Indonesia đề xuất khu vực riêng cho công dân nước mình hành lễ ở Saudi Arabia

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto ngày 4/5 cho biết sẽ tới Saudi Arabia để thảo luận với các nhà lãnh đạo nước này về đề xuất xây một khu vực tập trung ("làng hành hương") cho công dân Indonesia thực hiện lễ Hajj gần Đại Thánh đường Masjidil Haram tại Thánh địa Mecca.

tin-do-hoi-giao-cau-nguyen-tai-den-tho-lon-o-mecca-saudi-arabia-anh-afp-ttxvn-sua.jpg
Tín đồ Hồi giáo cầu nguyện tại Đền thờ lớn ở Mecca, Saudi Arabia. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu với báo giới sau lễ khánh thành Nhà ga chuyên dụng cho các chuyến bay phục vụ Hajj và Umrah tại Nhà ga 2F, sân bay quốc tế Soekarno Hatta (Tangerang, Banten), Tổng thống Prabowo cho biết: “Chúng tôi sẽ tới Saudi Arabia. Tôi đã đề nghị thời gian để gặp gỡ chính phủ và các nhà lãnh đạo Saudi Arabia. Chúng tôi có ý định xây dựng một làng Indonesia tại đó."

Tổng thống bày tỏ hy vọng chuyến thăm sắp tới sẽ đẩy nhanh việc hiện thực hóa kế hoạch trên. Theo ông ý tưởng này đã được Hoàng Thái tử, Thủ tướng Mohammed bin Salman, hoan nghênh và đón nhận "khá tích cực" trong cuộc gặp gần nhất giữa hai nhà lãnh đạo.

Việc có một khu vực tập trung dành riêng cho người hành hương Indonesia ở vị trí gần Đại Thánh đường tạo điều kiện thuận lợi, đặc biệt trong bối cảnh nhiều người hành hương Indonesia là người cao tuổi. Khi di chuyển gần, họ thực hiện nghi lễ dễ dàng hơn.

Indonesia là một trong những quốc gia có số lượng người hành hương Hajj và Umrah đông nhất thế giới đến Saudi Arabia, với số lượng hằng năm vượt 2 triệu người. Vào lúc cao điểm, con số có thể lên tới 12.000 người/ngày.

Hajj là một trong năm trụ cột của đạo Hồi và tất cả người Hồi giáo đều phải hoàn thành lễ hành hương này ít nhất một lần trong đời, tùy vào điều kiện kinh tế và sức khỏe.

Khi hành lễ Hajj ở Thánh địa Mecca, những tín đồ Hồi giáo thực hiện hàng loạt nghi thức như đi bộ ngược chiều kim đồng hồ 7 lần chung quanh ngôi đền hình khối chữ nhật nổi tiếng Kaaba ở trung tâm sân nhà thờ Hồi giáo Masjid al-Haram, chạy qua lại giữa các ngọn đồi Al-Safa và Al-Marwah, uống nước từ giếng Zamzam, đi tới vùng đồng bằng sát núi Arafat để thức thâu đêm và tham gia “ném đá quỷ dữ” trừ tà.

Là một trong những cuộc tụ họp tôn giáo lớn nhất thế giới, lễ hành hương Hajj của mỗi người Hồi giáo phải mất vài ngày mới hoàn thành.

Có thể bạn quan tâm

Bộ đội dầm mình trong bùn non, giúp người dân dọn dẹp và tái thiết nhà cửa, trường học sau trận lũ lịch sử.

Nơi nào dân cần, bộ đội có mặt

(GLO)- Sau cơn lũ dữ, trường học, đường sá, nhà dân từ phố cho đến thôn quê đâu cũng thấy vệt nước lũ dâng và bùn non hiện hữu. Không quản hiểm nguy ứng cứu trong vùng ngập, sau khi nước rút bộ đội lại hiện diện ở khắp mọi nơi để hỗ trợ dọn dẹp “hiện trường”, cùng nhân dân tái thiết.

Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 573 vác bao cát để đắp hai tuyến đê bị vỡ.

Xã Tuy Phước phối hợp với Lữ đoàn 573 sửa chữa 2 tuyến đê bị vỡ

(GLO)- Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, trong ngày 25-11, chính quyền xã Tuy Phước đã phối hợp với Lữ đoàn 573 (Quân khu 5, đóng tại phường An Nhơn Nam) triển khai khẩn cấp công tác khắc phục 2 đoạn đê bị vỡ trong đợt mưa lũ vừa qua để bảo vệ khu dân cư và diện tích sản xuất nông nghiệp.

Khẩn trương hỗ trợ các địa phương khu vực miền Trung khắc phục hậu quả lũ lụt

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính: Khẩn trương hỗ trợ các địa phương khắc phục hậu quả lũ lụt

(GLO)- Sáng 23-11, từ thành phố Johannesburg (Nam Phi), Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì cuộc họp khẩn trực tuyến với điểm cầu Chính phủ tại Hà Nội và các điểm cầu địa phương bị thiệt hại nặng nề do lũ lụt lớn gồm các tỉnh: Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng.

null