang lưu trữ đạn dược do phương Tây cung cấp.

"Tất cả các mục tiêu được chỉ định đều đã bị bắn trúng", Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố. "Nhiều khu vực của Ukraine đã bị mất điện. Việc vận chuyển vũ khí và đạn dược đến tiền tuyến đã bị gián đoạn".

Hiện trường một vụ tấn công của Nga ở Odessa (Ukraine). (Ảnh: Pravda)
Hiện trường một vụ tấn công của Nga ở Odessa (Ukraine). (Ảnh: Pravda)

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky xác nhận nhiều cơ sở hạ tầng quan trọng ở hầu hết các khu vực đã bị tấn công. Ông gọi đây là "một trong những cuộc tấn công kết hợp lớn nhất" mà Ukraine phải hứng chịu trong nhiều tháng. Kiev ước tính quân đội Nga đã sử dụng hơn 100 tên lửa và 100 máy bay không người lái.

Bộ trưởng Năng lượng Ukraine German Galushchenko mô tả tình hình hiện tại là "rất khó khăn", đồng thời cho biết đơn vị điều hành lưới điện đã kích hoạt chế độ cắt điện luân phiên.

Theo Thủ tướng Ukraine Denis Shmigal, cuộc tấn công đã khiến 15 khu vực của nước này bị ảnh hưởng.

Các quan chức địa phương cho biết, đạn pháo đã bắn trúng hai cơ sở năng lượng ở Kiev. Các video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy thiệt hại đối với nhà máy thủy điện Kiev và hồ chứa nước. Tuy nhiên, giới chức Kiev tuyên bố nhà máy thủy điện Kiev không chịu bất cứ thiệt hại đáng kể nào, và con đường qua đập nước sẽ sớm mở cửa trở lại. Các kỹ sư đang nỗ lực khôi phục nguồn cung cấp điện.

Theo Minh Hạnh (TPO/nguồn RT, Pravda)

Có thể bạn quan tâm

Thành phố Pokrovsk ("Pháo đài miền Đông" của Ukraine) chìm trong khói lửa sau trận chiến ác liệt, phản ánh cuộc chiến giành quyền kiểm soát Donetsk

Pokrovsk-“Pháo đài miền Đông” của Ukraine đang lung lay

(GLO)- Pokrovsk chìm trong khói lửa, 80% thành phố đã đổi màu kiểm soát nhưng Ukraine vẫn tuyên bố “trụ vững”. Trận chiến này không chỉ định đoạt số phận Donetsk, mà còn phản chiếu thế lưỡng nan của Kiev giữa việc giữ biểu tượng kháng cự và chấp nhận giới hạn thực tế trên chiến trường.

Thủ tướng Hungary Viktor Orban (trái) và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

Hungary kiên quyết phản đối Ukraine gia nhập EU

(GLO)- Chính phủ Hungary bày tỏ quan điểm kiên quyết phản đối Ukraine trở thành thành viên của Liên minh châu Âu (EU). Ngày 5-11, Thủ tướng nước này cũng cảnh báo EU sẽ bị kéo vào một cuộc xung đột trực tiếp với Nga nếu đồng ý cho Ukraine gia nhập khối.

Binh sĩ Nga ở chiến tuyến miền Đông Ukraine. Ảnh: TASS

Vì sao Nga coi Pokrovsk là chìa khóa mở toang Donetsk?

(GLO)- Khi quân đội Nga dồn sức vây ép Pokrovsk-thành phố được coi là “chìa khóa mở toang Donetsk”, chiến sự miền Đông Ukraine đã bước sang giai đoạn quyết định. Mục tiêu của Moscow không chỉ là chiếm thêm lãnh thổ, mà còn nhằm tạo thế áp đảo cả trên chiến trường lẫn bàn đàm phán.

Tomahawk và “lằn ranh đỏ” mới trong quan hệ Nga-Mỹ

Tomahawk và “lằn ranh đỏ” mới trong quan hệ Nga-Mỹ

(GLO)- Thông tin về việc Washington xem xét chuyển tên lửa hành trình Tomahawk cho Ukraine đang khiến quan hệ Nga-Mỹ thêm căng thẳng. Dù chưa có quyết định cuối cùng, phản ứng gay gắt từ Moscow cho thấy mức độ nhạy cảm của loại vũ khí này trong cán cân răn đe chiến lược giữa hai cường quốc.

null