Kon Tum: Cảnh báo lừa đảo đặt phòng lưu trú ở thị trấn Măng Đen

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Qua các nền tảng mạng xã hội, các đối tượng xấu giả mạo Fanpage, Website của các cơ sở lưu trú uy tín, dùng hình ảnh đánh cắp và cung cấp giá phòng hấp dẫn nhằm dụ dỗ khách hàng chuyển tiền đặt cọc.

lua-dao-dat-phong.jpg
Măng Đen được nhiều du khách ưa thích bởi vẻ đẹp hoang sơ. Ảnh: Khoa Chương/TTXVN

Thời gian gần đây, trên địa bàn huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum, đã xuất hiện hình thức lừa đảo tinh vi liên quan đến việc đặt phòng khách sạn, homestay, resort qua mạng khi du khách muốn đến thị trấn Măng Đen.

Cụ thể, qua các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Zalo hoặc các trang web không rõ nguồn gốc, các đối tượng xấu thường giả mạo Fanpage, Website của các cơ sở lưu trú uy tín, sử dụng hình ảnh đánh cắp và cung cấp giá phòng hấp dẫn nhằm dụ dỗ khách hàng chuyển tiền đặt cọc.

Sau khi nhận được tiền, các đối tượng chặn liên lạc và biến mất. Hành vi này gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền lợi của người dân cũng như làm mất uy tín của các cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú trên địa bàn, ảnh hưởng đến hình ảnh du lịch Măng Đen của huyện Kon Plông.

Để phòng ngừa, ngăn chặn hành vi lừa đảo và đảm bảo quyền lợi chính đáng của người dân, ông Đặng Đình Toán, Trưởng Phòng Văn hóa, Khoa học và Thông tin huyện Kon Plông đề nghị Ủy ban Nhân dân các xã, thị trấn tăng cường tuyên truyền đến người dân trên địa bàn về các thủ đoạn lừa đảo khi đặt phòng qua mạng; phối hợp với Công an địa phương theo dõi, nắm bắt tình hình an ninh mạng, kịp thời báo cáo và xử lý các thông tin có liên quan theo thẩm quyền…

Hội du lịch Măng Đen, các cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú chủ động thông báo các kênh liên hệ chính thức (Website, Fanpage, hotline…) để khách hàng nắm rõ; thường xuyên kiểm tra, phát hiện và báo cáo các trường hợp giả mạo tên tuổi, hình ảnh cơ sở mình nhằm lừa đảo khách hàng.

Người dân và du khách chỉ đặt phòng qua các kênh chính thức: Website, Fanpage có tích xanh, ứng dụng đặt phòng uy tín (Agoda, Booking.com, Traveloka...); không chuyển tiền đặt cọc cho cá nhân không rõ ràng, đặc biệt là tài khoản ngân hàng cá nhân không trùng tên với tên cơ sở lưu trú; kiểm tra kỹ thông tin, đối chiếu số điện thoại, địa chỉ, hình ảnh cơ sở lưu trú trên nhiều nền tảng khác nhau.

Ngoài ra, du khách có thể liên hệ trực tiếp bằng cách gọi điện thoại xác nhận với cơ sở lưu trú trước khi chuyển tiền đặt phòng…

Măng Đen là điểm du lịch nổi tiếng không chỉ ở Kon Tum mà cả nước. Vào các ngày lễ, cuối tuần, Măng Đen thu hút nhiều du khách đến tham quan, nghỉ dưỡng. Dịp lễ 30/4 và 1/5, khách đặt phòng tại Măng Đen đã kín phòng.

Theo Cao Nguyên (TTXVN/Vietnam+)

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Chính phủ: Phát triển đa dạng các loại hình du lịch theo hướng tăng trưởng xanh

Thủ tướng Chính phủ: Phát triển đa dạng các loại hình du lịch theo hướng tăng trưởng xanh

(GLO)- Tại Công điện số 34/CĐ-TTg ngày 10-4-2025 về việc thúc đẩy phát triển du lịch, bảo đảm thực hiện tốc độ tăng trưởng kinh tế hai con số, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu ngành Du lịch phải phát triển đa dạng các loại hình du lịch theo hướng tăng trưởng xanh.

Du lịch lập đỉnh

Du lịch lập đỉnh

Khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 3 đạt hơn 2 triệu lượt, tổng 3 tháng đạt hơn 6 triệu lượt, tăng gần 30% so với cùng kỳ năm trước. Đó là kỷ lục chưa từng có với du lịch nước nhà.

“Du lịch Tây Nguyên-Đại ngàn vẫy gọi”

“Du lịch Tây Nguyên-Đại ngàn vẫy gọi”

(GLO)- Ngày 3-4, Ngày hội du lịch TP. Hồ Chí Minh đã khai mạc tại Khu B, Công viên 23/9 (Quận 1) với sự tham gia của hơn 120 gian hàng tham gia. Ngày hội có chủ đề “Hội tụ và Tỏa sáng”, diễn ra từ ngày 3 đến hết 6-4.

Việt Nam đứng thứ 4 khu vực Đông Nam Á về mức độ an toàn với 59,2 điểm. Ảnh: Phương Vi

Việt Nam xếp thứ 4 Đông Nam Á về mức độ an toàn

(GLO)- Trang web Numbeo-một trang web chuyên thống kê về chỉ số mức sống tại các thành phố và quốc gia vừa công bố danh sách các quốc gia an toàn nhất thế giới. Trong đó, xếp theo khu vực, Việt Nam đứng thứ 4 Đông Nam Á với 59,2 điểm.