Chư Sê quyết liệt ngăn chặn tình trạng tảo hôn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Có đôi nam nữ đã định ngày cưới hỏi, chuẩn bị đặt tiệc nhưng trước sự kiên trì vận động của Hội Phụ nữ nên đã dừng lại, chờ đủ tuổi mới kết hôn. Từ năm 2021 đến nay, huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai) có đến 18 cặp tảo hôn đã được tuyên truyền, vận động thành công.

Khi cán bộ Hội sâu sát, quyết liệt

Bà Đào Ánh Hồng-Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) thị trấn Chư Sê nhớ mãi lần vận động một cặp tảo hôn ở làng Hăng Ring. Cuối năm 2021, nghe tin Kpă Linh (SN 2005) chuẩn bị “bắt chồng” là Kpă Keo (SN 2001), bà Hồng liền đến nhà tìm hiểu.

“Bố mẹ Linh bảo, không nói được nó đâu. Bố mẹ khuyên can thì nó cãi, nói ngày xưa bố mẹ cũng thế, có sao đâu”-bà Hồng kể. Lần gặp đó, Linh và Keo còn tiếp chuyện. Lần sau, khi thấy bóng cán bộ phụ nữ là cả 2 trốn biệt. Bà Hồng vẫn không nản. Tìm hiểu thêm, bà được biết Linh có chị gái học hết lớp 11 thì nghỉ, vào làm công nhân ở Bình Dương. Vậy là, bà Hồng xin số điện thoại để gọi điện trao đổi về câu chuyện trên. “Tôi nói với chị gái Linh: Mình là chị cả, ngoài trách nhiệm với bản thân còn trách nhiệm với gia đình. Chị gái Linh hiểu ra, hứa sẽ gọi điện về nhà khuyên bảo em”-bà Hồng kể.

Sau đó, bà Hồng tiếp tục đến nhà gặp Keo và tuyên truyền về quy định của pháp luật liên quan đến độ tuổi kết hôn, cùng với đó là hệ lụy nếu có con sớm. Nghe ra, cả 2 hứa dừng lại, đợi khi nào đủ tuổi mới cưới; “chú rể” Keo ngay sau đó xách đồ về lại nhà bố mẹ. Chưa hết, bà Hồng đến gặp chủ cơ sở nhận nấu đám tiệc-nơi gia đình đôi bên dự tính đặt tiệc để tuyên truyền, giải thích thêm.

Một buổi sinh hoạt của Câu lạc bộ “Nữ thanh niên đặc thù làng Greo Pết” ở xã Dun, huyện Chư Sê. Ảnh: Mai Ka

Một buổi sinh hoạt của Câu lạc bộ “Nữ thanh niên đặc thù làng Greo Pết” ở xã Dun, huyện Chư Sê. Ảnh: Mai Ka

Bà Hồng cũng đã đến vận động cặp Kpă Hâng (SN 2005) và Rmah Hyun (SN 2002, cùng ở làng Hăng Ring), khi cả 2 dự định tiến đến hôn nhân. Chủ tịch Hội LHPN thị trấn Chư Sê nhớ lại: “Lúc tôi đến, bố Hyun rất đồng tình: “Ơ, Hồng nói đúng đó, cưới sớm chỉ khổ thôi”. Được bà Hồng khuyên bảo chân tình, rồi thấy cặp Kpă Linh-Kpă Keo dừng đám cưới, Hâng và Hyun cũng nghe ra. Năm 2023, cả 2 cặp mới làm lễ cưới khi đã đủ tuổi và hiện đều là công nhân tại tỉnh Bình Dương.

Nhắc về chuyện 2 lần vận động thành công, bà Hồng khẳng định: “Phải quyết liệt, theo đuổi đến cùng thì mới mong ngăn chặn tình trạng tảo hôn”.

Nhân rộng các mô hình hiệu quả

Từ ngày 1-1-2021 đến 30-6-2023, huyện Chư Sê có tổng số 2.537 cặp kết hôn, trong đó có 268 cặp tảo hôn (chiếm 10,6%), đa phần là đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS). Trong đó, độ tuổi tảo hôn sớm hơn so với quy định của pháp luật về hôn nhân nhiều nhất là 15 tuổi.

Công tác tuyên truyền, vận động, tư vấn nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của đồng bào DTTS nhằm giảm thiểu tình trạng tảo hôn đang được các cấp, ngành quan tâm và chung tay thực hiện. Hội LHPN huyện Chư Sê đã tổ chức khá nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả.

Bà Nguyễn Thị Thu Hà-Chủ tịch Hội LHPN huyện-cho biết: Thời gian qua, Câu lạc bộ (CLB) Phụ nữ nói không với tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống ở các xã: Bờ Ngoong, Ia Hlốp, Al Bá, Bar Măih, Ia Pal, Ia Blang, Dun và thị trấn Chư Sê luôn được duy trì. Các cấp Hội cũng đã thành lập mới 3 CLB với 90 thành viên; nâng số CLB này từ 12 lên 15, thu hút 415 thành viên tham gia.

Đáng chú ý hơn cả là sự ra mắt của CLB Nữ thanh niên đặc thù làng Greo Pết (xã Dun) vào tháng 4-2023. Đây là CLB đầu tiên được thành lập nhằm giúp các nữ thanh niên Jrai tiếp cận với tổ chức Hội để được trang bị kiến thức cần thiết về hôn nhân và gia đình. Sinh hoạt thường kỳ mỗi tháng 1 lần, các hội viên đã phát huy vai trò, trách nhiệm của nữ thanh niên DTTS trong việc xóa bỏ những tập tục lạc hậu, nhất là tình trạng tảo hôn. Nhiều trường hợp tảo hôn nhờ đó đã được vận động thành công.

Chủ tịch Hội LHPN huyện thông tin: “Từ kết quả hoạt động của CLB này, Hội LHPN huyện có kế hoạch nhân rộng trong toàn huyện thời gian tới”.

Cùng với đó, từ năm 2021 đến nay, Hội LHPN huyện cũng đồng thời triển khai nhiều giải pháp khác nhằm giảm thiểu tình trạng tảo hôn như: phối hợp với các phòng, ban, đơn vị liên quan tổ chức tuyên truyền Luật Bình đẳng giới, Luật Phòng-chống bạo lực gia đình; kỹ năng chăm sóc sức khỏe, kế hoạch hóa gia đình cho hơn 19 ngàn lượt phụ nữ. Tiếp tục duy trì và phát triển mô hình kết nghĩa giữa chi hội phụ nữ người Kinh với chi hội phụ nữ người DTTS, kết quả có tổng cộng 210 hộ kết nghĩa với nhau; nhân rộng hoạt động “1 cộng 1” (1 hội viên nòng cốt vận động 1 phụ nữ tham gia vào tổ chức Hội).

Cũng theo bà Hà, các cấp Hội Phụ nữ đã tổ chức được 139 buổi tuyên truyền, phổ biến pháp luật về hôn nhân, phòng ngừa tảo hôn cho trên 14 ngàn lượt hội viên.

“Hy vọng sự chung tay của các cấp Hội Phụ nữ cùng các cấp, ngành, đơn vị liên quan sẽ giúp triển khai hiệu quả hơn nữa các hoạt động của Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng DTTS giai đoạn 2021-2025” và Tiểu dự án 2-Dự án 9 Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2025”-Chủ tịch Hội LHPN huyện kỳ vọng.

Có thể bạn quan tâm

Nỗ lực kéo giảm tỷ lệ sinh con tại nhà

Nỗ lực kéo giảm tỷ lệ sinh con tại nhà

(GLO)- Tại nhiều làng đồng bào dân tộc thiểu số ở khu vực phía Tây tỉnh Gia Lai, vấn nạn sinh con tại nhà vẫn tồn tại. Đằng sau lựa chọn tưởng như “bình thường” ấy là những rủi ro khôn lường với sức khỏe của cả mẹ và trẻ sơ sinh.

Không sinh thành nhưng vẫn trọn tình mẹ

Không sinh thành nhưng vẫn trọn tình mẹ

(GLO)- Không mang nặng đẻ đau nhưng họ chọn làm mẹ bằng sự hy sinh và tình yêu thương dành cho những đứa trẻ mồ côi. Ở Làng Trẻ em SOS Pleiku (phường Thống Nhất, tỉnh Gia Lai), những “người mẹ thứ hai” lặng thầm vun đắp mái ấm, chắp cánh cho nhiều cuộc đời vươn lên.

Nét đẹp “con nuôi ở rể” của người Jrai

Nét đẹp “con nuôi ở rể” của người Jrai

(GLO)- Người Jrai theo chế độ mẫu hệ. Sau khi cưới, người chồng về ở rể bên nhà vợ. Tại làng mới bên gia đình vợ, người con trai sẽ xin làm con nuôi một cặp vợ chồng sống đức độ, có tấm lòng nhân hậu, được mọi người kính trọng.

Giữ nếp thờ gia tiên ngày Tết.

Giữ nếp thờ cúng gia tiên ngày Tết

(GLO)- Tết Nguyên đán không chỉ là thời điểm chuyển giao giữa năm cũ với năm mới, mà còn là dịp để con cháu hướng về cội nguồn. Từ tảo mộ, lau dọn bàn thờ đến chuẩn bị mâm cúng… mỗi nghi thức đều gửi gắm lòng hiếu kính, giữ gìn nếp nhà và gìn giữ gốc rễ văn hóa Việt.

Nâng cao chất lượng dân số vì tương lai phát triển

Nâng cao chất lượng dân số vì tương lai phát triển

(GLO)- Tháng hành động Quốc gia về dân số (tháng 12) với chủ đề “Nâng cao chất lượng dân số để đất nước phồn vinh, gia đình hạnh phúc” tiếp tục khẳng định trách nhiệm chung, đồng thời đặt ra yêu cầu cấp thiết đổi mới công tác dân số theo hướng thực chất, hiệu quả.

Văn hóa gia đình - Nền tảng hạnh phúc và tiến bộ

Văn hóa gia đình-Nền tảng hạnh phúc và tiến bộ

(GLO)- Phong trào xây dựng gia đình văn hóa trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã mang lại nhiều chuyển biến tích cực, từ tuyên truyền, giáo dục, phòng-chống bạo lực đến nhân rộng các “địa chỉ tin cậy” và mô hình sinh hoạt cộng đồng. 

Khi dân số già đi

Khi dân số già đi

Từ năm 2024, dân số nước ta đã đạt hơn 101 triệu người, chất lượng dân số, chỉ số phát triển con người (HDI) không ngừng tăng lên; tuổi thọ bình quân người VN ngày càng được nâng cao. Tuy nhiên, thực trạng dân số VN cũng đã phát sinh những vấn đề phải kịp thời giải quyết.

Hành vi cưỡng ép con học tập quá sức bị phạt tiền từ 5-10 triệu đồng từ ngày 15-12.

Từ 15-12, cưỡng ép con học tập quá sức bị phạt tiền từ 5-10 triệu đồng

(GLO)- Tại Nghị định số 282/2025/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội, phòng-chống tệ nạn xã hội, phòng-chống bạo lực gia đình có hiệu lực thi hành từ 15-12, cha mẹ có hành vi cưỡng ép con học tập quá sức sẽ bị phạt tiền từ 5-10 triệu đồng. 

Niềm vui lớn nhất của người nghệ nhân chính là được hô hát, phục vụ khán giả. Ảnh: Nguyễn Dũng

Gia đình thắp lửa bài chòi, nối dài mạch nguồn di sản

(GLO)-Không chỉ là loại hình nghệ thuật diễn xướng dân gian gắn với không khí hội hè, bài chòi còn len lỏi vào từng mái ấm, trở thành sợi dây gắn kết gia đình. Tại nhiều địa phương phía Đông tỉnh, nhiều gia đình đang nuôi dưỡng tình yêu với làn điệu quê hương, biến đam mê thành điểm tựa hạnh phúc.

null