Các nhà lãnh đạo thế giới chúc mừng tân Giáo hoàng Leo XIV

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Tổng Thư ký Liên hợp quốc gửi lời chúc mừng tới Giáo hoàng Leo XIV, nhấn mạnh rằng thế giới đang cần đến những tiếng nói mạnh mẽ nhất cho hòa bình, công bằng xã hội, nhân phẩm và lòng trắc ẩn.

giao-hoang-dd.jpg
Giáo hoàng Leo XIV. (Ảnh: THX/TTXVN)

Lãnh đạo nhiều quốc gia và tổ chức quốc tế đã gửi lời chúc mừng tới tân Giáo hoàng Leo XIV - Giáo hoàng đầu tiên là người Mỹ - sau khi ông được bầu làm người kế nhiệm Giáo hoàng Francis, bày tỏ kỳ vọng về một triều đại mang lại hòa bình, đối thoại và đoàn kết giữa các dân tộc.

Ngày 8/5, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres đã gửi lời chúc mừng tới Giáo hoàng Leo XIV, nhấn mạnh rằng thế giới đang cần đến những tiếng nói mạnh mẽ nhất cho hòa bình, công bằng xã hội, nhân phẩm và lòng trắc ẩn.

Ông cho biết: "Tôi mong muốn tiếp tục kế thừa di sản hợp tác lâu dài giữa Liên hợp quốc và Tòa thánh - vốn được duy trì bền vững dưới thời Giáo hoàng Francis - để thúc đẩy đoàn kết, hòa giải và xây dựng một thế giới công bằng, bền vững cho tất cả mọi người."

Từ thủ đô Washington, Tổng thống Mỹ Donald Trump nêu rõ: “Xin chúc mừng Hồng y Robert Francis Prevost, người vừa được chọn làm Giáo hoàng."

Theo ông, đây là một vinh dự lớn khi đây là lần đầu tiên Giáo hoàng là người Mỹ, đồng thời bày tỏ mong đợi gặp Giáo hoàng Leo XIV.

Cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama và cựu Tổng thống Joe Biden cũng gửi lời chúc mừng tân Giáo hoàng. Cựu Tổng thống Obama gọi tân Giáo hoàng là “người đồng hương Chicago", đồng thời nhấn mạnh đây là một “ngày lịch sử." đối với nước Mỹ.

Ông viết trên mạng xã hội X: “Michelle và tôi xin chúc mừng tân Giáo hoàng Leo XIV - một người con của Chicago. Đây là một ngày trọng đại, và chúng tôi sẽ cầu nguyện cho ông khi bắt đầu công việc thiêng liêng là dẫn dắt Giáo hội Công giáo."

Trong khi đó, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cũng nhấn mạnh kỳ vọng làm sâu sắc hơn mối quan hệ lâu dài giữa Mỹ với Tòa thánh dưới sự lãnh đạo của “vị Giáo hoàng đầu tiên đến từ nước Mỹ."

Từ châu Âu, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen gửi lời chúc mừng nồng nhiệt, bày tỏ hy vọng triều đại của Giáo hoàng Leo XIV sẽ được dẫn dắt bởi sự khôn ngoan và sức mạnh, để lãnh đạo cộng đồng Công giáo và truyền cảm hứng cho thế giới thông qua cam kết vì hòa bình và đối thoại.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron gọi đây là “khoảnh khắc lịch sử đối với Giáo hội Công giáo và hàng triệu tín hữu trên toàn thế giới."

Trên mạng xã hội, Tổng thống Macron chia sẻ: “Tới Giáo hoàng Leo XIV và tới toàn thể các tín hữu Công giáo tại Pháp cũng như trên khắp thế giới, tôi xin gửi thông điệp tình đoàn kết. Nguyện cho triều đại mới này là một triều đại của hòa bình và hy vọng."

Tại Tây Ban Nha, Nhà vua Felipe VI và Hoàng hậu Letizia chia sẻ trên mạng xã hội rằng lời kêu gọi hòa bình của Giáo hoàng đã truyền cảm hứng và tiếp thêm sức mạnh, đồng thời phản ánh khát vọng sâu sắc của người dân Tây Ban Nha.

Thủ tướng Đức Friedrich Merz gửi thông điệp chúc mừng với lời nhấn mạnh: “Thông qua vai trò của mình, ngài mang lại hy vọng và định hướng cho hàng triệu tín hữu trên toàn thế giới trong thời kỳ đầy thử thách này."

Từ Moskva, Tổng thống Nga Vladimir Putin chúc mừng và bày tỏ mong muốn tiếp tục duy trì “đối thoại mang tính xây dựng và hợp tác giữa Nga và Vatican dựa trên những giá trị Kitô giáo mà hai bên cùng chia sẻ."

Tổng thống Israel Isaac Herzog cũng gửi lời chúc mừng và bày tỏ hy vọng về một “triều đại xây dựng những nhịp cầu và sự thấu hiểu giữa các tôn giáo và các dân tộc."

Ông chia sẻ: “Chúng tôi mong muốn tăng cường quan hệ giữa Israel và Tòa thánh, cũng như thúc đẩy tình hữu nghị giữa người Do Thái và người Công giáo tại Thánh địa và trên toàn thế giới."

Ông cũng kêu gọi “việc trả tự do ngay lập tức và an toàn cho các con tin còn bị giam giữ tại Dải Gaza, cùng một kỷ nguyên hòa bình mới cho khu vực và toàn thế giới."

Tại Kiev, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky gửi lời chúc mừng và bày tỏ hy vọng: “Vatican sẽ tiếp tục là chỗ dựa tinh thần và đạo đức trong nỗ lực khôi phục công lý và kiến tạo một nền hòa bình bền vững." Các nhà lãnh đạo Australia, Nam Phi và Nigeria cũng gửi lời chúc mừng tới Giáo hoàng Leo XIV.

Giáo hoàng Leo XIV - tên khai sinh là Robert Francis Prevost - là vị Giáo hoàng thứ 267 của Giáo hội Công giáo, kế vị Giáo hoàng Francis, người vừa qua đời vào ngày 21/4.

Ông cũng là người Mỹ đầu tiên trong lịch sử được bầu làm Giáo hoàng, đánh dấu một bước ngoặt mang tính biểu tượng trong lịch sử hơn 2.000 năm của Giáo hội Công giáo, với hơn 1,4 tỷ tín hữu trên toàn cầu.

Theo Hoàng Châu (TTXVN/Vietnam+)

Có thể bạn quan tâm

Iran phóng loạt tên lửa thế hệ mới vào các mục tiêu Mỹ, Israel

Tin thế giới tối 9-3: Iran phóng loạt tên lửa thế hệ mới vào các mục tiêu Mỹ, Israel

(GLO)- Iran phóng loạt tên lửa thế hệ mới vào các mục tiêu Mỹ, Israel; Mỹ sẵn sàng thực hiện mọi biện pháp cần thiết để đạt mục tiêu tại Trung Đông; Philippines áp dụng chế độ tuần làm việc 4 ngày để tiết kiệm năng lượng... là những thông tin quốc tế nổi bật tối 9-3. 

Mỹ tuyên bố sẽ khôi phục quan hệ ngoại giao với Venezuela

Mỹ tuyên bố sẽ khôi phục quan hệ ngoại giao với Venezuela

(GLO)- Ngày 5-3, Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo Washington và chính quyền lâm thời tại Venezuela đã nhất trí khôi phục quan hệ ngoại giao và lãnh sự, đánh dấu bước cải thiện quan hệ giữa hai nước sau khi cựu Tổng thống Nicolas Maduro bị bắt giữ trong chiến dịch quân sự do Mỹ dẫn đầu hồi tháng 1.

Mỹ công bố video 100 giờ của chiến dịch tấn công Iran

Tin thế giới sáng 6-3: Iran tuyên bố không ngừng bắn, sẵn sàng cho chiến dịch trên bộ của Mỹ

(GLO)- Iran tuyên bố không ngừng bắn, sẵn sàng cho chiến dịch trên bộ của Mỹ; Mỹ công bố video 100 giờ của chiến dịch tấn công Iran; 1.000 tàu thương mại kẹt ở Vịnh Ba Tư; Hơn 20 bang kiện chính sách thuế quan toàn cầu mới... là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 6-3. 

Loạt hạ tầng trọng yếu của Iran bị phá hủy

Loạt hạ tầng trọng yếu của Iran bị phá hủy

(GLO)- Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM) tuyên bố đã phá hủy các cơ sở chỉ huy và kiểm soát của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC). Các cơ sở phòng không, các địa điểm phóng tên lửa và máy bay không người lái, các sân bay quân sự của Iran cũng bị phá hủy.

null