Mỹ điều tra thông tin nổ súng gần tư dinh của Phó Tổng thống Harris

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Người phát ngôn của Cơ quan Mật vụ Mỹ cho biết công tác điều tra đang được tiến hành về những thông tin nổ súng tại Đại lộ số 34 và Massachusetts, gần tư dinh của Phó Tổng thống Kamala Harris.
Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Cơ quan Mật vụ Mỹ đang điều tra những báo cáo về vụ nổ súng gần tư dinh của Phó Tổng thống Kamala Harris ở thủ đô Washington rạng sáng 17/4.

Người phát ngôn của Cơ quan Mật vụ Mỹ, ông Paul Mayhair, cho biết công tác điều tra đang được tiến hành về những thông tin nổ súng tại Đại lộ số 34 và Massachusetts, thuộc khu vực Tây Bắc của thủ đô Washington.

Tiếng súng được ghi nhận vào khoảng 1h30 ngày 17/4 (giờ Bờ Đông, tức 12h30 cùng ngày giờ Việt Nam).

Theo kết quả điều tra ban đầu, chưa có trường hợp thương vong nào ghi nhận sau vụ nổ súng này, đồng thời cũng không có dấu hiệu nào cho thấy vụ việc này nhằm vào bất cứ nhân vật quan trọng nào hoặc nơi ở chính thức của Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris và chồng bà.

Hiện mọi tuyến đường xung quanh tư dinh của Phó Tổng thống Harris đã được phong tỏa để phục vụ cuộc điều tra.

Bà Harris cùng chồng không ở nhà vào thời điểm xảy ra vụ việc.

Có thể bạn quan tâm

Băng nhóm tội phạm Đông Nam Á mở rộng phạm vi thành mạng lưới toàn cầu

Băng nhóm tội phạm Đông Nam Á mở rộng phạm vi thành mạng lưới toàn cầu

(GLO)- Reuters đưa tin, tại cuộc họp báo của văn phòng Interpol ở Singapore ngày 27/3, Tổng thư ký Interpol Jurgen Stock cho biết các đường dây tội phạm có tổ chức đã tạo ra cơn bùng nổ hoạt động buôn người và số lượng các trung tâm lừa đảo trực tuyến trong thời gian đại dịch Covid-19.