4 người Việt thiệt mạng trong căn phòng đóng kín tại Đài Loan (Trung Quốc)

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Bốn người Việt Nam được phát hiện thiệt mạng trong một căn hộ ở Đào Viên thuộc Đài Loan (Trung Quốc) nghi do ngộ độc khí CO.

Theo thông cáo báo chí từ Sở Cảnh sát quận Dương Mai thuộc Đào Viên hôm 4-5, lực lượng chức năng nhận được yêu cầu kiểm tra tình trạng cư dân tại một căn hộ cho thuê ở quận Dương Mai vào khoảng 22 giờ (giờ địa phương) hôm 3-5, sau khi bạn bè của các nạn nhân không thể liên lạc với họ trong nhiều ngày.

Máy nước nóng trên ban công ở quận Dương Mai, Đào Viên, nơi xảy ra trường hợp nghi ngộ độc khí carbon monoxide. Ảnh: Taipei Times

Theo trang Focus Taiwan, khi đến nơi, cảnh sát phát hiện 4 người Việt Nam gồm hai nam, hai nữ đã thiệt mạng trong nhà, không có dấu hiệu giằng co hay vết thương trên cơ thể.

Điều tra ban đầu cho thấy họ có thể tử vong do ngộ độc khí carbon monoxide (CO). Yêu cầu khám nghiệm tử thi đã được gửi tới các công tố viên Đào Viên để xác nhận chính xác nguyên nhân.

Các nạn nhân được xác định là một nam thanh niên 22 tuổi họ Nguyen, một nam thanh niên 27 tuổi họ Tran, một nữ lao động nhập cư 23 tuổi họ Nguyen và một du học sinh chương trình trao đổi 20 tuổi họ Phan.

Sở cảnh sát Dương Mai ở Đào Viên. Ảnh: CNA
Sở cảnh sát Dương Mai ở Đào Viên. Ảnh: CNA

Theo cảnh sát, lực lượng ứng cứu tìm thấy anh Nguyen 22 tuổi nằm trên sàn phòng tắm, nơi nước nóng vẫn đang chảy ra và cửa ra vào cũng như cửa sổ đều đóng kín.

Cảnh sát cho biết cô Phan được tìm thấy trong một phòng ngủ, trong khi anh Tran và cô Nguyen 23 tuổi được tìm thấy trong một phòng ngủ khác, đồng thời nói thêm rằng không có dấu hiệu đột nhập hay trộm cắp tại căn hộ.

Ngoài việc yêu cầu khám nghiệm tử thi, cảnh sát cho hay họ đã thông báo cho văn phòng đại diện Việt Nam tại Đài Loan và sẽ xem xét các đoạn video từ camera giám sát gần khu vực trong thời gian gần đây.

Theo Xuân Mai (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Vì sao Tổng thống Thụy Sĩ chỉ tại vị một năm?

Vì sao Tổng thống Thụy Sĩ chỉ tại vị một năm?

(GLO)- Trong khi Tổng thống ở nhiều quốc gia có nhiệm kỳ kéo dài nhiều năm, người đứng đầu chức danh Tổng thống Liên bang Thụy Sĩ chỉ đảm nhiệm vị trí này trong 1 năm. Đây là đặc trưng của mô hình lãnh đạo tập thể, trong đó quyền hành pháp không tập trung vào một cá nhân.

Australia siết visa du học, sinh viên Việt Nam vẫn được đưa người thân đi cùng

Australia siết visa du học, sinh viên Việt Nam vẫn được đưa người thân đi cùng

(GLO)- Từ ngày 2-10, Australia áp dụng các quy định mới nhằm hạn chế tình trạng “nhảy visa” và siết việc đưa người thân theo diện du học. Tuy nhiên, công dân Việt Nam thuộc nhóm ASEAN được hưởng ngoại lệ nên vẫn có thể đưa thành viên gia đình đủ điều kiện đi cùng khi xin visa sinh viên.

Vụ thử nghiệm tên lửa đạn đạo FP-7 của Ukraine. Ảnh: Fire Point

Tin thế giới sáng 2-10: Ukraine lần đầu đưa tên lửa đạn đạo FP-7 vào tác chiến

(GLO)- Ukraine lần đầu đưa tên lửa đạn đạo FP-7 vào tác chiến; Loạt tàu chở dầu bị tấn công tại eo biển Hormuz; Iran gọi việc Mỹ rút quân khỏi Iraq là “chiến thắng lịch sử”; Hỏa hoạn thiêu rụi tòa nhà lịch sử ở St. Petersburg... là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 2-10. 

null