Ukraine đặt mục tiêu phá hủy cầu Crimea vào cuối năm nay

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Phái viên Ukraine tại Liên Hợp Quốc, Sergey Kislitsa đã tuyên bố rằng cầu Crimea sẽ không còn tồn tại vào cuối năm nay.
Cầu Crimea. Ảnh: RT

Cầu Crimea. Ảnh: RT


Theo Azerbaycan và RT, trong bản tin đăng trên mạng xã hội X ngày 1/5, ông Kislitsa chia sẻ hình ảnh "danh sách 6 loại cầu chính của năm 2024", song phần có chú thích là "Kerch" chỉ hiển thị một khoảng trống.

Các quan chức cấp cao ở Kiev đã từng tuyên bố, phá hủy cầu Crimea, còn gọi là cầu Kerch, là ưu tiên hàng đầu của nước này trong suốt cuộc xung đột với Moscow. Ukraine cho rằng đây là mục tiêu quân sự hợp pháp.

Moscow đã hoàn thành công trình bắc qua eo biển Kerch vào năm 2020, nối bán đảo Crimea với Vùng Krasnodar ở miền nam nước Nga. Crimea đã bỏ phiếu tách khỏi Ukraine và gia nhập Nga vào năm 2014.

Kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine vào năm 2022, lực lượng đặc nhiệm của Ukraine đã tổ chức hai cuộc tấn công bằng bom vào cây cầu, khiến nhiều dân thường Nga thiệt mạng.

Để đối phó với vụ tấn công đầu tiên xảy ra vào tháng 10/2022, Moscow đã bổ sung lưới điện Ukraine vào danh sách các mục tiêu quân sự hợp pháp của mình.

Đầu tháng này, Tổng thống Ukraine nói với truyền thông Đức rằng việc phá hủy cầu Crimea là điều mà “chúng tôi… rất mong muốn”.

Một số quốc gia ủng hộ Ukraine chia sẻ quan điểm tấn công vào cơ sở hạ tầng của Nga. Tuần trước, đại sứ Lithuania tại Thụy Điển, Linas Linkevicius đã đề xuất trên mạng xã hội rằng việc Mỹ cung cấp tên lửa ATACMS cho Ukraine sẽ dẫn đến việc phá hủy cầu Crimea. Nhà ngoại giao này kêu gọi mọi người hãy chụp ảnh selfie với công trình này khi còn có thể.

Ngoài cầu Crimea, lực lượng Ukraine cũng thường xuyên nhắm tới các mục tiêu khác trên và xung quanh bán đảo. Không quân Ukraine tháng 12 năm ngoái đã phóng tên lửa hành trình vào cảng Feodosia ở bán đảo Crimea, khiến tàu đổ bộ cỡ lớn Novocherkassk của Nga bị phá hủy. Kiev giữa tháng 11 cùng năm cũng đã bắn 15 tên lửa vào nhà máy đóng tàu ở thành phố Kerch trên bán đảo, khiến một con tàu bị hư hại.

Có thể bạn quan tâm

Hành động đột phá và lan tỏa kết quả phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Hành động đột phá, lan tỏa kết quả phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số

(GLO)- Sáng 25-12, tại trụ sở Trung ương Đảng (TP Hà Nội), Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số (Ban Chỉ đạo) tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2025, triển khai nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2026.

Gia Lai và Trường Đại học Hùng Vương TP. Hồ Chí Minh hợp tác tạo đột phá về chuyển đổi số và kinh tế số.

Gia Lai và Trường Đại học Hùng Vương TP. Hồ Chí Minh hợp tác tạo đột phá về chuyển đổi số

(GLO)- Chiều 24-12, UBND tỉnh Gia Lai và Trường Đại học Hùng Vương TP. Hồ Chí Minh chính thức ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược giai đoạn 2025-2030. Sự kiện đánh dấu bước ngoặt trong việc đưa công nghệ cao và tri thức chuyên gia vào phục vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Chống khai thác IUU: Tuyệt đối không hình thức, không đùn đẩy, né tránh trách nhiệm

Chống khai thác IUU: Tuyệt đối không hình thức, không đùn đẩy, né tránh trách nhiệm

(GLO)- Tại phiên họp lần thứ 27 của Ban Chỉ đạo quốc gia chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) vào tối 23-12, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh yêu cầu tuyệt đối không hình thức, không đùn đẩy, né tránh trách nhiệm để chống khai thác IUU hiệu quả.

Gia Lai long trọng khởi công, khánh thành các công trình, dự án trọng điểm chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng

LIVE Livestream: Gia Lai long trọng khởi công, khánh thành các công trình, dự án trọng điểm chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng

(GLO)- Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai livestream lễ khởi công Dự án Đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku, Đầu tư mở rộng nâng công suất Nhà máy Đường An Khê và khánh thành Dự án Nhà máy đường An Khê công suất 18.000 TMN, Dự án Nhà máy Điện sinh khối An Khê.

null