Đoàn làm phim của Hollywood muốn chọn Cát Bà làm bối cảnh quay “Liên minh huyền thoại”

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Bộ Văn hóa-Thể thao Du lịch vừa có buổi làm việc với đoàn đạo diễn, sản xuất phim của Hollywood về dự án sản xuất phim mới. Tại đây, Riot Games đề xuất chọn Cát Bà là bối cảnh để quay 9 tập phim phỏng theo tựa game "Liên Minh Huyền Thoại".

Đoàn đạo diễn, sản xuất phim của Hollywood có bà Rose Lam-Giám đốc sản xuất toàn cầu của Riot Studios (Riot Games); ông Nicholas Simon-Giám đốc điều hành kiêm Nhà sản xuất của Indochina Productions.

z6374553637875-b54433540e5ccdd777247e453509c61c.jpg
Khung cảnh thiên nhiên tươi đẹp của Cát Bà lọt vào "mắt xanh" của nhà làm phim Hollywood. Ảnh: P.V

Theo Trung tâm Thông tin du lịch (Cục Du lịch Quốc gia), tại buổi làm việc, bà Rose Lam đã giới thiệu về Riot Games, bà Rose Lam cho biết, đây là công ty phát triển và phát hành trò chơi điện tử đa quốc gia với nhiều tựa game nổi tiếng, cùng với đó tổ chức các giải đấu thể thao điện tử quy mô quốc tế dựa trên các tựa game này. Riêng đối với trò chơi “Liên Minh Huyền Thoại” đã thu hút 650 triệu người chơi trên phạm vi toàn cầu.

Giám đốc của Riot Studios cho biết, công ty đang lên kế hoạch cho một dự án phim mới. Sau khi khảo sát tại Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan, Việt Nam, đoàn làm phim nhận thấy quần đảo Cát Bà (TP. Hải Phòng) là địa điểm lý tưởng và khả thi nhất để thực hiện bộ phim. Khi tiến hành dự án, bà Rose Lam mong muốn, Bộ cùng chính quyền địa phương sẽ hỗ trợ tích cực và tạo điều kiện cho đoàn làm phim đến quay và thực hiện bộ phim một cách tốt nhất. Dự án phim cũng được kỳ vọng sẽ góp phần lan tỏa hình ảnh du lịch Việt Nam đến với bạn bè quốc tế.

Còn theo ông Nicholas Simon, Việt Nam luôn nằm trong danh sách ưu tiên tìm kiếm của du khách quốc tế nói chung và các đoàn làm phim nói riêng. Với lượng khán giả, người chơi đông đảo và ổn định, việc một bộ phim của Riot Games được quay tại Việt Nam chắc chắn sẽ đem lại hiệu ứng rất tích cực cho hai nước.

z6374553603099-6cfcd86ca41f3b0bba33a4ce726c9a70.jpg
Năm 2024, khách quốc tế đến Cát Bà ước đạt 1.056.680 lượt, tăng 90,5% so với cùng kỳ. Ảnh: P.V

Tại buổi làm việc, đại diện đoàn làm phim đã trình bày ý tưởng, kế hoạch triển khai sản xuất phim tại Cát Bà và hai bên đã có những trao đổi trực tiếp, cụ thể.

Được biết, năm 2024, khách quốc tế đến Cát Bà ước đạt 1.056.680 lượt, tăng 90,5% so với cùng kỳ. Riêng 2 tháng đầu năm 2025, Cát Bà đón hơn 280.000 lượt khách du lịch, trong đó lượng khách quốc tế chiếm ước đạt gần 180.000 lượt. Tổng doanh thu từ dịch vụ du lịch ước đạt 257 tỷ đồng. Việc trở thành bối cảnh của một series phim đình đám Hollywood được kỳ vọng sẽ thúc đẩy khách du lịch tăng trong những năm tới.

Trước đây, phim bom tấn “Kong” 190 triệu USD của Hollywood cũng chọn đưa các cảnh đẹp hoang sơ, yên bình của Việt Nam làm bối cảnh của cuộc giao chiến giữa con người và quái vật khổng lồ.

Có thể bạn quan tâm

Thiên đường 'ăn biển, ngủ rừng'

Thiên đường 'ăn biển, ngủ rừng'

Có những vùng đất không dành cho những chuyến đi vội mà phải đi chậm, ở lâu, thong thả hít hà mùi gió biển hay mùi nhựa thông trong rừng để cảm nhận hết vẻ đẹp mà thiên nhiên ưu ái ban tặng.

Khách Trung Quốc tới Việt Nam tăng vọt

Khách Trung Quốc tới Việt Nam tăng vọt

Dữ liệu từ nền tảng du lịch số Agoda cho thấy, lượng tìm kiếm cơ sở lưu trú tại Việt Nam từ du khách Trung Quốc trong 5 tháng đầu năm 2026 tăng 164% so với cùng kỳ năm trước, mức tăng cao nhất trong các thị trường quốc tế.

'Nóng' du lịch hè

'Nóng' du lịch hè

Chỉ còn gần 2 tuần nữa, học sinh, sinh viên trên khắp cả nước sẽ chính thức bước vào kỳ nghỉ dài nhất năm. Khi các gia đình bắt đầu lên kế hoạch tranh thủ kỳ nghỉ để đưa con về quê hoặc đi du lịch cũng là lúc ngành hàng không và du lịch đón mùa cao điểm "nóng hôi hổi".

Khi Thủ tướng 'điểm huyệt' du lịch

Khi Thủ tướng 'điểm huyệt' du lịch

"Cần suy nghĩ nghiêm túc để tránh tình trạng khách quốc tế đến nhưng phần lớn nguồn thu lại thuộc về các đối tác nước ngoài" là chỉ đạo cực kỳ "đúng và trúng" của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng để đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

null