Giám sát kế hoạch đầu tư công trên địa bàn thành phố Pleiku

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)-Chiều 24-5, Đoàn giám sát HĐND tỉnh Gia Lai do Trưởng Ban Kinh tế-Ngân sách Nguyễn Đình Phương làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Thường trực HĐND và UBND TP. Pleiku về “Việc ban hành nghị quyết của HĐND cấp huyện về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm giai đoạn 2021-2025”.

Báo cáo tại buổi giám sát cho biết, từ ngày 1-1-2021 đến nay, UBND thành phố đã trình HĐND thành phố khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 ban hành 265 nghị quyết về: Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, kế hoạch đầu tư công hàng năm, điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công hàng năm; nghị quyết về phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư, dừng chủ trương đầu tư các dự án thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025.

Quang cảnh buổi giám sát của HĐND tỉnh tại UBND TP. Pleiku. Ảnh: Hà Duy
Quang cảnh buổi giám sát của HĐND tỉnh tại UBND TP. Pleiku. Ảnh: Hà Duy

Theo đó, kế hoạch đầu tư công trung hạn TP. Pleiku giai đoạn 2021-2025 được thông qua tại Nghị quyết số 214/NQ-HĐND ngày 13-8-2021 của HĐND thành phố với 240 dự án; tổng vốn đầu tư nguồn ngân sách thành phố gần 3.924 tỷ đồng. Sau 10 lần điều chỉnh, bổ sung, kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021-2025 của thành phố đã có 263 dự án được phân bổ vốn thực hiện.

Từ năm 2021 đến năm 2024, thành phố đã giao kế hoạch đầu tư công hàng năm với 208 dự án đảm bảo các điều kiện quy định tại Điều 53, Luật Đầu tư công năm 2019. Việc xây dựng và trình HĐND cùng cấp dự thảo nghị quyết và ban hành quyết định triển khai thực hiện nghị quyết về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm giai đoạn 2021-2025 được TP. Pleiku triển khai thực hiện theo quy định Luật Đầu tư công, các văn bản hướng dẫn có liên quan, đảm bảo phù hợp với Nghị quyết đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XII, định hướng phát triển kinh tế-xã hội và thực tế của thành phố.

Việc giao kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn căn cứ quan điểm, mục tiêu, định hướng phát triển kinh tế xã hội của thành phố Pleiku giai đoạn 2021-2025; tổng mức vốn dự kiến trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 được thông báo tại Nghị quyết 346/NQ-HĐND ngày 9-5-2021 của HĐND tỉnh, đảm bảo nguyên tắc phù hợp với khả năng cân đối thu, chi ngân sách của thành phố; khả năng huy động các nguồn vốn đầu tư khác đối với các dự án sử dụng nhiều nguồn vốn đầu tư.

Ông Đặng Toàn Thắng-Phó Chủ tịch UBND TP. Pleiku báo cáo việc triển khai kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 của thành phố Pleiku. Ảnh: Hà Duy
Ông Đặng Toàn Thắng-Phó Chủ tịch UBND TP. Pleiku báo cáo việc triển khai kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 của thành phố Pleiku. Ảnh: Hà Duy

Sau các ý kiến của các thành viên đoàn giám sát, Trưởng Ban Kinh tế-Ngân sách HĐND tỉnh Nguyễn Đình Phương kết luận: “Hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư tương đối đầy đủ, nhưng những nội dung cụ thể còn khá sơ sài; chưa có đánh giá hiệu quả kinh tế-xã hội; báo cáo thẩm định thiếu ý kiến của các đơn vị phối hợp, chưa tổ chức lấy ý kiến bằng văn bản đối với các cơ quan liên quan; đánh giá khả năng cân đối vốn chưa cụ thể. Khi điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án, hồ sơ cần phải thực hiện đầy đủ các quy trình như làm mới; hồ sơ trình HĐND cần phải có căn cứ chính trị và căn cứ pháp lý”.

Có thể bạn quan tâm

Người đầu tiên tạo ra sản phẩm cà phê chồn tại Pleiku.

Người đầu tiên tạo ra sản phẩm cà phê chồn tại Pleiku

(GLO)- Giữa cao nguyên cà phê Pleiku, anh Nguyễn Trung Nguyên (tổ 2, phường Pleiku) được biết đến là người đầu tiên tạo ra sản phẩm cà phê chồn tại địa phương. Sau 15 năm theo đuổi, anh đã xây dựng trang trại chồn hương quy mô lớn và từng bước định hình đặc sản cà phê chồn mang dấu ấn riêng.

Cây mía đổi đời người dân Tây Gia Lai.

Cây mía đổi đời người dân Tây Gia Lai

(GLO)- Với các làng đồng bào Bahnar, Jrai ở Tây Gia Lai, diện mạo khởi sắc hôm nay gắn liền với cây mía. Khi được quy hoạch thành vùng nguyên liệu tập trung, gắn liên kết sản xuất, cơ giới hóa và bao tiêu sản phẩm, cây mía từng bước góp phần nâng cao thu nhập, ổn định đời sống người dân.

Những tỷ phú Jrai

Những tỷ phú ở buôn làng

(GLO)- Tuy sinh sống tại vùng còn nhiều khó khăn nhưng bằng phẩm chất chịu thương chịu khó, tinh thần ham học hỏi và ý chí vươn lên, nhiều người Jrai ở Gia Lai đã trở thành tỷ phú, là niềm tự hào của buôn làng.

Cán bộ, nhân viên Ban quản lý rừng phòng hộ Bắc Ia Grai kiểm tra rừng. Ảnh: L.N

Giữ rừng xuyên Tết: Khi mùa xuân ở lại giữa đại ngàn

(GLO)- Trong khi nhiều gia đình quây quần chuẩn bị đón Tết Nguyên đán, thì giữa những cánh rừng bạt ngàn, lực lượng làm công tác quản lý, bảo vệ rừng vẫn âm thầm bám trạm, bám rừng. Với họ, Tết là thời điểm nhạy cảm nhất, càng phải căng mình giữ rừng, để mùa xuân được ở lại giữa đại ngàn.

Công nghiệp chế biến: Động lực tăng trưởng mới

Công nghiệp chế biến: Động lực tăng trưởng mới của Gia Lai

(GLO)- Với gần 977 nghìn héc ta đất sản xuất nông nghiệp và tổng sản lượng lương thực ước đạt hơn 1,35 triệu tấn trong năm 2025, Gia Lai đang sở hữu nền tảng quan trọng để phát triển công nghiệp chế biến, nhất là chế biến sâu nông sản. Công nghiệp chế biến trở thành động lực tăng trưởng mới của Gia Lai.

Sắm Tết online

Sắm Tết online

(GLO)- Nhờ sự tiện lợi, nhanh chóng, không phải chen chúc như ở chợ truyền thống, sắm Tết online trở thành lựa chọn của nhiều chị em bận rộn. Do đó, mặt hàng Tết trên “chợ online” cũng đa dạng không kém, từ bánh chưng, bánh tét, dưa hành, mắm kiệu, đồ tiêu dùng cho đến trái cây, hoa tươi...

Giữ nhịp dòng điện trong những ngày Tết

Giữ nhịp dòng điện trong những ngày Tết

(GLO)- Trong những ngày Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, khi hoạt động sản xuất, kinh doanh tạm lắng, nhu cầu sử dụng điện sinh hoạt lại tăng đột biến, Phòng Điều độ Công ty Điện lực Gia Lai vẫn duy trì trực vận hành 24/24 giờ, chia 3 ca liên tục, không nghỉ Tết.

Khi nông dân mang tư duy doanh nhân

Khi nông dân Gia Lai mang tư duy doanh nhân

(GLO)- Nhiều nông dân ở Gia Lai đang từng bước thay đổi cách làm, chủ động đầu tư công nghệ, liên kết sản xuất và xây dựng thương hiệu. Tư duy doanh nhân đã giúp họ gia tăng giá trị sản xuất nông nghiệp, hướng đến phát triển bền vững.

null