“Cơm no đến trường” cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại Pleiku

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Ngày 22-6, Hội Bảo trợ người khuyết tật và Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Gia Lai phối hợp với Công ty Best Express-Chi nhánh Gia Lai tổ chức chương trình “Cơm no đến trường” cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại chùa Bửu Châu và Mái ấm Sao Mai.
Những phần quà nhằm động viên cho các em nhỏ có thêm nghị lực, từng bước vươn lên trong cuộc sống. Ảnh: K.P
Những phần quà nhằm động viên cho các em nhỏ có thêm nghị lực, từng bước vươn lên trong cuộc sống. Ảnh: K.P

Tại mỗi nơi đến thăm, Đoàn đã trao 500 kg gạo, 50 thùng mỳ tôm và 50 phần quà gồm bánh, kẹo, một số vật dụng thiết yếu hàng ngày cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại chùa Bửu Châu và Mái ấm Sao Mai. Số quà trên do Công ty Best Express-Chi nhánh Gia Lai hỗ trợ.

Ông Nguyễn Văn Thưởng-Phó Chủ tịch Thường trực Hội Bảo trợ người khuyết tật và Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Gia Lai trao bảng ghi nhận tấm lòng vàng cho đại diện Công ty Best Express-Chi nhánh Gia Lai. Ảnh: K.P
Ông Nguyễn Văn Thưởng-Phó Chủ tịch Thường trực Hội Bảo trợ người khuyết tật và Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Gia Lai trao bảng ghi nhận tấm lòng vàng cho đại diện Công ty Best Express-Chi nhánh Gia Lai. Ảnh: K.P

Đây là hoạt động thể hiện tinh thần tương thân tương ái, góp phần động viên, khích lệ các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn tại chùa Bửu Châu và Mái ấm Sao Mai có thêm nghị lực vươn lên trong học tập và cuộc sống.

Có thể bạn quan tâm

Hơn 9.500 thí sinh tham gia dự thi đánh giá năng lực tại Gia Lai

Hơn 9.500 thí sinh tham gia dự thi tại Gia Lai

(GLO)- Sáng 24-5, hơn 173.000 thí sinh cả nước bước vào đợt 2 kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh. Tại Gia Lai, có hơn 9.500 thí sinh dự thi tại điểm thi Trường Đại học Quy Nhơn và cụm thi Trường Đại học Quang Trung.

Dạy Ngữ văn trong thời đại số: Đổi mới nhưng không đánh mất cảm xúc

Dạy Ngữ văn trong thời đại số: Đổi mới nhưng không đánh mất cảm xúc

(GLO)- Trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ trên mọi lĩnh vực, giáo dục cũng đứng trước yêu cầu phải đổi mới để thích ứng với thời đại. Việc phát triển năng lực số cho học sinh cũng trở thành yêu cầu tất yếu. Với môn Ngữ văn, yêu cầu ấy cũng đặt ra nhiều trăn trở cho người dạy.

null