Huyện Lắk ghi nhận 28 trường hợp mắc bệnh sởi

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Trung tâm Y tế huyện Lắk cho biết, trong tháng 8 và đầu tháng 9/2024, trên địa bàn huyện ghi nhận 8 ổ dịch sởi, với 28 trường hợp mắc bệnh.
Người dân xã Nam Ka đưa con, em đến tiêm chủng vắc xin tại Trạm Y tế xã.

Người dân xã Nam Ka đưa con, em đến tiêm chủng vắc xin tại Trạm Y tế xã.

Cụ thể, tại xã Krông Nô ghi nhận 4 ổ dịch ở các buôn Lách Dơng, Ba Yang, Gung Yang và Yông Hắt; tại xã Buôn Triết ghi nhận 2 ổ dịch ở buôn Ja Tu và thôn Đoàn Kết 1; tại xã Đắk Phơi ghi nhận 2 ổ dịch tại buôn Chiêng Kao và buôn Tlông.

Các ca mắc bệnh sởi chủ yếu trẻ em dưới 5 tuổi. Hiện nay hầu hết các ca bệnh đã được xuất viện, tình hình sức khỏe ổn định. Tuy nhiên, theo nhận định của Trung tâm Y tế huyện, tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp, thời gian ủ bệnh của bệnh sởi kéo dài, nhiều bệnh nhân mang mầm bệnh nhưng chưa có triệu chứng, do đó có khả năng lây lan ra nhiều địa phương khác, nhất là vào thời điểm đầu năm học mới.

Hiện công tác phun khử trùng, khử khuẩn tại các ổ dịch và khu vực có nguy cơ lây lan bệnh đã được Trung tâm Y tế huyện và các Trạm Y tế xã trên địa bàn triển khai. Bên cạnh đó, công tác tiêm bù, tiêm vét vắc xin sởi cho trẻ dưới 5 tuổi đang được thực hiện đồng bộ.

Theo Hoàng Tuyết (baodaklak.vn)

Có thể bạn quan tâm

Kết nối rừng và biển

Kết nối rừng và biển

Cùng với việc sáp nhập tỉnh, câu chuyện giao thông kết nối biển - rừng giữa các tỉnh Nam Tây nguyên với khu vực Duyên hải Nam Trung bộ cũng rất được người dân quan tâm, với mong mỏi có thể sớm "sáng uống cà phê ở rừng chiều tắm biển".

Hỏi cây K'nia

Hỏi cây K'nia

Nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Nguyễn Quang Tuệ, người có vốn hiểu biết đáng nể về Tây Nguyên, vừa gặp tôi và than: "Em đang tìm làm một vệt clip về cây K'nia mà giờ khó tìm quá, hầu như đã hết".

Nghề trồng nấm ở Krông Ana

Nghề trồng nấm ở Krông Ana

Toàn huyện Krông Ana có khoảng 200 hộ trồng nấm thường xuyên, một số hộ dân, hợp tác xã đầu tư hàng trăm triệu đồng để xây dựng mô hình trồng nấm. Nghề sản xuất nấm đã và đang đem lại thu nhập ổn định cho lao động tại địa phương, nhiều gia đình “sống khỏe” với nghề.

Đừng để giấc mơ Tây Nguyên ngủ yên trên đỉnh đồi

(GLO)- Người Tây Nguyên làm du lịch không chỉ bằng khu nghỉ dưỡng, mà còn bằng lòng hiếu khách và nghệ thuật kể chuyện. Vậy nên, đừng để giấc mơ Tây Nguyên ngủ yên trên đỉnh đồi mà hãy đánh thức nó bằng chính giọng nói của rừng, bằng bàn tay của bà con và bằng tình yêu với buôn làng của mình.

null