Công an huyện Đak Pơ và điểm nhóm tin lành Kuk Đak ký kết quy chế phối hợp tuyên truyền pháp luật

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Sáng 15-3, Công an huyện Đak Pơ và điểm nhóm tin lành Kuk Đak (xã An Thành, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai) tiến hành ký kết quy chế phối hợp trong công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự, an toàn giao thông.

Đồng chủ trì lễ ký kết có Thượng tá Nguyễn Thành Sơn-Phó Trưởng Công an huyện; ông Đinh Hlok-Trưởng điểm nhóm tin lành Kuk Đak. Dự lễ ký kết có đại diện lãnh đạo một số cơ quan, ban, ngành liên quan và lãnh đạo UBND xã An Thành.

Công an huyện Đak Pơ cùng đại diện điểm nhóm tin lành Kuk Đak, đại diện một số cơ quan, ban, ngành liên quan của huyện Đak Pơ dự lễ ký kết. Ảnh: Lan Anh

Công an huyện Đak Pơ cùng đại diện điểm nhóm tin lành Kuk Đak, đại diện một số cơ quan, ban, ngành liên quan của huyện Đak Pơ dự lễ ký kết. Ảnh: Lan Anh

Tại lễ ký kết, các đại biểu đã thảo luận, thống nhất và ký kết các nội dung phối hợp; phân công trách nhiệm giữa lực lượng Công an và điểm nhóm tin lành Kuk Đak. Trong đó, lực lượng Công an giữ vai trò nòng cốt, chủ động phối hợp với điểm nhóm tin lành Kuk Đak làm tốt công tác tuyên truyền pháp luật về giao thông đường bộ, xây dựng văn hóa giao thông và kỹ năng tham gia giao thông an toàn.

Điểm nhóm tin lành Kuk Đak tuyên truyền, vận động các tín đồ thuộc tôn giáo mình quản lý chấp hành chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương; thường xuyên giữ mối liên hệ, phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an trong việc trao đổi thông tin; tích cực vận động các tín đồ tham gia giao thông đúng luật, góp phần giữ gìn trật tự an toàn giao thông trên địa bàn.

Trong 3 tháng đầu năm 2024, tại huyện Đak Pơ xảy ra 6 vụ tai nạn giao thông, làm 6 người chết, 1 người bị thương. Để kéo giảm tai nạn giao thông cần sự chung tay, phối hợp giữa lực lượng Công an huyện với chính quyền và người dân, trong đó có các tổ chức tôn giáo.

Có thể bạn quan tâm

Những người buộc dấu vết “lên tiếng”

Những người buộc dấu vết “lên tiếng”

(GLO)- Khám nghiệm, giám định kỹ thuật hình sự là những công việc đòi hỏi sự thận trọng, tỉ mỉ và chính xác. Chỉ một sơ suất cũng có thể dẫn đến bỏ lọt tội phạm, làm oan người vô tội. Bởi vậy, công việc của cán bộ, chiến sĩ Phòng Kỹ thuật hình sự (Công an tỉnh Gia Lai) luôn đầy áp lực.

Lĩnh án 4 tháng tù vì trộm phụ tùng xe đầu kéo

Lĩnh án 4 tháng tù vì trộm phụ tùng xe đầu kéo

(GLO)- Sáng 15-9, Tòa án nhân dân khu vực 4 - Gia Lai phối hợp với Phân trại tạm giam Tây Sơn tổ chức phiên tòa trực tuyến xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Ngô Quốc Hoàng (SN 1993, trú xã Tây Sơn) về tội “Trộm cắp tài sản”.

Xử phạt lỗi không giữ khoảng cách trên cao tốc cần có lộ trình

Xử phạt lỗi không giữ khoảng cách trên cao tốc cần có lộ trình

(GLO)- Tại buổi làm việc với các bộ, ngành liên quan về rà soát quy định về khoảng cách an toàn giữa các xe khi tham gia giao thông trên đường cao tốc, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc yêu cầu xử phạt phải theo lộ trình, sau khi hoàn thiện hạ tầng, quy chuẩn và hướng dẫn đầy đủ cho tài xế.

Đề xuất nâng mức phạt hành chính lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân và 3 tỷ đồng với tổ chức

Đề xuất nâng mức phạt hành chính lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân và 3 tỷ đồng với tổ chức

(GLO)- Ngày 14-9, tại Hà Nội, Thường trực Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội tổ chức phiên họp thẩm tra sơ bộ dự án Luật Xử lý vi phạm hành chính (VPHC) sửa đổi. Trong đó, đề xuất nâng mức phạt tiền tối đa từ 1 tỷ lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân, từ 2 tỷ đồng lên 3 tỷ đồng đối với tổ chức.

null