Đánh giá bài viết
1

(GLO)- Báo Gia Lai điện tử mời quý vị và các bạn theo dõi Lễ duyệt binh kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại bắt đầu lúc 10 giờ ngày 9-5 (14 giờ, theo giờ Việt Nam) tại thủ đô Moskva.
(GLO)- Tại Hội nghị thượng đỉnh NATO diễn ra mới đây tại Hà Lan, tổng thống Mỹ D. Trump gần như hài lòng việc 32 thành viên tổ chức quân sự lớn nhất thế giới nhất trí tăng chi tiêu quốc phòng. Điều này ảnh hưởng gì đến Nga, cường quốc có mối liên quan chặt chẽ đến địa chính chị châu Âu?
Xung đột giữa Israel và Iran không thuần túy xoay quanh vấn đề vũ khí hạt nhân, mà cốt lõi là phá vỡ liên minh các lực lượng chống đối Israel và phương Tây.
Đây là chuyến thăm đầu tiên của ông Hun Sen tới tỉnh Oddar Meanchey, giáp với biên giới Thái Lan, kể từ khi xảy ra đụng độ khiến hai nước căng thẳng.
(GLO)- Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian vừa gửi thông điệp tới người dân cả nước, chính thức xác nhận cuộc chiến 12 ngày với Israel đã chấm dứt.
(GLO)- Ngày 25-6, nhóm luật sư đại diện cho cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol đã nộp văn bản lên Tòa án Quận Trung tâm Seoul phản đối lại lệnh bắt giữ do công tố viên đặc biệt đệ trình, đồng thời cáo buộc lệnh này đã vi phạm nghiêm trọng các nguyên tắc tố tụng và quyền được bào chữa của ông.
Đảng Bhumjaithai (BJT) kiến nghị quốc hội Thái Lan bỏ phiếu bất tín nhiệm đối với Thủ tướng Paetongtarn Shinawatra.
(GLO)- Xung đột Nga- Ukraine vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt khi cả 2 sắp bước vào cuộc đàm phán thứ 3. Israel và Iran sau 12 ngày nã đạn vào nhau, bên cạnh quyết định tấn công của Mỹ vào Tehran cũng đã tạm ngừng. Liệu có mối liên hệ gì giữa cuộc chiến ở châu Âu và cuộc chiến ở Trung Đông?
Dù Israel và Iran xác nhận ngừng bắn ngày 24/6, quân đội Israel vẫn được đặt trong tình trạng cảnh giác cao độ và Iran tỏ rõ thái độ nghi ngờ, cho thấy triển vọng duy trì ngừng bắn vẫn mong manh.
(GLO)- Bộ Ngoại giao Mỹ đã phát “cảnh báo toàn cầu” với công dân vì lo ngại xung đột ở Trung Đông có thể khiến người Mỹ du lịch hoặc sống ở nước ngoài gặp rủi ro.
Trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump nêu rõ: “Israel và Iran đã hoàn toàn đồng ý về một lệnh ngừng bắn toàn diện... trong 12 giờ, và sau đó, chiến tranh sẽ được coi là kết thúc”.
Theo NBC News, vào đêm 23-6 (giờ địa phương), Iran đã bắn tên lửa, bắt đầu một chiến dịch tấn công vào căn cứ của Mỹ tại Qatar và Iraq.
(GLO)- Trong bối cảnh căng thẳng leo thang giữa Phnom Penh và Bangkok do tranh chấp biên giới, Thủ tướng Campuchia Hun Manet vừa tuyên bố, từ 0 giờ ngày 23-6, nước này sẽ đình chỉ mọi hoạt động nhập khẩu tất cả các loại nhiên liệu và khí đốt từ Thái Lan.
(GLO)- Ông Rakesh Joshi-Giám đốc Bệnh viện Ahmedabad cho biết, đã có kết quả đối chiếu mẫu ADN của 251 người trong vụ rơi máy bay ở Ấn Độ và quá trình đối chiếu ADN sẽ sớm hoàn tất.
(GLO)- Ông Vladimir Medinsky-Trưởng đoàn đàm phán của Nga về xung đột Ukraine cho biết, Nga sẵn sàng chuyển giao thêm 3.000 hài cốt của binh lính Ukraine để thân nhân chôn cất nếu Kiev đồng ý tiếp nhận.
Trong cuộc tấn công trả đũa diễn ra chỉ vài giờ sau khi Mỹ tấn công ba cơ sở hạt nhân của Iran, Tehran đã phóng ít nhất 40 quả tên lửa, bao gồm cả tên lửa Khorramshahr-4.
(GLO)- Sáng 22-6 (giờ Hà Nội), trong bài phát biểu từ Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tuyên bố, cuộc không kích của Mỹ nhằm vào các cơ sở hạt nhân của Iran là “một chiến thắng quân sự ngoạn mục”; đồng thời, những cơ sở này đã bị “phá hủy hoàn toàn và triệt để”.
(GLO)- Đêm 21/6 ( sáng 22/6 theo giờ Việt Nam), Mỹ đã tiến hành tấn công các cơ sở hạt nhân của Iran. Tổng thống Trump nói mục tiêu đã bị tiêu hủy, trong khi Iran chưa lên tiếng phản hồi. Nguy cơ xung đột lan rộng và rò rỉ hạt nhân là mối lo không chỉ với Tehran.
(GLO)- Tranh chấp, xung đột giữa Campuchia và Thái Lan kéo dài trong lịch sử. Cuộc đọ súng ngày 28/5 gần khu vực biên giới tỉnh Ubon Ratchathani- Thái Lan khiến tình hình thêm nghiêm trọng. 2 nước nỗ lực kéo giảm căng thẳng, trong khi chính trường Thái Lan phát sinh diễn biến khó lường.
Phát biểu tại cuộc họp với lãnh đạo các hãng thông tấn thế giới bên lề Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St. Petersburg, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết các nhóm đàm phán của Nga và Ukraine đang duy trì liên lạc và sẵn sàng nối lại các cuộc hòa đàm trực tiếp sau ngày 22/6.
Thủ tướng Thái Lan Paetongtarn Shinawatra đã lên tiếng xin lỗi sau khi cuộc điện đàm giữa bà và Chủ tịch Thượng viện Campuchia, cựu Thủ tướng Hun Sen bị rò rỉ. Cũng trong sáng nay, những người biểu tình bắt đầu tụ tập gần Tòa nhà Chính phủ để yêu cầu Thủ tướng Paetongtarn từ chức sau vụ việc này.
(GLO)- Thủ tướng Anh Keir Stammer vừa quyết định mở cuộc điều tra quốc gia về các băng nhóm tội phạm đã lạm dụng tình dục trẻ em nghiêm trọng chưa từng thấy.
(GLO)- Thứ trưởng Ngoại giao Nga Alexander Grushko cho biết, Moskva sẽ yêu cầu Kiev tháo dỡ và phá hủy toàn bộ vũ khí do phương Tây cung cấp cho Ukraine như một phần của bất kỳ thỏa thuận ngừng bắn nào.
Quan chức ngoại giao Iran cảnh báo: "Khuyến nghị của chúng tôi dành cho Mỹ là nếu không muốn ngăn chặn hành động gây hấn của Israel thì ít nhất hãy đứng ngoài.”