Litva tăng cường phòng thủ biên giới với Nga và Belarus

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 5/5, Litva tuyên bố chi 1,1 tỷ euro (1,2 tỷ USD) để tăng cường phòng thủ biên giới với Nga và Belarus, bao gồm việc mua sắm mìn chống tăng.

binh-sy-litva-tap-tran-anh-irt-sua.jpg
Binh sỹ Litva tổ chức tập trận. Ảnh: IRT

Bộ Quốc phòng Litva cho biết khoản chi này giúp đất nước "ngăn chặn và làm chậm các hoạt động của các quốc gia thù địch". Bộ này cho hay hiện đang "tích cực" xác định cách thức "đảm bảo tính toàn vẹn của tuyến phòng thủ Baltic".

Theo kế hoạch, Litva sẽ tích trữ các hệ thống chống tăng và các công sự khác gần cái gọi là "Hành lang Suwalki" - một hành lang rộng 70 km nối các nước Baltic với Ba Lan. Dải đất hẹp này một bên giáp vùng lãnh thổ Kaliningrad của Nga, bên kia giáp Belarus - đồng minh của Nga.

Litva dự định đào sâu các mương thủy lợi có thể dùng làm chiến hào, trồng rừng khu vực biên giới và dọc các tuyến đường chính để bảo vệ dân thường và quân đội.

Theo Bộ Quốc phòng Litva, các biện pháp bổ sung bao gồm "năng lực tác chiến điện tử, hệ thống chống thiết bị bay không người lái và tăng cường hệ thống quan sát và cảnh báo sớm".

Hồi tháng 1, Litva đã công bố kế hoạch chi 5-6% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) hàng năm cho quốc phòng từ năm 2026 - 2030.

Litva cùng 2 nước vùng Baltic là Latvia và Estonia, đều có chung biên giới với Nga, lo ngại sẽ là mục tiêu tiếp theo của Moscow hậu xung đột Ukraine.

Kể từ khi xung đột nổ ra năm 2022, cả ba nước đã tăng cường phòng thủ và đẩy mạnh các biện pháp an ninh biên giới vì cho rằng Nga đứng sau làn sóng di cư ồ ạt tại biên giới.

Hồi tháng 8/2024, Bộ trưởng Quốc phòng Litva, Raimundas Vaiksnoras cho biết nước này sẽ đầu tư hơn 1 tỷ euro (1,10 tỷ USD) trong 3 năm tới để phát triển căn cứ quân sự.

Bộ trưởng Vaiksnoras mô tả đây là “một khoản đầu tư khổng lồ” đối với một quốc gia 2,9 triệu dân với nền kinh tế chỉ bằng 1/10 quy mô của Đức. Ông nói “lữ đoàn [Đức] sẽ đóng vai trò đảm bảo cho người dân của chúng tôi và là lực lượng ngăn chặn trước người Nga”.

Căn cứ ở Rudninkai nằm gần thủ đô Vilnius và chỉ cách Belarus 20 km, sẽ đủ chỗ cho khoảng 4.000 binh sỹ, với các cơ sở bảo quản và bảo trì xe tăng cũng như các trường bắn. Ngoài ra, khoảng 1.000 nhân viên quân sự và nhà thầu dân sự Đức đóng quân tại các địa điểm khác ở Litva.

Mới đây, trang Militarnyi đưa tin rằng, Ba Lan, Litva, Latvia và Estonia đã kêu gọi Liên minh châu Âu (EU) xây dựng một tuyến phòng thủ dọc biên giới của liên minh với Nga và Belarus.

Một số nước EU ước tính chi phí xây dựng tuyến phòng thủ như trên tiêu tốn khoảng 2,5 tỷ Euro.

Có thể bạn quan tâm

Dự án Luật Đầu tư (sửa đổi) cần được thiết kế lại để giảm chi phí - tăng hiệu quả

Dự án Luật Đầu tư (sửa đổi) cần được thiết kế lại để giảm chi phí - tăng hiệu quả

(GLO)- Sáng 27-11, thảo luận ở hội trường Quốc hội về dự án Luật Đầu tư (sửa đổi), đại biểu Lê Hoàng Anh kiến nghị thiết kế lại một số nội dung để giảm chi phí - tăng hiệu quả - quản trị theo rủi ro, nhưng vẫn bảo đảm quốc phòng, an ninh và phát triển bền vững.

Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai Siu Hương cho rằng mục tiêu đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học khó khả thi.

Cân nhắc lộ trình đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai

(GLO)- Thảo luận tại tổ về Chương trình mục tiêu quốc gia hiện đại hóa, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo giai đoạn 2026-2035, các thành viên đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai đề nghị hết sức cân nhắc lộ trình đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong hệ thống giáo dục quốc dân.

Bộ đội dầm mình trong bùn non, giúp người dân dọn dẹp và tái thiết nhà cửa, trường học sau trận lũ lịch sử.

Nơi nào dân cần, bộ đội có mặt

(GLO)- Sau cơn lũ dữ, trường học, đường sá, nhà dân từ phố cho đến thôn quê đâu cũng thấy vệt nước lũ dâng và bùn non hiện hữu. Không quản hiểm nguy ứng cứu trong vùng ngập, sau khi nước rút bộ đội lại hiện diện ở khắp mọi nơi để hỗ trợ dọn dẹp “hiện trường”, cùng nhân dân tái thiết.

Các doanh nghiệp KCN Phú Tài thiệt hại nặng do lũ

Doanh nghiệp Gia Lai đối mặt thiệt hại hàng trăm tỷ đồng sau lũ

(GLO)- Đợt lũ lịch sử đã gây thiệt hại nặng cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Gia Lai, đặc biệt tại Khu công nghiệp Phú Tài. Ngay sau khi nước rút, toàn bộ Khu công nghiệp hiện lên với cảnh bùn đất phủ dày trên các nhà xưởng, hàng hóa ngổn ngang, nhiều kiện sản phẩm hư hỏng hoàn toàn.

null