Khảo sát thác 3 tầng tại huyện Ia Pa

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(GLO)- Đoàn công tác của huyện Ia Pa (tỉnh Gia Lai) do Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Nguyễn Minh Trưởng dẫn đầu vừa có chuyến khảo sát thác 3 tầng thuộc lâm phần Ban Quản lý rừng phòng hộ Ia Tul (xã Ia Tul).

Thác 3 tầng nằm sâu trong rừng cây tỏa bóng mát ở lưng chừng núi thuộc Lô 3, 6, khoảnh 3, tiểu khu 1230 thuộc địa giới hành chính xã Ia Tul, cách trung tâm huyện Ia Pa khoảng 35 km. Thời gian di chuyển bằng xe máy khoảng hơn 5 giờ đồng hồ.

Vẻ đẹp hùng vĩ của thác 3 tầng (xã Ia Tul, huyện Ia Pa). Ảnh: Mai Linh

Vẻ đẹp hùng vĩ của thác 3 tầng (xã Ia Tul, huyện Ia Pa). Ảnh: Mai Linh

Đây là thác nước với cảnh quan thiên nhiên còn nguyên vẻ hoang sơ, hùng vĩ, có tiềm năng về phát triển du lịch sinh thái và trải nghiệm du lịch cộng đồng.

Theo quan sát, thác có chiều cao khoảng chừng 30 m, nguồn nước đổ xuống chân thác với nhiều dòng chảy đã tạo nên các tầng thác khác nhau. Điều thú vị là khu vực quanh thác nước có những bãi đá rộng bằng phẳng, nguồn nước trong xanh, mát mẻ, có nhiều loài cá sinh sống.

Tuy quãng đường đi vất vả, gập ghềnh và trải qua nhiều con suối cạn nhưng theo những người đã từng đến thác 3 tầng thì đây là điểm đến khá hấp dẫn với những người thích trải nghiệm, khám phá thiên nhiên.

Thác 3 tầng có nhiều tiềm năng để phát triển du lịch sinh thái. Ảnh: Mai Linh

Thác 3 tầng có nhiều tiềm năng để phát triển du lịch sinh thái. Ảnh: Mai Linh

Sau khi đi khảo sát thực tế tại thác nước, Bí thư Huyện ủy Nguyễn Minh Trưởng đề nghị các đơn vị chức năng của huyện nghiên cứu điều kiện, xét xem có thể phát triển thác 3 tầng thành điểm tham quan, du lịch sinh thái hấp dẫn trong tương lai, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội cho địa phương. Trước mắt giao Ban Quản lý rừng phòng hộ Ia Tul bảo vệ, quản lý, hướng dẫn, giám sát các đoàn khách ra vào thác 3 tầng đảm bảo an toàn, bảo vệ môi trường sinh thái, môi trường rừng.

Có thể bạn quan tâm

Khảo sát đầu tư xây dựng làng du lịch cộng đồng Ia Nueng

Khảo sát đầu tư xây dựng làng du lịch cộng đồng Ia Nueng

(GLO)- Ngày 15-3, Phó Chủ tịch UBND TP. Pleiku Nguyễn Hữu Sung cùng đoàn công tác đã có buổi khảo sát và làm việc với Tổ quản lý du lịch cộng đồng và hệ thống chính trị xã Biển Hồ về tình hình triển khai thực hiện Đề án xây dựng làng Văn hóa du lịch cộng đồng Ia Nueng.