Giám sát đầu tư công trung hạn và hàng năm giai đoạn 2021-2025 tại huyện Kbang

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Ngày 15-5, Đoàn giám sát HĐND tỉnh Gia Lai do Trưởng Ban Kinh tế-Ngân sách HĐND tỉnh Nguyễn Đình Phương làm trưởng đoàn đã làm việc với Thường trực HĐND và UBND huyện Kbang về “Việc ban hành nghị quyết của HĐND cấp huyện về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm giai đoạn 2021-2025”.

Báo cáo tại buổi giám sát cho biết, giai đoạn 2021-2025, HĐND huyện Kbang đã ban hành 27 nghị quyết về chủ trương đầu tư các dự án nhóm C thực hiện trong giai đoạn 2021-2025 và 4 nghị quyết điều chỉnh chủ trương đầu tư với 35 dự án đầu tư từ nguồn ngân sách huyện bao gồm mục tiêu, phạm vi, quy mô, tổng mức vốn đầu tư, cơ cấu nguồn vốn, địa điểm, thời gian và tiến độ thực hiện.

Quang cảnh buổi giám sát tại huyện Kbang. Ảnh: Hà Duy
Quang cảnh buổi giám sát tại huyện Kbang. Ảnh: Hà Duy

Về đầu tư công trung hạn, giai đoạn 2021-2025, huyện Kbang được phê duyệt với tổng kế hoạch vốn 136,13 tỷ đồng với 26 danh mục dự án, trong đó có 5 danh mục năm 2021 đã được quyết định chủ trương đầu tư. Bằng nguồn tiết kiệm chi thường xuyên, UBND huyện đã cân đối đề nghị HĐND huyện quyết định bổ sung 12 danh mục với tổng mức vốn bổ sung 23,11 tỷ đồng, nâng danh mục dự án thực hiện trong giai đoạn lên thành 38 danh mục với tổng mức vốn tương ứng 164,85 tỷ đồng. Tính đến ngày 15-3-2024, kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện được quyết định thực hiện với 28 danh mục và kế hoạch vốn là 164,073 tỷ đồng.

Một số tồn tại, hạn chế trong việc ban hành nghị quyết của hội đồng nhân dân cấp huyện về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm giai đoạn 2021-2025 cũng được đưa ra tại buổi giám sát, như: huyện phải điều chỉnh kinh phí để cân đối vốn đối ứng thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia làm ảnh hưởng đến việc chủ động nguồn vốn ngân sách cấp huyện để thực hiện các dự án; UBND huyện chưa có cơ sở trình HĐND huyện quyết định mức vốn bố trí chi tiết từng dự án thành phần, danh mục dự án đầu tư công trung hạn, hàng năm thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới sử dụng vốn ngân sách huyện…

Bà Trần Thị Hiền Anh-Phó Ban Kinh tế-Xã hội HĐND huyện Kbang phát biểu ý kiến tại buổi giám sát. Ảnh: Hà Duy
Bà Trần Thị Hiền Anh-Phó Ban Kinh tế-Xã hội HĐND huyện Kbang phát biểu ý kiến tại buổi giám sát. Ảnh: Hà Duy

Sau khi nghe các kiến nghị từ phía Thường trực HĐND và UBND huyện Kbang cũng như ý kiến từ các thành viên của đoàn giám sát, kết luận tại buổi làm việc, Trưởng Ban Kinh tế-Ngân sách HĐND tỉnh Nguyễn Đình Phương nhấn mạnh: “Qua kiểm tra, giám sát về việc ban hành nghị quyết của hội đồng nhân dân cấp huyện cũng như quá trình thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm giai đoạn 2021-2025 có một số tồn tại mà huyện cần khắc phục, như: huyện chưa thể hiện đầy đủ báo cáo thẩm định các nội dung theo mẫu quy định; việc thành lập hội đồng thẩm định phải đúng, đủ thành phần; cơ quan trình thẩm định chủ trương đầu tư phải là cơ quan chuyên môn. Về điều chỉnh dự án, phải có căn cứ nghị quyết cũ để đối chiếu".

Đồng chí Nguyễn Đình Phương yêu cầu: Khi dự án điều chỉnh thì thời gian thực hiện và tiến độ thực hiện cũng sẽ bị điều chỉnh, vì vậy, phải thể hiện rõ nội dung này trên quyết định điều chỉnh đầu tư. Huyện cần loại ra khỏi danh mục các dự án đầu tư công trung hạn những dự án chưa có quyết định chủ trương đầu tư. Khi điều chỉnh dự án đầu tư làm thay đổi tổng định mức đầu tư, thời gian, tiến độ thực hiện dự án thì phải điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn. Huyện nên chuẩn bị các nội dung cần thiết cho kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2025-2030.

Có thể bạn quan tâm

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Hồ Thị Thu Hòa: Khát vọng đưa logistics Gia Lai “vươn ra biển lớn”

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Hồ Thị Thu Hòa: Khát vọng đưa logistics Gia Lai “vươn ra biển lớn”

(GLO)- Trong quãng thời gian học tập tại Rotterdam (Hà Lan) đến khi tham gia xây dựng các đề án chiến lược quốc gia, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Hồ Thị Thu Hòa (quê ở Quy Nhơn) vẫn giữ nguyên khát vọng đưa logistics quê hương “vươn ra biển lớn” bằng tri thức, hạ tầng và chuỗi cung ứng bền vững.

Người đầu tiên tạo ra sản phẩm cà phê chồn tại Pleiku.

Người đầu tiên tạo ra sản phẩm cà phê chồn tại Pleiku

(GLO)- Giữa cao nguyên cà phê Pleiku, anh Nguyễn Trung Nguyên (tổ 2, phường Pleiku) được biết đến là người đầu tiên tạo ra sản phẩm cà phê chồn tại địa phương. Sau 15 năm theo đuổi, anh đã xây dựng trang trại chồn hương quy mô lớn và từng bước định hình đặc sản cà phê chồn mang dấu ấn riêng.

Cây mía đổi đời người dân Tây Gia Lai.

Cây mía đổi đời người dân Tây Gia Lai

(GLO)- Với các làng đồng bào Bahnar, Jrai ở Tây Gia Lai, diện mạo khởi sắc hôm nay gắn liền với cây mía. Khi được quy hoạch thành vùng nguyên liệu tập trung, gắn liên kết sản xuất, cơ giới hóa và bao tiêu sản phẩm, cây mía từng bước góp phần nâng cao thu nhập, ổn định đời sống người dân.

Cán bộ, nhân viên Ban quản lý rừng phòng hộ Bắc Ia Grai kiểm tra rừng. Ảnh: L.N

Giữ rừng xuyên Tết: Khi mùa xuân ở lại giữa đại ngàn

(GLO)- Trong khi nhiều gia đình quây quần chuẩn bị đón Tết Nguyên đán, thì giữa những cánh rừng bạt ngàn, lực lượng làm công tác quản lý, bảo vệ rừng vẫn âm thầm bám trạm, bám rừng. Với họ, Tết là thời điểm nhạy cảm nhất, càng phải căng mình giữ rừng, để mùa xuân được ở lại giữa đại ngàn.

Công nghiệp chế biến: Động lực tăng trưởng mới

Công nghiệp chế biến: Động lực tăng trưởng mới của Gia Lai

(GLO)- Với gần 977 nghìn héc ta đất sản xuất nông nghiệp và tổng sản lượng lương thực ước đạt hơn 1,35 triệu tấn trong năm 2025, Gia Lai đang sở hữu nền tảng quan trọng để phát triển công nghiệp chế biến, nhất là chế biến sâu nông sản. Công nghiệp chế biến trở thành động lực tăng trưởng mới của Gia Lai.

null