Nga sẽ đáp trả tàn khốc nếu cầu Crimea bị tấn công

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Ngày 3/5, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết việc chuẩn bị tấn công cầu Crimea là điều thật khó tin, nhưng lại đang được tiến hành công khai cùng sự phô trương sức mạnh cũng như với sự hỗ trợ trực tiếp và không hề nao núng của phương Tây.
Người phát ngôn Bộ ngoại giao liên bang Nga Maria Zakharova. Ảnh: Bộ Ngoại giao liên bang Nga

Người phát ngôn Bộ ngoại giao liên bang Nga Maria Zakharova. Ảnh: Bộ Ngoại giao liên bang Nga

Phát biểu của bà Zakharova đưa ra hai ngày sau khi Đại sứ Ukraine tại Liên Hợp Quốc Sergiy Kyslytsya đăng bài viết kèm hàng loạt bức ảnh với tiêu đề "Danh sách 6 loại cầu chính trong năm 2024". Bức ảnh cuối cùng có tên là "Kerch", tên gọi khác của cầu Crimea, được để trống, dường như nhằm ám chỉ công trình này sẽ bị phá hủy.

Một số quan chức và nhà ngoại giao Đông Âu cũng đăng những nội dung tương tự trên mạng xã hội sau đó.

Những ngày qua, lực lượng Vũ trang Ukraine đã sử dụng một số tên lửa chiến thuật lục quân tầm xa ATACMS vốn được Mỹ bí mật chuyển giao cách đây một tháng để tấn công vào Crimea, nhưng như thông tin từ Bộ Quốc phòng Liên bang Nga, tất cả số tên lửa này đã bị phá hủy.

Bà Zakharova cho biết thêm sau lễ Phục sinh, Ukraine dự kiến sẽ nhận được những chiếc máy bay chiến đấu F-16 đầu tiên mà theo người Anh, loại máy bay này cũng có thể được sử dụng trong chiến dịch phá hủy cầu Crimea.

Bà Zakharova nhấn mạnh: “Tôi muốn cảnh báo Washington và Brussels rằng bất kỳ hành động gây hấn nào chống lại Crimea không chỉ thất bại mà còn phải đối mặt với một cuộc tấn công trả thù tàn khốc”.

Các quan chức Ukraine nhận định vũ khí của phương Tây sẽ giúp nước này đánh sập cầu Crimea nhanh hơn. Đầu tháng này, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói với truyền thông Đức rằng việc phá hủy cầu Crimea là điều mà “chúng tôi rất mong muốn”.

Một số quốc gia ủng hộ Kiev cũng có chung quan điểm với các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng của Nga. Tuần trước, Đại sứ Litva tại Thụy Điển Linas Linkevicius đã đề xuất trên mạng xã hội rằng việc Mỹ cung cấp tên lửa chiến thuật lục quân tầm xa ATACMS sẽ dẫn đến việc phá hủy cầu Crimea.

Kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine vào năm 2022, lực lượng đặc nhiệm Kiev đã tổ chức hai cuộc tấn công lớn vào cây cầu Crimea. Nga cho biết cả 2 vụ tấn công đều khiến dân thường nước này thiệt mạng.

Theo người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov, việc các quan chức Ukraine công khai lên tiếng về kế hoạch tấn công cơ sở hạ tầng của Nga một lần nữa chứng minh rằng quyết định của Nga về việc tiến hành chiến dịch quân sự ở Ukraine là đúng đắn.

Giới chức Nga cũng cho rằng do thất bại trên chiến trường, Kiev đã leo thang các chiến dịch phá hoại và ném bom.

Moscow hoàn thành công trình bắc qua eo biển Kerch vào năm 2020, nối bán đảo Crimea với vùng Krasnodar ở miền Nam nước Nga. Crimea đã bỏ phiếu sáp nhập nhập Nga vào năm 2014 sau cuộc đảo chính ở Kiev hồi đầu năm.

Nhà báo, chuyên gia quân sự Valery Shiryaev, trong một cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình RTVI đánh giá những hậu quả có thể xảy ra đối với Ukraine nếu câu Crimea bị tấn công.

Ông lưu ý rằng quân đội Nga có rất nhiều loại vũ khí để trả đũa trong trường hợp lực lượng vũ trang Ukraine tấn công cầu Crimea bằng tên lửa ATACMS, hay những mục tiêu khác trên lãnh thổ Nga.

Có thể bạn quan tâm

Đảm bảo chính sách công bằng, khả thi để Nghị quyết 71 đi vào cuộc sống

Đảm bảo chính sách công bằng, khả thi để Nghị quyết 71 đi vào cuộc sống

(GLO)- Thảo luận về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về những cơ chế, chính sách đặc thù để thực hiện Nghị quyết số 71-NQ/TW ngày 22-8-2025 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, các ĐBQH nhấn mạnh yêu cầu cần chính sách công bằng, khả thi để Nghị quyết 71 đi vào cuộc sống.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng: Đặt tính mạng người dân lên trên hết trong ứng phó với mưa lũ.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng: Đặt tính mạng người dân lên trên hết trong ứng phó với mưa lũ

(GLO)-Tại cuộc họp chỉ đạo công tác ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ tại các tỉnh Lâm Đồng, Khánh Hòa, Đắk Lắk, Gia Lai vào chiều 20-11, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh: Trong mọi quyết định ứng phó mưa lũ, phải đặt tính mạng và sự an toàn của người dân lên trên hết. 

Tuyệt đối không để người dân đã di dời trở về lại nhà khi chưa đảm bảo an toàn

Tuyệt đối không để người dân đã di dời trở về lại nhà khi chưa đảm bảo an toàn

(GLO)- Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành Công điện số 19/CĐ-UBND về việc tiếp tục tập trung ứng phó với mưa lũ, sạt lở và khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra. Trong đó nhấn mạnh yêu cầu tuyệt đối không để người dân đã di dời trở về lại nhà khi chưa đảm bảo an toàn.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc: Quyết tâm xây dựng Cảng cá Tam Quan hiện đại và đi đầu trong chuyển đổi số

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc: Quyết tâm xây dựng Cảng cá Tam Quan hiện đại và đi đầu trong chuyển đổi số

(GLO)- Trong chuyến công tác tại phường Hoài Nhơn Bắc vào sáng 20-11, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc đề nghị các ngành của tỉnh và địa phương phải đề ra các giải pháp hết sức căn cơ, tập trung xây dựng Cảng cá Tam Quan hiện đại và đi đầu trong chuyển đổi số.

10.426 hộ dân có nhà ở bị ngập và cô lập do lũ lụt

10.426 hộ dân có nhà ở bị ngập và cô lập do lũ lụt

(GLO)- Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh, cho biết do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài, nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh đã bị ngập lụt, trong đó có 10.426 hộ dân có nhà bị ngập, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống người dân.

Kịp thời cứu hộ 11 người dân bị nước lũ cô lập tại phường Ayun Pa

Kịp thời cứu hộ 11 người dân bị nước lũ cô lập tại phường Ayun Pa

(GLO)- 11 người dân bị nước lũ cô lập tại vùng trũng ở tổ 21, phường Ayun Pa (tỉnh Gia Lai) vừa được lực lượng chức năng kịp thời giải cứu. Trước đó, toàn bộ người dân ở khu vực này đã được vận động sơ tán, song một số người vẫn nán lại trông giữ tài sản nên bị lũ dâng bất ngờ bao vây.

null