(GLO)- Trong dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT đang được lấy ý kiến rộng rãi, Bộ Y tế đề xuất trẻ dưới 18 tuổi phải điều trị tật về mắt (lác, cận thị và tật khúc xạ của mắt) sẽ được BHYT thanh toán.
Theo quy định hiện hành, Quỹ BHYT chỉ thanh toán chi phí này với trẻ dưới 6 tuổi. Tuy nhiên, theo đánh giá, điều này chưa phù hợp về chuyên môn. Lý do là tuổi được chỉ định kỹ thuật này thường trên 6-18 tuổi mới bảo đảm hiệu quả. Vì thế, từ khi ban hành Luật BHYT (có hiệu lực từ năm 2009) đến nay, hầu như không có trẻ em nào được hưởng quy định này.
Bộ Y tế đề xuất trẻ dưới 18 tuổi phải điều trị tật về mắt sẽ được bảo hiểm y tế thanh toán. Ảnh: Phạm Hải/Nguồn vietnamnet.vn
Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), trên toàn thế giới có khoảng 154 triệu người bị tật khúc xạ nhưng chưa được điều trị, trong đó có hơn 13 triệu là trẻ em. Châu Á là nơi có tỷ lệ mắc tật khúc xạ học đường cao nhất thế giới. Trong đó, Việt Nam là một trong những nước có tỷ lệ cận thị cao và gia tăng nhanh chóng, nhất là khu vực đô thị, số học sinh bị cận thị chiếm 40%. Số liệu thống kê năm 2022 cho thấy, khoảng 5 triệu trẻ em Việt Nam mắc phải các tật khúc xạ ở mắt. Trẻ từ 6 đến 15 tuổi là nhóm mắc phải cận thị phổ biến nhất.
Ngày 15/9, lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Kỳ Sơn (tỉnh Nghệ An) cho biết, trên địa bàn vừa có 7 em học sinh bị ong đốt, trong đó có 1 em tử vong khi đang trên đường đi cấp cứu.
Cách thời điểm cấp cứu vì ngộ độc rượu khoảng 3 tiếng, bé ở nhà với bà và anh trai 7 tuổi. Khi bà làm việc nhà, hai anh em cùng nhau uống 1/3 chai rượu ngâm mật ong.
Nghiên cứu mới vừa được trình bày tại Hội nghị quốc tế của Hiệp hội Alzheimer năm 2024 đã phát hiện ra mối liên hệ giữa tư thế ngủ nằm ngửa và thoái hóa thần kinh - tình trạng phổ biến ở người lớn tuổi.
Trong nghiên cứu mới vừa được công bố trên tạp chí y khoa Biomedical Materials, các nhà khoa học đã phát minh ra một phương pháp có khả năng tiêu diệt 99% tế bào khối u ung thư mà không phá hủy các tế bào bình thường.
(GLO)- Với tình yêu nghề và tinh thần lao động sáng tạo, Tiến sĩ-bác sĩ Phạm Tỵ-Trưởng khoa Phẫu thuật thần kinh cột sống (Bệnh viện Đa khoa tỉnh) được Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam trao tặng Bằng Lao động sáng tạo năm 2024. Đây là Bằng Lao động sáng tạo thứ 10 của bác sĩ Phạm Tỵ.
Cái chết của một người đàn ông Trung Quốc xảy ra 13 ngày sau khi được nhổ 23 cái răng và cấy ghép (implant) 12 cái chỉ trong một ngày đã gây chấn động Trung Quốc, theo SCMP.
Ngày 11/9, TS.BS Phạm Ngọc Thạch, Phó giám đốc Bệnh viện Nhi đồng 2 cho biết, tại đây vừa phẫu thuật lấy khối u khổng lồ ở dạ dày cho trẻ sơ sinh. Đây là dạng u quái hiếm gặp, bệnh nhi là trường hợp đầu tiên ghi nhận tại Việt Nam.
Một phòng khám nha khoa tư nhân tại Đắk Lắk vừa bị xử phạt, đình chỉ hoạt động vì hàng loạt vi phạm. Trước đó, hai phòng khám tư nhân khác cũng bị kiểm tra, xử phạt.
Ngày 10/9, Bệnh viện đa khoa tỉnh Điện Biên thông tin, đơn vị vừa tiếp nhận và điều trị cho một bệnh nhi bị thương nặng do vừa sử dụng điện thoại vừa sạc dẫn đến phát nổ.
(GLO)- Tại dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế 2024 đang được lấy ý kiến của các bộ, ngành, địa phương, một số chuyên gia đề xuất việc thanh toán bảo hiểm y tế cho điều trị vô sinh, hiếm muộn bởi đây là gánh nặng, áp lực kinh tế mà nhiều gia đình Việt gặp phải.
Nạn nhân bị chấn thương sọ não, cột sống cổ... sau khi được lực lượng cứu hộ tìm thấy và đưa ra khỏi khu vực sạt lở đất khiến một xe khách 16 chỗ bị vùi lấp.
(GLO)- Nghe quảng cáo trên mạng xã hội không có cơ sở khoa học, hai phụ nữ ở Lạng Sơn, tự thụt nước qua đường hậu môn tại nhà với mục đích làm giảm cân, hậu quả bị vỡ trực tràng.
(GLO)- Cục Quản lý Dược vừa có các công văn gửi sở y tế các tỉnh, thành phố về việc thu hồi viên nén Cinarizin 25mg và viên nang Acyclovir 200mg không đạt chất lượng.
(GLO)- Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh (CDC) Mỹ vừa thông báo một người ở bang Missouri mắc cúm gia cầm mà không tiếp xúc với động vật bị nhiễm bệnh.
Học sinh, giáo viên, cán bộ, nhân viên mắc bệnh hoặc nghi mắc bệnh sởi phải đến cơ sở y tế để được khám, tư vấn, điều trị; nghỉ làm việc và cách ly y tế 7 ngày kể từ ngày phát ban.
Không ít người có phản xạ: Hễ sốt là truyền dịch. Họ tôn sùng phương pháp này đến mức cho rằng đó chính là liều thuốc thần kỳ đẩy lui cơn sốt, nhất là khi đã khẳng định nguyên nhân sốt là do virus.
(GLO)- Trong dự thảo Luật Bảo hiểm y tế (BHYT) sửa đổi, bổ sung, Bộ Y tế đang đề xuất lựa chọn một số bệnh khi biết rõ người dân cần lên tuyến trên điều trị thì không nhất thiết phải có giấy chuyển viện nhiều lần.
Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đánh giá Chiến lược quốc gia về phòng chống kháng thuốc của Chính phủ là một cột mốc quan trọng trong nỗ lực của VN nhằm hạn chế tình trạng kháng thuốc.