Ia Grai:

Xử phạt cơ sở chăn nuôi gây ô nhiễm hơn 32 triệu đồng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Chiều 12-10, ông Thái Anh Tuấn-Phó Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Ia Grai (tỉnh Gia Lai) thông tin: UBND huyện Ia Grai đã có quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 32,5 triệu đồng đối với hộ kinh doanh Trần Thị Ái Liên (làng O Gia, xã Ia Pếch) do vi phạm trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

Theo đó, từ ngày 10-5-2023 đến thời điểm kiểm tra, dù không có giấy phép môi trường theo quy định nhưng hộ kinh doanh này đã tổ chức hoạt động chăn nuôi 600 con heo thịt tại cơ sở chăn nuôi trên.

Trước thời điểm bị xử phạt, P.V phát hiện vị trí nước thải từ bên trong khuôn viên chung của các cơ sở chăn nuôi vẫn chảy ra môi trường tự nhiên, bốc mùi hôi thối. Ảnh: Minh Phương

Trước thời điểm bị xử phạt, P.V phát hiện vị trí nước thải từ bên trong khuôn viên chung của các cơ sở chăn nuôi vẫn chảy ra môi trường tự nhiên, bốc mùi hôi thối. Ảnh: Minh Phương

Ngoài phạt tiền, UBND huyện còn áp dụng hình thức xử phạt bổ sung là đình chỉ hoạt động của nguồn phát sinh chất thải mà không có giấy phép môi trường của cơ sở chăn nuôi heo thịt trong thời hạn 4,5 tháng.

Phó Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện cho biết: Tại khu vực này có đến 3 cơ sở chăn nuôi lập hồ sơ xin cấp phép môi trường nhưng nhận thấy vị trí nước thải không phù hợp (3 cơ sở chăn nuôi chung 1 hệ thống xử lý chất thải) nên huyện chưa chấp nhận. Dù chưa được cấp giấy phép môi trường theo quy định nhưng các cơ sở này đã triển khai hoạt động chăn nuôi heo, phát tán chất thải, mùi hôi ra môi trường tự nhiên xung quanh gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của người dân.

Tháng 12-2022, UBND xã Ia Pếch đã có quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chăn nuôi với cơ sở của ông Nguyễn Hữu Hạnh, đồng thời yêu cầu đền bù việc xả chất thải gây ảnh hưởng đến năng suất lúa của người dân. Tuy vậy, người dân tiếp tục phản ánh các cơ sở này hoạt động chăn nuôi trở lại và có hành vi lén lút xả thải ra môi trường. Tại thời điểm kiểm tra chỉ có hộ kinh doanh Trần Thị Ái Liên hoạt động chăn nuôi nên huyện ra quyết định xử phạt như trên.

Người dân làng O Gia (xã Ia Pếch, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai) phản ánh các cơ sở này hoạt động chăn nuôi có hành vi lén lút xả thải ra môi trường tự nhiên làm ô nhiễm giọt nước dùng chung của làng. Ảnh: Minh Phương
Người dân làng O Gia (xã Ia Pếch, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai) phản ánh các cơ sở này hoạt động chăn nuôi có hành vi lén lút xả thải ra môi trường tự nhiên làm ô nhiễm giọt nước dùng chung của làng. Ảnh: Minh Phương

Trước đó, Báo Gia Lai có bài viết về “Cơ sở chăn nuôi heo hoạt động không phép gây ô nhiễm”, phản ánh việc 3 cơ sở chăn nuôi heo quy mô lớn tại làng O Gia (xã Ia Pếch, huyện Ia Grai) dù chưa được cấp giấy phép môi trường theo quy định nhưng đã ngang nhiên hoạt động và xả nước thải chăn nuôi ra môi trường tự nhiên gây ô nhiễm. Vì vậy, UBND huyện Ia Grai đã chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường phối hợp với UBND xã Ia Pếch tiến hành kiểm tra, xử lý theo quy định.

Có thể bạn quan tâm

Diện tích cao su bị cháy của gia đình ông Lê Văn Thảo bắt đầu héo lá. Ảnh: V.H

Khẩn trương điều tra vụ cháy vườn điều, cao su ở Ia Nan

(GLO)- Sau khi tiếp nhận thông tin, lãnh đạo UBND xã Ia Nan (huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai) đã chỉ đạo lực lượng Công an xã phối hợp với Công an huyện điều tra vụ cháy hơn 700 cây cao su và hơn 20 cây điều gây thiệt hại hàng trăm triệu đồng của gia đình ông Lê Văn Thảo ở thôn Đức Hưng.

6 lần giả danh công an lừa đảo tiền

6 lần giả danh công an lừa đảo tiền

Chỉ trong thời gian khoảng hơn 1 tháng, Nguyễn Thọ Đức (ngụ P.Đông Thịnh, TP.Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa) đã 6 lần giả danh công an để đe dọa, lừa đảo chiếm đoạt 455 triệu đồng của một người dân.

45 đối tượng bị truy tố vì 'khủng bố', cắt ghép ảnh người thân con nợ đăng lên trang 'tình một đêm'

45 đối tượng bị truy tố vì 'khủng bố', cắt ghép ảnh người thân con nợ đăng lên trang 'tình một đêm'

Sau khi thành lập doanh nghiệp và mua lại hàng trăm nghìn khoản nợ xấu, bị can Trần Hồng Tiến chỉ đạo nhân viên tại công ty gọi điện đe dọa, cắt ghép ảnh, đăng bài bôi nhọ người thân của con nợ lên các trang mạng xã hội để gây sức ép buộc phải trả nợ.