Tình cảm đặc biệt của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với Gia Lai

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)-

Trên cương vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng luôn dành tình cảm đặc biệt với Tây Nguyên nói chung và Gia Lai nói riêng. Đặc biệt, người dân xã Ayun (huyện Chư Sê) luôn ghi nhớ món quà ý nghĩa-công trình thủy lợi Plei Keo với mong muốn sớm đưa xã thoát nghèo.

Dù ở cương vị nào, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng luôn dành sự quan tâm đặc biệt với cán bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Gia Lai. Ảnh: Quốc Nguyễn

Dù ở cương vị nào, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng luôn dành sự quan tâm đặc biệt với cán bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Gia Lai. Ảnh: Quốc Nguyễn

Món quà ý nghĩa của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Gia Lai luôn khắc ghi với lòng biết ơn vô hạn đối với những tình cảm đặc biệt của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Trên các cương vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhiều lần ghé thăm và làm việc tại Gia Lai, đồng chí đã quan tâm chỉ đạo giải quyết nhiều vấn đề trên tất cả các lĩnh vực, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, ổn định đời sống Nhân dân.

Đặc biệt, trong chuyến làm việc tại Gia Lai vào trung tuần tháng 4-2017, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đến thăm nhân dân xã Ayun (huyện Chư Sê). Sau khi lắng nghe tâm tư nguyện vọng cán bộ, người dân xã Ayun anh hùng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chỉ đạo Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương và tỉnh Gia Lai ưu tiên bố trí nguồn vốn để sớm triển khai Dự án thủy lợi Plei Keo để cung cấp nguồn nước cho người dân sản xuất nông nghiệp.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với hệ thống chính trị xã Ayun. Ảnh: Đức Thụy

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với hệ thống chính trị xã Ayun. Ảnh: Đức Thụy

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư bằng sự cố gắng, nỗ lực của các cấp, ngành, đến cuối năm 2019, công trình thủy lợi Plei Keo đã hoàn thành việc xây dựng và đưa dòng nước tắm mát cho những cánh đồng trong niềm phấn khởi của người dân xã Ayun.

Công trình có tổng mức đầu tư gần 120 tỷ đồng do UBND huyện Chư Sê làm chủ đầu tư, được khởi công xây dựng từ tháng 6-2018. Theo thiết kế, thủy lợi Plei Keo có năng lực tưới khoảng 500 ha cây trồng; trong đó, khoảng 400 ha lúa nước 2 vụ và 100 ha cây trồng khác. Dự án được chia thành 2 giai đoạn, trong đó, giai đoạn 1 tiến hành xây dựng hồ đập; giai đoạn 2 đầu tư hệ thống kênh chính có tổng chiều dài trên 15 km.

Dòng nước mát từ sông Ayun đã đến các chân ruộng trong niềm vui khôn xiết của bà con nhân dân và hứa hẹn mang đến cuộc sống ấm no cho người dân xã anh hùng.

Phó Bí thư Đảng ủy xã Siu Blí cho rằng dòng nước mát từ thủy lợi Plei Keo đã làm thay đổi bộ mặt xã Ayun anh hùng. Ảnh: Ngọc Sang

Phó Bí thư Đảng ủy xã Siu Blí cho rằng dòng nước mát từ thủy lợi Plei Keo đã làm thay đổi bộ mặt xã Ayun anh hùng. Ảnh: Ngọc Sang

Ông Siu Blí-Phó Bí thư Đảng ủy xã Ayun-cho biết: Ayun là xã thuộc diện đặc biệt khó khăn của huyện Chư Sê. Trước đây, do trên địa bàn không có công trình thủy lợi nào, nhiều người dân chủ yếu sản xuất lúa 1 vụ và dựa hoàn toàn vào nước trời nên năng suất, sản lượng đạt thấp, thường xuyên chịu cảnh đói giáp hạt. Tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo chiếm đa số với hơn 80% dân số.

“Công trình thủy lợi Plei Keo là món quà rất ý nghĩa mà Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dành tặng cho người dân xã Ayun. Thủy lợi Plei Keo đã gỡ “điểm nghẽn” trong sản xuất nông nghiệp, phát triển kinh tế từ bao đời nay của người dân chúng tôi. Đây là công trình có lợi ích lâu dài và hứa hẹn sẽ là “cú hích” giúp người dân Ayun phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập và thoát nghèo bền vững”-Phó Bí thư Đảng ủy xã vui mừng.

Ông Đinh A Nhur (bên phải) bày tỏ lòng biết ơn đối với những tình cảm mà Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dành cho người dân Ayun. Ảnh: Ngọc Sang

Ông Đinh A Nhur (bên phải) bày tỏ lòng biết ơn đối với những tình cảm mà Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dành cho người dân Ayun. Ảnh: Ngọc Sang

Là một người con của vùng đất Ayun anh hùng, ông Đinh A Nhur (73 tuổi, làng Achông) cũng như người dân trong xã luôn mong mỏi đưa nguồn nước sông Ayun lên bờ, lên núi để phát triển sản xuất. Chính vì vậy, cá nhân ông rất vui mừng khi công trình “ý Đảng, lòng dân” hoàn thành và đưa dòng nước mát về các cánh đồng.

“Trước đây, đời sống của bà con dân làng khó khăn lắm, sản xuất chủ yếu dựa vào nước trời nên làm không đủ ăn, thường xuyên xảy ra đói mỗi khi giáp hạt. Khi nghe Tổng Bí thư về thăm và tặng cho người dân xã món quà quá đặc biệt-công trình thủy lợi Plei Keo, tôi rất phấn khởi. Thực tế, từ khi thủy lợi Plei Keo đưa nước sông Ayun lên bờ, lên núi, người dân đã biết sản xuất lúa nước 2 vụ, 3 vụ. Nhờ đó, đời sống khấm khá lên, không còn lo đói nữa, nhiều hộ mỗi vụ thu cả trăm bao lúa. Cảm ơn Đảng, Nhà nước và cá nhân đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng”-ông A Nhur phấn khởi.

Ông Đinh Păt (làng Vương Chép) phấn khởi khi đời sống gia đình đã ổn định hơn từ khi có nước từ công trình thủy lợi Plei Keo. Ảnh: Quang Tấn
Ông Đinh Păt (làng Vương Chép) phấn khởi khi đời sống gia đình đã ổn định hơn từ khi có nước từ công trình thủy lợi Plei Keo. Ảnh: Quang Tấn

Cũng bày tỏ lòng biết ơn trước sự quan tâm đặc biệt của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, ông Đinh Păt (làng Vương Chép) chia sẻ: “Đất đai ở đây màu mỡ lắm, trước đây thiếu đói là do không có công trình thủy lợi nào, sản xuất phụ thuộc hoàn toàn vào nước trời nên thường xuyên mất mùa. Từ khi được Đảng, Nhà nước quan tâm đầu tư thủy lợi Plei Keo và được hỗ trợ, hướng dẫn sản xuất lúa nước 2 vụ, đời sống của gia đình mình cũng như người dân trong làng đã ổn định hơn. Với 3 sào ruộng, mỗi vụ mình thu được gần 50 bao lúa, không những đủ ăn mà còn có thêm nguồn thu từ việc bán lúa”.

Sớm đưa Ayun thoát nghèo như ý nguyện của Tổng Bí thư

Bên cạnh giải quyết bài toàn thủy lợi cho người dân Ayun, Tổng Bí thư Nguyễn Phú trọng cũng chỉ đạo cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến huyện, xã phải vào cuộc quyết liệt để thay đổi nếp nghĩ, cách làm của người dân. Đồng chí Tổng Bí thư mong muốn công trình thủy lợi sẽ tạo “cú hích” giúp Ayun sớm thoát khỏi danh sách xã đặc biệt khó khăn.

Trên tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến huyện, xã đã dành nhiều nguồn lực để giúp xã Ayun thoát nghèo. Đặc biệt, sau khi công trình thủy lợi Plei Keo hoàn thành, các cấp, các ngành đã tập trung hướng dẫn kỹ thuật, hỗ trợ giống giúp người dân đẩy mạnh sản xuất lúa nước 2 vụ.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm hỏi đời sống người dân xã Ayun. Ảnh: Đức Thụy

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm hỏi đời sống người dân xã Ayun. Ảnh: Đức Thụy

Trao đổi với P.V, ông Nguyễn Văn Hợp-Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Ayun-cho hay: Từ khi có thủy lợi Plei Keo, Đảng ủy, chính quyền xã đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động đồng bào các dân tộc ở địa phương thay đổi nếp nghĩ, cách làm, tận dụng nguồn nước mát từ công trình để phát triển sản xuất. Cùng với đó, huyện cũng đã dành nhiều nguồn lực để xây dựng điểm các mô hình sản xuất lúa nước 2 vụ, hỗ trợ giống, phân bón và hướng dẫn kỹ thuật canh tác lúa nước 2 vụ cho người dân.

Nhờ đó, đến nay người dân trên địa bàn đã chuyển đổi hơn 300 ha lúa 1 vụ, thường xuyên bị hạn sang sản xuất lúa 2 vụ. Năng suất, sản lượng lúa đạt vượt trội so với trước đây, đời sống của bà con ổn định hơn, góp phần quan trọng trong công tác xóa đói, giảm nghèo của địa phương.

“Thời gian tới, xã tiếp tục tuyên truyền, vận động người dân thay đổi nếp nghĩ, cách làm, đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp nhằm phát huy tối đa năng lực tưới từ công trình ý nghĩa này của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Để làm sao biến vùng đất khô cằn trước đây thành những cánh đồng xanh tốt, mang lại giá trị kinh tế cao, từng bước thúc đẩy phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới, sớm đưa Ayun thoát nghèo như ý nguyện của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng”-ông Nguyễn Văn Hợp thông tin thêm.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng (bìa phải) thăm, tặng quà gia đình có công với cách mạng trên địa bàn xã Ayun, huyện Chư Sê. Ảnh: Đức Thụy

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng (bìa phải) thăm, tặng quà gia đình có công với cách mạng trên địa bàn xã Ayun, huyện Chư Sê. Ảnh: Đức Thụy

Già làng Đinh Miơch (làng Achông) cũng bày tỏ phấn khởi và trân trọng món quà ý nghĩa nhất đối với người dân xã Ayun của Tổng Bí thư.

Già Miơch bày tỏ: “Cá nhân tôi cũng như người dân trên địa bàn xã rất biết ơn Đảng và Nhà nước, đặc biệt là tình cảm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dành cho người dân Ayun. Nhờ có công trình thủy lợi Plei Keo mà bây giờ dân làng không lo thiếu đói nữa, cuộc sống ngày càng ổn định hơn. Dân làng chúng tôi hứa sẽ một lòng theo Đảng, đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, từng bước giảm nghèo bền vững và xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới trong thời gian tới”.

Còn Phó Bí thư Đảng ủy xã Ayun Siu Blí cũng thể hiện quyết tâm: “Bản thân tôi rất vui mừng khi chứng kiến vùng đất mình sinh ra và lớn lên đang ngày càng thay da, đổi thịt từ khi nhận được món quà hết sức đặc biệt của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc xã Ayun cảm ơn sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và cá nhân đồng chí Tổng Bí thư. Tôi hứa sẽ tiếp tục cùng với tập thể Đảng ủy xã lãnh đạo địa phương, phát huy khối đại đoàn kết, giúp nhau phát triển kinh tế, chung tay xây dựng xã Ayun ngày ngày giàu mạnh”.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trồng cây lưu niệm tại Quảng trường Đại Đoàn Kết (TP. Pleiku). Ảnh: Đức Thụy

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trồng cây lưu niệm tại Quảng trường Đại Đoàn Kết (TP. Pleiku). Ảnh: Đức Thụy

Dù ở cương vị nào, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng luôn dành những sự quan tâm đặc biệt đến cán bộ và Nhân dân các dân tộc tỉnh Gia Lai. Sự quan tâm của đồng chí là nguồn động viên to lớn để cán bộ, chiến sĩ và đồng bào các dân tộc tỉnh Gia Lai tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, phát huy khối đại đoàn kết, nỗ lực phấn đấu xây dựng tỉnh nhà ngày càng văn minh, giàu mạnh.

Có thể bạn quan tâm

Ban Chỉ đạo Diễn tập SAREX 2025 làm việc với tỉnh Gia Lai.

Ban Chỉ đạo SAREX 2025 làm việc với tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 11-9, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Anh Tuấn-Trưởng Ban Chỉ đạo Diễn tập tìm kiếm cứu nạn hàng không năm (SAREX) 2025 đã có buổi làm việc trực tuyến với tỉnh Gia Lai để thảo luận, thống nhất một số nội dung triển khai cuộc diễn tập tại khu vực tỉnh Gia Lai.

Quang cảnh cuộc họp.

Tháo gỡ vướng mắc liên quan đến Hồ chứa nước Ia Mơr và đất chuyển đổi trồng cao su kém hiệu quả

(GLO)- Ngày 10-9, đồng chí Hồ Quốc Dũng-Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy-chủ trì cuộc họp với các sở, ngành, đơn vị liên quan về tháo gỡ những vướng mắc liên quan đến Hồ chứa nước Ia Mơr và việc chuyển đổi diện tích đất rừng kém hiệu quả trên địa bàn xã Ia Mơ, Ia Púch.

Tỉnh Gia Lai tham gia biểu diễn trong Chương trình nghệ thuật đặc biệt Ngày Quốc gia Việt Nam tại EXPO 2025

Tỉnh Gia Lai tham gia biểu diễn trong Chương trình nghệ thuật đặc biệt Ngày Quốc gia Việt Nam tại EXPO 2025

(GLO)- Sáng 9-9, tại Triển lãm Thế giới EXPO 2025 ở TP. Osaka (Nhật Bản), Ngày Quốc gia Việt Nam đã khai mạc với nhiều hoạt động đặc sắc. Trong đó, chương trình nghệ thuật đặc biệt do đoàn nghệ sĩ Việt Nam biểu diễn có sự góp mặt của nhiều diễn viên, nghệ nhân đến từ tỉnh Gia Lai.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch làm việc với Chủ tịch Hội hữu nghị Nhật-Việt tại TP. Sakai

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch làm việc với Chủ tịch Hội hữu nghị Nhật-Việt tại TP. Sakai

(GLO)- Ngày 8-9, nhân chuyến công tác tham dự Ngày Quốc gia Việt Nam tại Triển lãm Thế giới EXPO 2025 Osaka (Kansai, Nhật Bản), Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Thị Thanh Lịch đã có buổi gặp gỡ và làm việc với Chủ tịch Hội hữu nghị Nhật-Việt tại TP. Sakai Kato Hirosuke.

Zelensky từ chối đến Moscow, mời Putin đến Kiev: Biểu tượng đối thoại hay thông điệp cứng rắn?

Zelensky từ chối đến Moscow, mời Putin đến Kiev: Biểu tượng đối thoại hay thông điệp cứng rắn?

(GLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin úp mở khả năng gặp lãnh đạo Ukraine, ông Volodymyr Zelensky khẳng định sẽ không đến Moscow, thậm chí còn mời ngược ông Putin tới Kiev. Lời mời khó xảy ra này gửi thông điệp chính trị mạnh mẽ, phản ánh cả tính toán chiến lược và những trở ngại trong đàm phán.

Tổng Bí thư Tô Lâm dự Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Bộ Tổng tham mưu

Tổng Bí thư Tô Lâm dự Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Bộ Tổng tham mưu

Sáng 6/9, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Tô Lâm - Bí thư Quân ủy Trung ương và các lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng quan khách quốc tế đã tới dự Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Bộ Tổng tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam (7/9/1945 - 7/9/2025) và đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

Nhơn Châu cần chú trọng phát triển kinh tế gắn với đảm bảo quốc phòng an ninh, nâng cao đời sống người dân

Nhơn Châu cần chú trọng phát triển kinh tế gắn với đảm bảo quốc phòng an ninh, nâng cao đời sống người dân

(GLO)- Trưa 5-9, đồng chí Rah Lan Chung - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, đã làm việc với Thường trực Đảng ủy xã Nhơn Châu, Đồn Biên phòng Nhơn Châu và Đại đội Hỗn hợp đảo Cù Lao Xanh về tình hình thực hiện nhiệm vụ thời gian qua. 

Cán bộ, giáo viên và học sinh Trường Tiểu học Lý Thường Kiệt (phường Quy Nhơn) chuẩn bị chu đáo cho chương trình khai giảng ngày mai (5-9). Ảnh: Trần Dung

Tường thuật trực tiếp: Học sinh Gia Lai rộn ràng, nô nức khai giảng năm học mới

(GLO)- Sáng nay (5-9), hơn 760.000 học sinh Gia Lai hòa cùng không khí rộn ràng trong lễ khai giảng đặc biệt thống nhất toàn quốc gắn với kỷ niệm 80 năm thành lập ngành Giáo dục. Năm học có ý nghĩa bản lề, mở ra giai đoạn chuyển mình mạnh mẽ với tinh thần “Kỷ cương-Sáng tạo-Đột phá-Phát triển”.

null