Dùng rượu ngâm hạt na diệt chấy để gội đầu, hai mẹ con bỏng giác mạc

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Nghe có người mách dùng rượu ngâm hạt na có thể diệt chấy, người mẹ đã sử dụng để gội đầu cho 2 mẹ con, không may dính vào mắt.

Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí (Quảng Ninh) cho biết bệnh viện vừa tiếp nhận 2 mẹ con bị bỏng giác mạc sau khi sử dụng rượu ngâm hạt na để gội đầu diệt chấy, không may khiến rượu vương vào mắt.

Hạt na bị dập nát có thể gây ngộ độc nếu sử dụng

Hạt na bị dập nát có thể gây ngộ độc nếu sử dụng

Bệnh nhân là chị Đ.T.H., trú tại Quảng Ninh. Chị H. cho biết được nhiều người mách dùng rượu ngâm hạt na để ủ có thể diệt được chấy và trứng chấy nên chị đã làm theo.

Trong lúc chị dùng rượu ngâm hạt na để ủ tóc cho 2 mẹ con, không may để rượu rơi vào mắt. Ngay sau đó cả 2 mẹ con đều có biểu hiện đau, cộm và nhức mắt. Cả hai đã đến Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí để kiểm tra. Bác sĩ chẩn đoán 2 mẹ con bị bỏng kết giác mạc độ 1.

Theo các bác sĩ Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí, việc sử dụng rượu ngâm hạt na là biện pháp dân gian truyền miệng được cho là có hiệu quả trong việc loại bỏ chấy, nhưng chưa có nghiên cứu nào chứng minh hạt na có tác dụng loại bỏ chấy và trứng của chúng.

Chưa kể đến trong hạt na có chứa độc tố, nếu để chảy vào mắt nguy cơ gây bỏng biểu mô giác mạc và có thể ảnh hưởng đến thị lực nếu không được xử trí kịp thời.

Trước đó, nhiều bác sĩ cũng đã ra cảnh báo về việc bỏng giác mạc do dùng nước đun hạt na để gội đầu. Các bệnh nhân thường có triệu chứng 2 mắt kích thích khó mở mắt, mi mắt sưng nề đỏ, kết mạc cương tụ toàn bộ, phù nề , giác mạc phù, trợt rộng biểu mô.

Khi hỏi gia đình, được biết đã đập giập hạt na, sau đó đun nước gội đầu và vô tình bị nước hạt na chảy vào mắt.

Theo dân gian, hạt na có độc tính, có thể giết chết côn trùng, sâu bọ, chấy, rận. Vì vậy, nhiều người vẫn mách nhau các diệt chấy bằng cách nấu nước hạt na để gội đầu hoặc giã nát hạt na đắp lên đầu. Tuy nhiên, trong hạt na chứa các chất acetogenin: squamosten A, anoslin, neo-desacetyluvaricin, neo-anonin-B, neo-reliculatacin A, các squamocin, các squamostatin…gây ngộ độc.

Khi các chất này dính vào mắt có thể gây bỏng biểu mô giác mạc, nếu chữa trị không đúng có thể gây viêm loét giác mạc dẫn tới giảm thị lực vĩnh viễn, thậm chí mù lòa. Nếu bị vương trên da, nhất là dính vào vết thương hở trên da sẽ dễ dẫn đến lở loét, viêm nhiễm nặng nề, hủy hoại da.

Các bác sĩ cảnh báo không nên đun nước hạt na gội đầu cho trẻ, nếu bị nước hạt na bắn vào mắt cần rửa mắt bằng nước muối sinh lý và đến ngay các cơ sở y tế có chuyên khoa mắt để xử trí kịp thời.

Theo D.Thu (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai tăng cường công tác y tế dự phòng

Gia Lai tăng cường công tác y tế dự phòng

(GLO)- Ngày 30-10, Sở Y tế Gia Lai có Công văn số 3723/SYT-NVY về việc tăng cường công tác y tế dự phòng nhằm mục tiêu chủ động kiểm soát hiệu quả các dịch bệnh truyền nhiễm, đẩy mạnh phòng-chống các bệnh không lây nhiễm và các yếu tố nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng.

Bộ Y tế đã đề xuất tăng mức xử phạt 1-2 lần với nhiều hành vi vi phạm tại dự thảo Nghị định mới.

Bộ Y tế đề xuất tăng mức phạt vi phạm về an toàn thực phẩm

(GLO)- Tại dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2018/NĐ-CP ngày 4-9-2018 quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 124/2021/NĐ-CP ngày 28-12-2021, Bộ Y tế đề xuất tăng mức xử phạt 1-2 lần với nhiều hành vi.

Khám, tư vấn về sức khỏe tâm thần tại Bệnh viện Tâm Thần Quy Nhơn. Ảnh: N.T.H

Chăm sóc sức khỏe tâm thần, giảm gánh nặng bệnh tật

(GLO)- Theo nhiều chuyên gia y tế, cứ 4 người thì có 1 người từng trải qua vấn đề về sức khỏe tâm thần trong cuộc đời. Sức khỏe tâm thần không chỉ đơn thuần là “không mắc bệnh”, mà là trạng thái cân bằng cảm xúc, tâm lý, hành vi. Vì thế, chăm sóc sức khỏe tinh thần ngày càng được quan tâm hơn.

Tăng cường tuyên truyền, chăm sóc sức khỏe người dân vùng khó

Tăng cường tuyên truyền, chăm sóc sức khỏe người dân vùng khó

(GLO)- Qua triển khai Dự án 7 (Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi), người dân ở địa bàn phía Tây tỉnh đã và đang tiếp cận các dịch vụ y tế và được chăm sóc sức khỏe ngày một tốt hơn, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống.

Bộ Y tế kiểm tra công tác chỉ đạo tuyến, quy chế chuyên môn lĩnh vực y, dược cổ truyền tại Gia Lai

Bộ Y tế kiểm tra công tác chỉ đạo tuyến, quy chế chuyên môn lĩnh vực y, dược cổ truyền tại Gia Lai

(GLO)- Sáng 24-10, đoàn công tác của Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền (Bộ Y tế) tiến hành kiểm tra công tác chỉ đạo tuyến, quy chế chuyên môn, thực hiện văn bản quy phạm pháp luật trong khám-chữa bệnh y học cổ truyền tại Bệnh viện Y dược cổ truyền-Phục hồi chức năng Pleiku, tỉnh Gia Lai.

Trẻ mắc bệnh viêm phổi được theo dõi điều trị tại Khoa Nhi, Bệnh viện đa khoa trung tâm tỉnh. Ảnh: M.H

Thời tiết chuyển mùa, bệnh truyền nhiễm gia tăng

(GLO)- Mùa mưa năm nay, thời tiết ẩm ướt, mưa nắng thất thường cùng nhiệt độ cao tạo điều kiện thuận lợi cho nhiều loại vi rút, vi khuẩn phát triển mạnh. Hàng loạt bệnh truyền nhiễm nguy hiểm như sốt xuất huyết Dengue, tay chân miệng, bệnh đường hô hấp… đang có xu hướng tăng, nhất là ở trẻ em.

null