Bệnh nhi nước ngoài nguy kịch được bệnh viện ở TPHCM cấp cứu thành công

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Khi đang du lịch tại Việt Nam, một cô bé 15 tuổi (quốc tịch Australia) bất ngờ nguy kịch vì sốc tim, suy đa cơ quan. Trước đó, cô bé đã được ghép tim. 

Ngày 9-9, Bệnh viện Nhi đồng 2 TPHCM cho biết vừa cấp cứu một trường hợp bệnh nhi nước ngoài đặc biệt.

Theo đó, em C.L.G. ( nữ, 15 tuổi, Australia) được ghép tim khoảng 1,5 năm trước do bệnh cơ tim giãn nở, đang uống thuốc chống thải ghép. Ngày 4-9, khi du lịch tại Việt Nam, em nôn ói nhiều, đau bụng, mệt lả. Thời điểm nhập viện, bệnh nhi sốc sâu, toan chuyển hoá nặng, chức năng co bóp tim kém, men tim tăng cao, suy gan và suy thận cấp.

BS-CK2 Phạm Thái Sơn, Trưởng khoa Hồi sức tích cực - Chống độc, Bệnh viện Nhi đồng 2, nhận định, người bệnh có tình trạng sốc tim, viêm cơ tim cấp, theo dõi thải ghép cấp, tổn thương đa cơ quan. Ê-kíp cấp cứu đã xử trí thở máy, thuốc an thần, truyền dịch, vận mạch và kháng sinh.

Các chuyên gia tim mạch và hồi sức tiến hành hội chẩn, chuyển bệnh nhi đến Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc để thực hiện kỹ thuật ECMO (oxy hóa máu qua màng ngoài cơ thể) nhằm hỗ trợ chức năng tim đang quá suy yếu. Đồng thời, lọc máu liên tục và thay huyết tương ngay trong đêm.

Ê-kíp thiết lập ECMO trước khi bệnh nhi được đưa lên chuyên cơ y tế.

Ê-kíp thiết lập ECMO trước khi bệnh nhi được đưa lên chuyên cơ y tế.

Trong quá trình điều trị, ê-kíp của Bệnh viện Nhi đồng 2 liên tục hội chẩn với nhóm chuyên gia từ Bệnh viện Nhi Hoàng gia Melbourne - Australia (The Royal Children's Hospital Melbourne), nơi bệnh nhi được ghép tim. Các chuyên gia chỉ định phối hợp miễn dịch điều trị thải ghép cấp.

Tuy nhiên, đây là trường hợp khó. Người bệnh cần thực hiện nhiều xét nghiệm chuyên sâu để chẩn đoán phân biệt giữa viêm cơ tim tối cấp và thải ghép tim, phải chuyển đến trung tâm chuyên về ghép tim. Sau 3 ngày điều trị tích cực, bác sĩ nhận định bệnh nhi ổn định chức năng các cơ quan, đủ điều kiện chuyển viện bằng chuyên cơ y tế.

Tối 7-9, ê-kíp của Bệnh viện Nhi đồng 2 đã thiết lập hệ thống ECMO di động cho bệnh nhi, hỗ trợ đội vận chuyển y tế đường hàng không EMA Global (Singapore). Khoảng 3 giờ 30 phút ngày 8-9, bệnh nhi rời Bệnh viện Nhi đồng 2 TPHCM và đến Bệnh viện Nhi Hoàng gia Melbourne (Australia) lúc 16 giờ 30 phút cùng ngày, tiếp tục điều trị chuyên sâu.

Quá trình vận chuyển bệnh nhi với hệ thống ECMO di động.

Quá trình vận chuyển bệnh nhi với hệ thống ECMO di động.

Bệnh nhi C.L.G được vận chuyển an toàn đến bệnh viện ở Australia.

Bệnh nhi C.L.G được vận chuyển an toàn đến bệnh viện ở Australia.

Theo các bác sĩ, ECMO là một kỹ thuật cao giúp cứu sống nhiều trường hợp nguy kịch, đòi hỏi ê-kíp thực hiện có tay nghề chuyên môn và kinh nghiệm. Vận chuyển một bệnh nhân đang chạy ECMO cần sự phối hợp chặt chẽ, chuyên nghiệp của các bệnh viện (nơi đi và nơi đến) cùng đơn vị vận chuyển cấp cứu.

Theo GIAO LINH (SGGPO)

Có thể bạn quan tâm

Bác sĩ khám bệnh cho chị Ksor Hlai (làng Chan, xã Ia Pnôn, huyện Đức Cơ). Ảnh: N.N

Bệnh lao tiềm ẩn trong cộng đồng

(GLO)- Mỗi năm, toàn tỉnh Gia Lai phát hiện khoảng 700 bệnh nhân lao. Hiện vẫn còn khoảng 40% bệnh nhân lao tiềm ẩn trong cộng đồng, là nguồn lây lan bệnh nếu không kịp thời điều trị. Ngoài ra, số bệnh nhân lao kháng thuốc gia tăng đang là gánh nặng trong công tác phòng-chống lao tại tỉnh.

Bác sĩ Khoa Nội-Nhi-Nhiễm (Trung tâm Y tế TP. Pleiku) thăm khám cho bệnh nhi mắc sốt xuất huyết. Ảnh: N.N

Bệnh truyền nhiễm diễn biến phức tạp

(GLO)- Từ đầu năm 2025 đến nay, tình hình dịch bệnh truyền nhiễm trên địa bàn tỉnh Gia Lai diễn biến phức tạp, đặc biệt là bệnh sởi. Ngoài ra, năm nay còn được dự báo chu kỳ sốt xuất huyết có nguy cơ lây lan thành dịch. Trước tình hình đó, ngành Y tế đã chủ động tăng cường các biện pháp phòng ngừa.

5 khuyến cáo của Bộ Y tế đưa ra phòng chống bệnh sởi

5 khuyến cáo của Bộ Y tế đưa ra phòng-chống bệnh sởi

(GLO)- Theo thống kê của Bộ Y tế, từ đầu năm 2025 đến nay, cả nước ghi nhận khoảng 40.000 trường hợp nghi sởi, 5 trường hợp tử vong liên quan đến sởi; số trường hợp nghi sởi ghi nhận cao nhất tại khu vực miền Nam (57%), miền Trung (19,2%), miền Bắc (15,1%), Tây Nguyên (8,7%).

Diệt “lam chướng”

Diệt “lam chướng”

(GLO)- Vốn là những cư dân đồng bằng lấy việc canh tác lúa nước tạo nguồn sống chính, nên khi vì một hoàn cảnh nào đó, những người Kinh phải đến vùng cao mưu sinh đều cảm thấy vô cùng lạ lẫm.